Thế giới
16/08/2016 09:11Rheinmetall giới thiệu gói nâng cấp tăng Chanllenger-2 cho Quân đội Anh
Ngày 15-8, hãng chế tạo Đức Rheinmetall đã gửi tới Bộ Quốc phòng Anh phương án nâng cấp và kéo dài niên hạn sử dụng xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) Chanllenger-2. Rheinmetall hiện là một trong những ứng cử viên tiềm năng cho gói thầu trị giá hơn 800 triệu USD của Quân đội đảo quốc sương mù.
![]() |
![]() |
MBT Challenger-2. Ảnh: warfiles.ru |
Theo lời lãnh đạo Rheinmetall, Ben Hudson, điểm đáng chú ý nhất là việc xe tăng Chanllenger-2 nâng cấp sẽ được trang bị pháo chính nòng trơn cỡ 120mm L55 tương tự như trên các xe tăng Leopard-2A7 cung cấp khả năng sử dụng đạn chống tăng dưới cỡ tiêu chuẩn NATO hay đạn nổ phá mảnh mang kíp nổ có điều khiển. Nhờ pháo chính mới, năng lực tăng chiến sẽ tăng lên đáng kể so với pháo nòng khương tuyến 120mm L30 hiện có của Chanllenger-2. Ngoài ra, xe tăng Anh còn được tái trang bị hệ thống hỗ trợ quan sát quang-ảnh nhiệt hoàn toàn mới giúp cung cấp góc nhìn toàn cảnh phía ngoài xe và quan trọng nhất là tăng khả phát hiện sớm, khóa mục tiêu.
Quân đội Anh đang có kế hoạch nâng cấp 227 xe tăng Chanllenger-2 để kéo dài thời gian phục vụ của chúng tới năm 2035 với tên gọi Chanllenger-2 LEP. Tuy nhiên, giới chức quốc phòng Anh đang nghi ngờ về hiệu quả của gói nâng cấp này. Bộ Quốc phòng Anh tính toán, nếu các nguyên mẫu xe tăng Chanllenger-2 nâng cấp theo chuẩn LEP không đạt yêu cầu đề ra, dòng xe tăng này có thể bị loại bỏ để mở đường cho dự án phát triển MBT hoàn toàn mới và các chương trình mua sắm vũ khí ưu tiên khác. Trong quá khứ, chương trình nâng cấp xe tăng Chanllenger-2 đã nhiều lần bị trì hoãn do thiếu tài chính. Anh mới chỉ khôi phục lại chương trình này từ cuối năm 2015 liên quan tới việc Nga giới thiệu xe tăng T-14 Armata và sự lạc hậu của dòng xe tăng Chanllenger-2 so với các dòng xe tăng hiện đại khác trên thế giới.
Được biết đến là dòng xe tăng hạng nặng và thực tế là dòng xe tăng nặng nhất thế giới ở thời điểm hiện tại, Challenger-2 đã được thử lửa trên nhiều chiến trường như Iraq, Afghanistan và được khẳng định là dòng xe tăng mạnh mẽ có khả năng sống sót cao nhờ kết hợp hỏa lực mạnh, hệ thống điện tử tin cậy, hệ thống giáp phức hợp (Chobham kết hợp ERA)... Tuy nhiên, với sự phát triển của tư duy tác chiến mới và sự ra đời của các dòng vũ khí chống tăng hiện đại, ưu thế về giáp dày của Challenger-2 đã tỏ ra không còn mấy hữu dụng.
Theo Tuấn Sơn (Qdnd.vn)








- Bé trai 13 tuổi mắc gan nhiễm mỡ vì nghiện chơi điện thoại (27/07)
- Vụ bé gái 13 tuổi ở Hà Nội mất liên lạc, tìm thấy ở TP.HCM: Tài xế chở bé đi Tây Ninh kể chi tiết bất ngờ (27/07)
- Đàn sói hoang bất ngờ xuất hiện, 50 con trâu, bò bị giết chết (27/07)
- Cận cảnh iPhone 17 Pro Max với màu sắc hoàn toàn mới (27/07)
- Ấn Độ: Người phụ nữ bị xâm hại tập thể khi đang bất tỉnh trên xe cấp cứu (27/07)
- Bắt 2 thanh thiếu niên đâm người khác trọng thương vì cho rằng bị "nhìn đểu" (27/07)
- Người dân một phường ở Đà Nẵng bức xúc việc chậm trả tiền trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng (27/07)
- Tranh cãi 1 Anh Trai không biết concert tổ chức ở Mỹ, bị gạt khỏi show Say Hi? (27/07)
- Bạn gái nóng bỏng kể tội De Paul sự cố khó đỡ với Messi (27/07)
- Chị đưa người yêu về sống thử, em gái 17 tuổi sống trong sợ hãi mỗi đêm (27/07)




