-
Người dân Hà Nội lo lắng vì thông tin quy hoạch trôi nổi trên mạng -
Đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương và công nghệ "tự hủy" xóa dấu vết -
Bão số 1 Maysak di chuyển phức tạp, vùng Đông Bắc Bộ đối mặt mưa lớn diện rộng -
Thu nhập trên 28,6 triệu đồng/tháng mới thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân -
Sau 1 tháng dùng xăng E10, chất lượng không khí Hà Nội, TPHCM thay đổi bất ngờ -
Tin mới nhất về bão số 1 Maysak: Diễn biến khó lường, đêm 3/7 - 5/7 mưa rất to ở Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa -
Bố mẹ nói cho vay 200 triệu xây nhà, con gái đếm lại phát hiện 300 triệu, quyết định sau đó khiến chồng đòi ly hôn -
PNJ chịu áp lực bán mạnh, cổ phiếu giảm sàn sau thông tin điều tra liên quan công ty thành viên -
Cháy căn nhà 4 tầng ở Hà Nội lúc 13h khiến hàng xóm hoảng loạn: Nghi có người còn mắc kẹt bên trong -
Chưa từng có trong lịch sử thi cử: 7 số báo danh liền nhau đạt điểm 10 Toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang
Thế giới
12/07/2017 16:29Rosoboronexport: Danh sách đặt hàng vũ khí Nga nối dài - Su-32 bất ngờ "xuất kích"
Theo Bộ phận báo chí của Rosoboronexport, Công ty xuất khẩu vũ khí Quốc doanh Nga liên tiếp nhận được đơn đặt hàng mới từ nước ngoài. Cái tên Su-32 một lần nữa lại xuất hiện.
Năm 2016: Thành công rực rỡ
Rosoboronexport (một thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec) cho biết, buổi thảo luận giữa đại diện của Rostec với những khách hàng nước ngoài đã được tổ chức tại Moscow.
Công ty xuất khẩu vũ khí quốc doanh Nga này một lần nữa vui mừng thông bao họ đã đạt được kết quả kinh doanh rất tuyệt vời trong năm 2016, nhiều hợp đồng bán đã được ký với các khách hàng nước ngoài tạo đà rất tốt cho những năm tiếp theo. Đồng thời, Công ty cũng nêu bật về chiến lược phát triển đầy tham vọng trong tương lai.
![]() |
| TỔNG GIÁM ĐỐC ROSOBORONEXPORT ÔNG ALEXANDER MIKHEEV "Nhu cầu về mua sắm vũ khí và các trang thiết bị quân sự Nga đã tăng mạnh trong năm 2016 với sự góp mặt đáng kể của các quốc gia tới từ châu Phi và châu Á". |
"Một trong những kết quả hoạt động quan trọng trong năm 2016 là việc chúng tôi đã bàn giao những máy bay tiêm kích Su-35 hiện đại cho Trung Quốc, tiếp tục nghiên cứu phát triển hoàn thiện dòng máy bay tiêm kích bom Su-32 cũng như đẩy mạnh triển khai các dự án với Hải quân Ấn Độ", ông nêu chi tiết.
Theo ông Alexander Mikheev, trong nửa đầu năm 2017, tổng giá trị các đơn đặt hàng tiềm năng đã tăng từ 42 lên hơn 45 tỷ USD.
![]() |
| Tên lửa đất đối đất chiến thuật - chiến dịch Iskander. |
Giữ vững vị trí số 2
"Nhờ những nỗ lực không ngừng của chúng tôi, Nga hiện đang giữ vững vị trí là quốc gia xuất khẩu vũ khí đứng thứ 2 toàn cầu, và trong vòng hơn 5 năm qua, lượng vũ khí xuất khẩu của chúng tôi chiếm khoảng 15% thị phần và tổng doanh thu xuất khẩu sản phẩm quốc phòng của Nga chiếm khoảng 17% thế giới".
