-
Chân dung 19 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV -
Miền Bắc sắp vượt qua cao điểm giá rét: Thời điểm nào thời tiết bắt đầu ấm lên? -
Nhan sắc "mười phân vẹn mười" của cặp chị dâu - em chồng trong đám cưới Á hậu Phương Nhi -
Tết Bính Ngọ 2026: "Điểm danh" các khoản tiền và quyền lợi người lao động không thể bỏ qua -
Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì họp báo công bố kết quả Đại hội XIV của Đảng -
Tổng Bí thư: Trung ương Đảng khóa XIV đoàn kết một lòng, hành động quyết liệt, nỗ lực đến cùng -
Danh sách 23 thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV -
3 Ủy viên Trung ương trúng cử Ban Bí thư khóa XIV -
Đề nghị nghiên cứu sửa Điều lệ Đảng ngay sau Đại hội XIV -
Ông Trần Sỹ Thanh tái đắc cử Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Thế giới
05/10/2016 21:30"Rùng mình" siêu vũ khí Mỹ bay nhanh gấp 20 lần tốc độ âm thanh
Nhà thầu quân sự Lockheed Martin của Mỹ vừa được trao một hợp đồng trị giá 147 triệu USD nhằm tạo ra một loại vũ khí có khả năng bay ở tốc độ Mach 20 (gần 24.000 km/h), tức là nhanh hơn gấp 20 lần tốc độ âm thanh. Loại vũ khí này sẽ có thể phá hủy các mục tiêu cách xa hàng nghìn km chỉ trong thời gian ít hơn một giờ đồng hồ.
Theo Cơ quan Nghiên cứu các dự án quốc phòng tiên tiến của Mỹ (DAPRA),TBG sẽ được xây dựng dựa trên thành quả của một chương tình phát triển vũ khí siêu thanh gần giống với nó có tên Phương tiện Công nghệ siêu thanh 2 (HTV-2) HTV-2 đã từng có lần thử nghiệm cuối cùng vào năm 2011 và bay được 9 phút trước khi lao xuống Thái Bình Dương. Đây được cho là một chương trình thất bại của Mỹ do sóng kích nổ của HTV2 gây ra cao gấp 100 lần so với thiết kế, nhiệt độ tăng lên đến gần 2.000 độ C.
![]() |
| TBG có khả năng bay ở tốc độ Mach 20 |
Ngoài việc chế tạo được ra các loại vật liệu có khả năng chịu được lực ma sát với không khí ở tốc độ Mach 20, các kỹ sư Mỹ sẽ tập trung vào việc khắc phục những khó khăn liên quan đến phát triển các hệ thống dẫn hướng của tên lửa để kiểm soát nó khi bay ở tốc độ siêu thanh.
Vũ khí siêu thanh được cho là mục tiêu tiếp theo trong các cuộc chạy đua vũ trang do nó rất khó phát hiện và chống trả vì bay ở tốc độ quá nhanh, hầu như khó có vũ khí đánh chặn nào có thể đuổi kịp. Thậm chí bản thân TBG cũng có thể là một loại bom khi lao vào mục tiêu vì động năng quá lớn sinh ra khi bay ở tộc độ cực cao.
Hiện nay, Trung Quốc và Nga cũng đang phát triển một loại vũ khí tương tự. Trung Quốc sẽ sử dụng tên lửa đạn đạo tầm trung DF-21 để đưa vũ khí siêu thanh có tên DF-ZF lên cao thay vì dùng máy bay ném bom như Mỹ. Trong khi đó, Nga cũng sử dụng cách làm giống Trung Quốc với vũ khí có tên Yu-71.
Theo Minh Anh (Dân Việt)
- Lịch chi trả lương hưu gộp 2 tháng đặc biệt nhất trong năm: Hơn 3,5 triệu người nhận tiền trước Tết! (44 phút trước)
- Hàn Quốc ban hành luật AI toàn diện đầu tiên trên thế giới (54 phút trước)
- Hiện trường sạt lở ven kênh Đôi, một nhà dân bị sập ở TP.HCM: Cơ quan chức năng phong tỏa khẩn cấp (1 giờ trước)
- Đội hình xuất phát U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc: Đình Bắc đá chính (1 giờ trước)
- Huyền 204 chính thức lên tiếng về khoảnh khắc tình tứ, sự thật về cô gái ngồi cạnh Duy Nhỏ khiến MXH "quay xe" (1 giờ trước)
- Chân dung 19 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV (2 giờ trước)
- Vụ hành hung tài xế taxi vì bị nhắc nhở không hút thuốc: Đối tượng đã bỏ đi, người nhà có động thái mới (2 giờ trước)
- Thị trường kim loại quý dậy sóng: Giá bạc trong nước chính thức phá vỡ cột mốc 100 triệu đồng/kg (2 giờ trước)
- Miền Bắc sắp vượt qua cao điểm giá rét: Thời điểm nào thời tiết bắt đầu ấm lên? (3 giờ trước)
- Nhan sắc "mười phân vẹn mười" của cặp chị dâu - em chồng trong đám cưới Á hậu Phương Nhi (3 giờ trước)
