Mặc dù các chuyên gia khẳng định nguy cơ tương tự thảm họa Chernobyl là khó xảy ra, nhưng những rủi ro về sức khỏe tại chỗ và khả năng Iran trả đũa vẫn là mối lo ngại lớn.
Các cuộc tấn công diễn ra vào sáng nay theo giờ địa phương, nhắm vào ba cơ sở hạt nhân Fordow, Isfahan và Natanz. Natanz, cách thủ đô Teheran khoảng 250 km về phía Nam, là cơ sở làm giàu uranium lớn nhất của Iran, nơi phát triển và lắp ráp các máy ly tâm – thiết bị then chốt trong việc làm giàu uranium. Theo tổ chức phi lợi nhuận NTI, cơ sở này có 6 tòa nhà trên mặt đất và 3 công trình ngầm, có thể chứa tới 50.000 máy ly tâm. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết đây cũng là nơi Iran đã làm giàu uranium tới độ tinh khiết 60%, gần với mức 90% cần thiết để chế tạo vũ khí hạt nhân.

Theo Fox News, Mỹ đã sử dụng 6 quả bom xuyên phá hầm trong cuộc không kích cơ sở hạt nhân Fordow và phóng 30 tên lửa hành trình Tomahawk nhằm vào các cơ sở hạt nhân khác.
Mối nguy từ uranium: Ảnh hưởng sức khỏe tại chỗ
Giáo sư Jim Smith, Đại học Portsmouth, người từng nghiên cứu về hậu quả thảm họa Chernobyl, cho hay do các cơ sở hạt nhân của Iran chỉ sản xuất và lưu trữ uranium làm giàu, không có phản ứng hạt nhân, nên các cuộc không kích sẽ không tạo ra những sản phẩm phân hạch nguy hiểm như chất phóng xạ caesium, strontium và iodine.
Tuy nhiên, khi bị đánh bom, uranium có thể chỉ phân tán cục bộ sau vụ nổ, không phát tán xa, nhưng sẽ đe dọa trực tiếp sức khỏe của những người ở gần địa điểm bị tấn công.
Giáo sư Claire Corkhill, trưởng khoa Khoáng vật học và Quản lý chất thải phóng xạ tại Đại học Bristol, giải thích thêm rằng bức xạ từ uranium sẽ không phát tán xa. Tuy nhiên, những người hít hoặc nuốt phải bụi uranium có thể gặp tổn hại về sức khỏe nghiêm trọng, do các phân tử uranium mắc kẹt trong tế bào ở phổi hoặc dạ dày sẽ từ từ phân rã, gây ảnh hưởng lâu dài.
Mỹ không theo đuổi thay đổi chế độ, nhưng sẵn sàng trước nguy cơ trả đũa
Các nguồn tin tại Mỹ cho biết, Tổng thống Donald Trump hy vọng các cuộc không kích này sẽ gây áp lực buộc Iran quay lại bàn đàm phán và hiện Mỹ chưa có kế hoạch tiến hành thêm các hành động quân sự bên trong Iran. CBS News dẫn các nguồn tin cho biết, Washington đã tiếp cận Tehran qua kênh ngoại giao để khẳng định rằng các cuộc không kích vừa qua là toàn bộ kế hoạch hiện tại của Mỹ, và Washington không theo đuổi mục tiêu thay đổi chế độ tại Iran.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump từng tin rằng cần sử dụng lực lượng quân sự Mỹ để phá hủy các cơ sở hạt nhân kiên cố của Iran khi tiến trình ngoại giao rơi vào bế tắc. Dù vẫn để ngỏ khả năng đàm phán, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã đặt quân đội Mỹ trong khu vực vào tình trạng sẵn sàng cao độ trước nguy cơ Iran trả đũa.
Hai quan chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống Donald Trump đã điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sau khi Mỹ thực hiện cuộc không kích. Trong khi đó, Iran khẳng định đã sơ tán ba cơ sở hạt nhân bị Mỹ tấn công từ trước đó. Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee cũng thông tin, hôm 21/6, Mỹ đã bắt đầu sơ tán công dân và những người có thẻ xanh ra khỏi Israel trên các chuyến bay được hỗ trợ. Đã có hai chuyến bay khởi hành từ Tel Aviv đến Athens với khoảng 70 công dân Mỹ, các thành viên gia đình trực hệ đi cùng và thường trú nhân hợp pháp.
Nguồn: Fox News, CBS News
PTH (SHTT)