Thế giới
15/07/2024 20:51Rộ thuyết âm mưu vụ ám sát hụt ông Donald Trump là dàn dựng
Theo New Statesman, tạp chí hàng đầu của Anh, những thông tin trên mạng xã hội cho rằng vết máu trên tai cựu Tổng thống Donald Trump là một dạng gel dùng trên sân khấu, vụ nổ súng là một "vở diễn" có lẽ do Sở Mật vụ phối hợp với chiến dịch tranh cử của ông Trump và còn cho rằng hình ảnh mặt ông Trump dính máu giơ nắm đấm dưới lá cờ Mỹ là "dàn dựng".

Khoảng 52.000 người dùng mạng xã hội X bấm "thích" một bài đăng cho rằng bức ảnh mang tính biểu tượng cho thấy ông Trump mặt dính máu, giơ nắm đấm dưới lá cờ Mỹ là dàn dựng: "Góc máy chụp tuyệt vời, chất lượng tuyệt vời, không có mật vụ nào đứng trước ông Trump để che chắn vết thương, cờ Mỹ được đặt ở vị trí thuận lợi".
Một bài đăng khác kêu gọi người dùng mạng xã hội đăng lại bài viết nếu họ cho rằng vụ ám sát hụt này đã được dàn dựng. Bài viết này lập tức thu hút được khoảng 48.000 lượt thích và 1,2 triệu lượt xem.
Vụ nổ súng đã tạo ra một hiện tượng có tên là "BlueAnon", một vở kịch dựa trên thuyết âm mưu, đề cập đến các thuyết âm mưu tự do trên mạng.
Trong thế giới BlueAnon, các thế lực mờ ám, bao gồm cả các phương tiện truyền thông chính thống, bị cho là đang nỗ lực ngăn khả năng tái đắc cử của Tổng thống Joe Biden và đưa ông Trump trở lại nắm quyền.
Thuật ngữ "BlueAnon" ban đầu được những người dùng mạng xã hội bảo thủ sử dụng vào năm 2021 để chế nhạo việc đưa tin mà họ cho là thổi phồng quá mức, chẳng hạn như cuộc điều tra về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016. Kể từ đó, thuật ngữ "BlueAnon" đã được nhiều người sử dụng để mô tả những âm mưu kỳ quặc.
Thuật ngữ này mang ý nghĩa mới vào tháng trước sau khi màn tranh luận thảm họa của Tổng thống Biden với ông Trump trên đài CNN đã làm dấy lên cuộc tranh cãi về khả năng tranh cử của ông Biden.
Những người dùng mạng xã hội ủng hộ ông Biden đã tung ra thuyết âm mưu rằng ông đã bị đánh thuốc mê trước cuộc tranh luận. Trong khi đó, ông Biden cho rằng màn tranh luận thua kém đối thủ là do ông bị lệch múi giờ và bị cảm lạnh nặng.
Tác giả người Mỹ Mike Rothschild nhận định lối tư duy này xuất hiện khi mọi người không sẵn lòng chấp nhận những diễn biến thách thức thế giới quan của họ hoặc khi họ gặp khó khăn về việc định hướng trong một môi trường truyền thông phức tạp và thay đổi nhanh chóng.
Ông Imran Ahmed, người sáng lập và là giám đốc điều hành của Trung tâm chống lại sự thù hằn kỹ thuật số, cho biết: "Những gì chúng ta đang thấy hiện nay là dấu hiệu gia tăng các thuyết âm mưu từ cả hai đảng chính trị ở Mỹ. Thuyết âm mưu là một câu chuyện dễ dàng để mọi người kể với chính mình, điều đó cho họ lý do để không đối mặt với thực tế như hiện tại".
Theo Xuân Mai (Nld.com.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Ông Trump nêu "tối hậu thư" cho Nga, công bố kế hoạch gửi vũ khí cho Ukraine (15/07)
-
Vũ khí hạt nhân sẽ được triển khai cách Kaliningrad chỉ 600 km (15/07)
-
"Dịu dàng màu nắng" tập 31: Tình cũ mò đến tận cửa nhà gây sức ép với Lan Anh (15/07)
-
Hà Nội lập tổ liên ngành triển khai phát triển hạ tầng trạm sạc xe điện (15/07)
-
Võ Hà Linh lên tiếng về nhãn sửa rữa mặt vướng lùm xùm (15/07)
-
Giang hồ mạng Tiến 'bịp' có thể đối diện mức án nào? (15/07)
-
Cô gái trẻ để lại xe máy giữa cầu, nghi vấn nhảy sông mất tích (15/07)
-
Tử vi thứ 3 ngày 15/7/2025 của 12 con giáp: Sửu may mắn, Ngọ hỗn loạn (15/07)
-
Em gái Elvis Phương đột quỵ, gia đình phải rút ống thở: Danh giá và nổi tiếng cỡ nào? (14/07)
-
Hơn 1,2 triệu người người giật mình trước video của Hoài Lâm trong ngày Cindy Lư kết hôn (14/07)
Bài đọc nhiều



