-
Phú Thọ: Học sinh phải đi vòng 40km để tới trường, nguyên nhân do đâu? -
Tử vi thứ 4 ngày 29/10/2025 của 12 con giáp: Sửu kém may, Dần dư giả -
Nostradamus tiên đoán về thế giới cuối năm 2025: Vận mệnh của Trái Đất khiến nhiều người lo ngại -
Nữ phụ huynh vào trường hành hung nam giáo viên vì nhắn tin "thân mật" với nữ sinh -
Tạm đình chỉ thầy giáo ở An Giang dẫn nữ sinh vào khách sạn... nhậu -
Vụ xây nhà trên đất hàng xóm: Chủ đất đồng ý bán 900 triệu đồng, người xây nhầm trả giá ra sao? -
Nữ tài xế ở Thái Nguyên hất máy đo nồng độ cồn, vi phạm gần gấp đôi mức tối đa -
Giá vàng Bảo Tín Minh Châu "bốc hơi" gần 12 triệu từ đỉnh -
Bố mẹ chồng yêu cầu gửi 5 triệu tiền hiếu nghĩa hàng tháng, nàng dâu EQ vô cực xử lý "tiền không mất tình không tan" -
Người xây nhầm nhà ở Hải Phòng muốn mua lại lô đất: Quyết định mới nhất của chủ đất
Thế giới
03/04/2021 14:13Rào an ninh trên Đồi Capitol bị đột kích, hai cảnh sát Mỹ thương vong
Theo CNN, sự cố xảy ra chiều 2/4 (theo giờ địa phương) khi một chiếc xe đột ngột lao vào rào chắn an ninh trên Đại lộ Hiến pháp ở phía đông bắc của khu liên hợp trụ sở Quốc hội Mỹ trên Đồi Capitol, khiến 2 cảnh sát bị thương. Viên tài xế đã bị lực lượng an ninh bắn gục.
Phát biểu tại một cuộc họp báo sau đó, Yogananda Pittman, quyền lãnh đạo Cảnh sát Đồi Capitol cho hay, cả 3 người bị thương đều được đưa vào viện cấp cứu. Tuy nhiên, một cảnh sát đã không qua khỏi vì vết thương quá nặng. Nghi phạm cũng tử vong tại bệnh viện.
"Nghi phạm bước ra khỏi xe hơi với một con dao trên tay. Hắn không tuân theo những lời ra lệnh của lực lượng an ninh và bắt đầu lao về phía các cảnh sát, buộc họ phải bắn gục", ông Pittman kể.

Robert Contee, Cảnh sát trưởng thủ đô Washington cho biết, sự cố dường như không liên quan đến khủng bố và nghi phạm có vẻ hành động một mình. Nhà chức trách đang gấp rút điều tra vụ việc.
Cảnh sát vẫn chưa công bố nhận dạng nghi phạm. Song, theo đài CBS, hắn là Noah R Greene, 25 tuổi, công dân Mỹ và có mối liên hệ với Virginia, bang giáp thủ đô Washington về phía nam. Nghi phạm chưa từng có tiền án, tiền sự hay có tên trong danh sách theo dõi khủng bố của Mỹ.
BBC trích dẫn lời Thư ký báo chí Nhà Trắng cho hay, Tổng thống Joe Biden đang ở trại David và đã được báo cáo về sự cố. Nhiều nhà lập pháp đã đăng đàn Twitter để bày tỏ sự thương tiếc đối với những cảnh sát gặp nạn. Nghị sĩ Marco Rubio ở bang Florida gọi vụ tấn công là "hành động hèn nhát, gây thảm kịch".
Theo các phóng viên có mặt tại hiện trường, nhà chức trách hiện đã chấm dứt lệnh phong tỏa Đồi Capitol. Tuy nhiên, an ninh quanh khu vực đã được tăng cường với sự hiện diện dày đặc của các binh sĩ thuộc lực lượng Vệ binh quốc gia.
Sự cố là mối đe dọa an ninh nghiêm trọng đầu tiên trên Đồi Capitol kể từ khi những người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump tràn vào trụ sở quốc hội nhằm ngăn cản các nhà lập pháp chứng nhận kết quả tổng tuyển cử năm 2020, dẫn đến vụ bạo loạn chết người ngày 6/1.
Khoảng 25.000 thành viên Vệ binh quốc gia đã được điều động đến thủ đô để bảo vệ lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Biden và quốc hội khỏi các mối đe dọa an ninh. Hơn 2.000 vệ binh vẫn tiếp tục lưu lại thủ đô cho tới nay, trong khi hàng rào thép gai bao quanh trụ sở quốc hội mới chỉ được dỡ bỏ gần đây.
Vụ tấn công hôm 2/4 diễn ra khi các nghị sĩ Mỹ đang nghỉ lễ Phục sinh và họ dự kiến sẽ không quay lại Washington cho đến ngày 12/4.
Theo Tuấn Anh (VietNamNet)
- Phú Thọ: Học sinh phải đi vòng 40km để tới trường, nguyên nhân do đâu? (07:12)
- Bị TP HCM "phong sát", nhiều ca sĩ âm thầm xóa loạt ca khúc nhạy cảm (31 phút trước)
- Trào ngược dạ dày thực quản làm tăng nguy cơ đau tim? (47 phút trước)
- Benzema lên tiếng, Al Ittihad trả nợ ngọt ngào trước Al Nassr của Ronaldo (57 phút trước)
- Giá vàng hôm nay 29/10/2025 (1 giờ trước)
- Cận mặt nam thanh niên đi ô tô Mercedes cướp giật tài sản (1 giờ trước)
- Rơi máy bay khiến 12 người tử vong (1 giờ trước)
- Tử vi thứ 4 ngày 29/10/2025 của 12 con giáp: Sửu kém may, Dần dư giả (1 giờ trước)
- 3 thiếu niên đi bộ vào đường cao tốc chặn ô tô, ném đá "cho vui" (28/10/25 23:04)
- Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan xin lỗi VFF vụ nhầm Quốc kỳ (28/10/25 22:58)