-
Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở -
Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt -
Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi -
Hé lộ thân thế Chủ tịch Hóa chất Đức Giang: Top giàu nhất sàn chứng khoán, với khối tài sản nghìn tỷ -
Mở khóa tín dụng "khủng": Dự án lớn Hà Nội sắp được bơm vốn vượt trần -
Ông lão cụt tay kẹp rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng, bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe và chi phí điều trị -
Đã tìm được chủ nhân chiếc SH biển VIP để quên 3 ngày khi đi lễ hội ở Lạng Sơn, bất ngờ danh tính -
Lãi suất mua nhà thả nổi chạm 16%, dòng tiền bất động sản đang chảy về đâu? -
Hai mẹ con cô giáo tử vong trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo: Đau xót mâm cơm bà ngoại đợi con cháu mãi dang dở -
Suýt mất gia đình vì "miệng đời", bà nội nhận bài học đắt giá sau tờ kết quả ADN
Thế giới
08/03/2023 21:03Rủ bố mẹ cùng thi sau đại học để hiểu áp lực học hành như thế nào, cô gái nhận kết quả 'đắng' khiến dân mạng cười nghiêng ngả
Trên nền tảng mạng xã hội Xiaohongshu, Chen, 24 tuổi, cho biết: "Giờ đây có lẽ tôi phải làm việc để kiếm tiền trả học phí cho cha mẹ tôi".
Chen cho biết cha cô, 48 tuổi, được chấm 386/500 điểm trong bài kiểm tra sơ bộ cho kỳ thi đầu vào đào tạo sau đại học của Trung Quốc hồi tháng 12 năm ngoái. Trong khi đó, mẹ cô, 46 tuổi, được hơn 390 điểm.
Cả hai đều thi vào Đại học Trùng Khánh và đã được tuyển vào vòng phỏng vấn.
Trong khi đó, Chen chỉ được chấm khoảng 300 điểm, không đủ vào trường mà cô chọn, theo trang tin Dumiao Caijing.
Sau khi tốt nghiệp, Chen đã đi làm hai năm, sau đó tiếp tục chuẩn bị cho kỳ thi đào tạo sau đại học như cha mẹ cô khuyến khích. Chen sau đó mời cha mẹ cùng ôn thi và thi với cô, để họ hiểu "người trẻ hiện nay đối mặt với áp lực học hành nhiều hơn trước đây". Để hiểu con hơn và cũng để con tự tin hơn, cha mẹ Chen đồng ý.
Chen cho biết cha mẹ cô thời trẻ đều học rất giỏi và luôn nghiêm khắc yêu cầu cô chú ý học hành từ khi còn nhỏ. Tuy vậy, sau khi nhận được kết quả thi, cả hai đều khuyên cô "bỏ qua".
Người dùng mạng xã hội Trung Quốc tỏ ra hứng thú với câu chuyện của Chen.
"Làm việc chăm chỉ để trả học phí cho cha mẹ cô nhé," một người nói đùa.
"Đây là cách cha mẹ cô nói, 'Thi trượt thì đừng đổ lỗi cho bố mẹ," một người khác bình luận.
Các kỳ thi sau đại học của Trung Quốc có tính cạnh tranh cao. Năm 2023, 4,74 triệu người tham gia các kỳ thi dù số lượng tuyển sinh chỉ là 760.000 người, theo báo cáo của New Oriental Education & Technology Group.
Năm 2021, một người mẹ 51 tuổi tại thành phố Trùng Khánh cùng ôn thi sau đại học với con gái 25 tuổi, và cả hai đều trúng tuyển, bắt đầu nhập học hồi năm ngoái khiến cộng đồng mạng ngưỡng mộ.
Linh Giang (Nguoiduatin.vn)
- Drone xâm nhập khu vực sân bay: Vietnam Airlines thiệt hại hàng tỉ đồng, hàng nghìn hành khách bị ảnh hưởng (8 phút trước)
- Lời kể từ nhân chứng vụ 3 người tử vong trên tàu hàng (35 phút trước)
- “Quỷ nhập tràng 2” gây tranh cãi nhưng vẫn thắng lớn ngoài phòng vé, lý do là gì? (45 phút trước)
- Tranh cãi án phạt của Malaysia: AFC vẫn chưa đủ mạnh tay? (56 phút trước)
- Iran chỉ đích danh thủ phạm gây khủng hoảng eo biển Hormuz, hé lộ sự thật Lãnh tụ tối cao ở Nga (1 giờ trước)
- CEO dự án Nuôi Em Hoàng Hoa Trung có động thái mới giữa tâm bão nghi vấn minh bạch (1 giờ trước)
- Đạo diễn huyền thoại của loạt phim "Doraemon" qua đời ở tuổi 84 (2 giờ trước)
- Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5: Người lao động cắt phép, trường học đổi lịch để nghỉ 9 ngày liên tiếp (3 giờ trước)
- Cận cảnh giải cứu bé trai rơi xuống giếng sâu 20 mét ở Đắk Lắk, cập nhật tình hình hiện tại của nạn nhân (3 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT sẽ sửa quy định dạy thêm: Bảo vệ quyền dạy học chính đáng, siết chặt quản lý biến tướng (3 giờ trước)