-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thế giới
27/12/2022 07:07Rộ tin Ấn Độ sắp triển khai hơn 100 tên lửa dọc biên giới Trung Quốc, Pakistan
Theo ANI, vũ khí được đề cập đến là tên lửa nội địa Pralay. Tên lửa bán đạn đạo tầm ngắn chiến thuật đã được quân đội Ấn Độ thử nghiệm thành công cách đây một năm.
Vũ khí này được cho là có khả năng tấn công các mục tiêu ở cự ly từ 150 đến 500km, và rất khó bị hệ thống phòng không đánh chặn do có khả năng thay đổi hướng trong quá trình bay.

ANI cho biết quyết định mới nhất đóng vai trò quan trọng đối với Ấn Độ, hiện đã cho phép sử dụng tên lửa đạn đạo trong vai trò chiến thuật. Các nước láng giềng và đối thủ địa chính trị của Ấn Độ là Trung Quốc và Pakistan, cũng là những cường quốc hạt nhân, đều có tên lửa đạn đạo trong kho vũ khí của mình. Ấn Độ còn giáp với Nepal, Bhutan, Bangladesh và Myanmar.
“Một cuộc họp cấp cao của Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã thông qua quyết định mua 120 tên lửa cho lực lượng vũ trang và triển khai chúng dọc biên giới”, một nguồn tin cấp cao nói với hãng thông tấn ANI.
Vào đầu tháng 12, New Delhi cho biết đã xảy ra các cuộc đụng độ giữa lực lượng biên phòng Ấn Độ và Trung Quốc ở bang Arunachal Pradesh, thuộc dãy Himalaya. Cuộc đụng độ khiến 6 binh sĩ Ấn Độ bị thương.
New Delhi cáo buộc Bắc Kinh – vốn không xác nhận thông tin về cuộc chạm trán – đã tìm cách “đơn phương thay đổi hiện trạng ở khu vực biên giới trên dãy Himalaya”.
Tuần trước, New Delhi tuyên bố triển khai một số lượng binh sĩ kỷ lục tới khu vực này, gọi đây là phản ứng trước việc Trung Quốc tăng cường quân sự.
Ngoài Trung Quốc, Ấn Độ cũng có tranh chấp lãnh thổ kéo dài với Pakistan.
Theo Minh Hạnh (Tiền Phong)








- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (1 giờ trước)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (1 giờ trước)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (1 giờ trước)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (1 giờ trước)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (1 giờ trước)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (1 giờ trước)
- CIC bị hacker tấn công, VNCERT khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác (1 giờ trước)
- Đề xuất cán bộ có đá quý, tài sản 150 triệu đồng trở lên phải kê khai (1 giờ trước)
- Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam (2 giờ trước)




