-
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có -
Xôn xao thanh niên người nước ngoài tuyên bố U23 Việt Nam thắng U23 UAE sẽ nhảy sông hát Quốc ca -
Mẹ già trong bộ đồ công nhân lấm lem ngồi gục bên cầu chờ tin con, câu chuyện phía sau rơi nước mắt -
Giải mã nỗi lo "Đồ ăn qua đêm gây ung thư": Bác sĩ chỉ ra sai lầm tai hại và "thủ phạm" thực sự cần dè chừng -
VTV hé lộ tập cuối "Cách em 1 milimet": Cái kết trọn vẹn cho nhiều cặp đôi, riêng Tú vẫn khiến khán giả day dứt -
Công an cảnh báo nóng người dân tuyệt đối không làm điều này trên Zalo nếu không muốn mất sạch tiền
Thế giới
14/12/2020 15:40Rộ tin đồn con gái ông Trump sẽ chạy đua vào Thượng viện
Lâu nay, việc Ivanka sẽ làm gì sau khi cha cô rời Nhà Trắng vẫn là chủ đề thu hút sự quan tâm của dư luận. Cô con gái lớn nổi tiếng xinh đẹp, tài năng của Tổng thống Trump chưa bao giờ bác bỏ khả năng sẽ chạy đua vào một chức vụ nào đó trong các cơ quan công quyền Mỹ hay công khai phủ nhận có tham vọng chính trị cho riêng mình.
Một số ý kiến cho rằng, bang Florida, nơi ông Trump đã thắng cử năm 2016 và trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay, có thể mang đến cho Ivanka bệ phóng tiềm năng nếu cô chọn theo đuổi sự nghiệp chính trị như cha.
Theo chuyên trang Page Six của báo New York Post, vợ chồng Ivanka vừa tậu một mảnh đất trị giá tới 30 triệu USD để xây nhà gần bãi biển Miami, bang Florida.
Thượng nghị sĩ Marco Rubio được tin sẽ tiếp tục ra tranh cử ghế đại diện bang Florida tại Thượng viện năm 2022 và thắng cử. Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn CNN, Adam C. Smith, cựu biên tập viên chính trị của tờ Tampa Bay Times đang là chuyên gia tư vấn cho công ty Mercury Public Affairs cho rằng Ivanka có nhiều cơ hội đánh bại ông nếu cùng chạy đua giành một ghế khác của Florida tại cơ quan lập pháp.
Theo Sputnik, Ivanka đã cùng cha tham dự một cuộc mít tinh vận động tranh cử ở Florida hồi tháng 11. Song, giới quan sát đánh giá, việc cô tổ chức nhiều sự kiện riêng ở bang chiến địa này suốt thời gian qua cũng giúp gia tăng thanh thế của bản thân tại địa phương.
Việc ông Trump nhận được nhiều sự ủng hộ ở Florida, kể cả với các cử tri gốc Latin vốn thường bầu cho phe Dân chủ cũng mang lại thuận lợi cho con gái. Thực tế, dù đương kim tổng thống để mất hạt Miami-Dade, nơi có xu hướng ngả theo đảng đối lập, nhưng ông để thua đối thủ Joe Biden với số phiếu sít sao, cách biệt thấp hơn nhiều so với thời điểm cạnh tranh với cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton năm 2016.
Các chuyên gia pháp lý cho hay, nếu muốn tranh cử ghế thống đốc Florida, Ivanka cần phải là cư dân của bang tối thiểu 7 năm trước đó. Điều này đồng nghĩa cô chỉ có thể tham gia cuộc đua vào ghế lãnh đạo bang sớm nhất vào năm 2028.
Theo Tuấn Anh (VietNamNet)
- Thủ môn U23 Trung Quốc và "bí mật" trên chai nước: Thách thức lớn cho U23 Việt Nam (46 phút trước)
- Từ đỉnh cao U23 châu Á đến giọt nước mắt day dứt, Đình Bắc lần đầu nói về quãng thời gian khiến bố mẹ buồn lòng (1 giờ trước)
- Triệu tập người phụ nữ cầm loa kích động "đua xe" tại hầm chui Kim Liên (1 giờ trước)
- Bầu Đức thưởng 160 căn hộ tiền tỷ cho nhân viên sát cánh cùng HAGL từ thời suýt phá sản (1 giờ trước)
- Sau phản ánh phát loa từ 4h30 gây tranh cãi, tổ dân phố ở Bắc Ninh họp dân và đi đến quyết định bất ngờ (1 giờ trước)
- Vụ sát hại 2 phụ nữ ở Hưng Yên: Đối tượng có thể đối mặt thêm tội danh nghiêm trọng mới (1 giờ trước)
- Honda Accord biến mất khỏi danh mục sản phẩm: Dấu chấm hết cho mẫu sedan Nhật tại Việt Nam? (1 giờ trước)
- Nhóm nhạc "Tân binh toàn năng" chính thức ra mắt, gây tranh cãi khi hot boy Minh Hiếu bị loại phút chót (2 giờ trước)
- Danh sách 154 phương tiện "dính" phạt nguội vừa công bố: Nhiều lỗi quen mặt, chủ xe cần kiểm tra gấp (2 giờ trước)
- Thành tích đối đầu U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc: Lịch sử ủng hộ thầy trò HLV Kim Sang-sik (2 giờ trước)