Ông Alexander Mikheyev cho biết đã có một làn sóng mới trong việc phát triển quan hệ hợp tác kỹ thuật - quân sự giữa Nga với các khách hàng nước ngoài và nhấn mạnh:
"Vũ khí Nga đã chứng minh được hiệu quả tác chiến, có uy lực cao trên thực tế ở các chiến trường khốc liệt, nhờ vậy đã khiến khách hàng thêm tin tưởng và giúp cho quyết định đặt mua các loại vũ khí như hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-400, máy bay tiêm kích Su-35 và tiêm kích bom Su-32 của họ trở nên dễ dàng hơn".
Thêm vào đó, theo ông, các khách hàng nước ngoài đã bắt đầu thể hiện sự quan tâm tới những tổ hợp tên lửa đất đối đất chiến thuật - chiến dịch Iskander-E, tên lửa phòng không vác vai Verba cũng như nhiều loại vũ khí trang bị thế hệ mới khác.
![]() |
| Các thành phần của tổ hợp tên lửa phòng không S-400. |
Người đứng đầu Rosoboronexport tiếp tục nhấn mạnh rằng các đại diện cấp cao của Rostec nhận thức sâu sắc về việc phải thay đổi cách thức tiếp cận và cơ chế làm việc theo hướng hiện đại:
"Chúng tôi đang nỗ lực xuất khẩu các sản phẩm quốc phòng không chỉ dựa trên sự kết nối với Bộ quốc phòng các nước mà còn cả với các lực lượng thực thi pháp luật khác của họ bằng cách mở rộng danh mục sản phẩm chào hàng, bao gồm cả những sản phẩm dân sự".
Thêm nữa, ở cấp quốc gia, đã và đang có những giải pháp được thực hiện ráo riết, nhằm hỗ trợ đặc lực cho hoạt động hợp tác kỹ thuật - quân sự như tiếp cận với các lãnh đạo cấp cao của các đối tác tiềm năng, cung cấp các gói tín dụng thích hợp cho khách hàng,... qua đó, tạo điều kiện thuận lợi nhất để họ có thể nhanh chóng và không do dự khi ra quyết định mua vũ khí Nga.
Có một chi tiết đáng lưu ý trong thông điệp phát đi từ Rosoboronexport là dường như cái tên Su-32 gần như đã "mất tích" từ cách đây hơn 10 năm, nay bỗng lại xuất hiện và hướng đến những khách hàng tiềm năng.
Được biết, trước đây, Su-32 là một biến thể dành cho xuất khẩu của dòng tiêm kích bom Su-34 của Nga. Việc tái xuất này cho thấy, dường như đã có khách hàng nào đó thực sự quan tâm tới những "con thú mỏ vịt" đầy uy lực và có vẻ như Nga đã chính thức "bật đèn xanh" cho việc xuất khẩu dòng máy bay tốt tân này.
Theo Mai Anh (Thời Đại)
- Người dân Hà Nội lo lắng vì thông tin quy hoạch trôi nổi trên mạng (24 phút trước)
- Loạt quy định mới về Luật Căn cước và ứng dụng VNeID chính thức có hiệu lực (31 phút trước)
- Vị tướng quyền lực của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tái xuất (59 phút trước)
- Vấn đề dải điểm Toán đặc biệt tại Tuyên Quang: Giáo viên trường chuyên không tham gia coi thi (1 giờ trước)
- Đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương và công nghệ "tự hủy" xóa dấu vết (1 giờ trước)
- Bão số 1 Maysak di chuyển phức tạp, vùng Đông Bắc Bộ đối mặt mưa lớn diện rộng (1 giờ trước)
- Thu nhập trên 28,6 triệu đồng/tháng mới thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân (1 giờ trước)
- Sau 1 tháng dùng xăng E10, chất lượng không khí Hà Nội, TPHCM thay đổi bất ngờ (2 giờ trước)
- Vì sao điểm học bạ tiếng Anh của Tuyên Quang thấp nhất cả nước nhưng điểm thi tốt nghiệp lại vượt cả TP.HCM vươn lên tốp đầu? (2 giờ trước)
- Yamaha ra mắt "vua côn tay" 200cc mới vào tháng sau: Trên cơ Honda Winner R, giá nhỉnh 50 triệu đồng (2 giờ trước)


