-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
23/01/2022 04:02S-400 đến Belarus, trực thăng Nga 'lội ngược dòng' sang Ukraine
Hãng tin Interfax ngày 21-1 dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng và thiết bị quân sự của nước này tới Belarus vài ngày sau khi 2 bên công bố cuộc tập trận quân sự được đặt tên là "United Resolve" (tạm dịch: Quyết tâm của liên minh). Nó bao gồm 2 giai đoạn từ ngày 18-1 đến ngày 9-2 và từ ngày 10 đến 20-2.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, 2 tiểu đoàn tên lửa đất đối không S-400 đang được chuyển đến Belarus bằng tàu hỏa từ khu vực Khabarovsk, vùng Viễn Đông - Nga.
Trước đó, Moscow cho biết sẽ triển khai hệ thống tên lửa Pantsir và 12 chiến đấu cơ Sukhoi Su-35 đến Belarus để tham gia tập trận. Địa điểm tập trận nằm gần biên giới phía Tây của Belarus với Poland, Lithuania - 2 thành viên NATO - và gần biên giới phía Nam của Belarus với Ukraine.
Trong khi đó, đài RT ngày 21-1 đưa tin Mỹ đang gửi 5 máy bay trực thăng vận tải cho Ukraine. Các trực thăng này là Mi-17, do Mỹ mua của Nga và dự kiến cung cấp cho chính quyền Afghanistan được Washington hậu thuẫn.
Tuy nhiên, Taliban tiếp quản thủ đô Kabul hồi tháng 8 năm ngoái nên số trực thăng đó sẽ được gửi cho Kiev trong bối cảnh Mỹ lo ngại Nga định "can thiệp quân sự" vào Ukraine.
Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki ngày 21-1 xác nhận quá trình bàn giao trực thăng dựa trên Chương trình bán trang bị quốc phòng dư thừa (Excess Defense Articles — EDA) của Mỹ, cũng là vụ bàn giao nhanh nhất từ trước đến nay.
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Alexey Reznikov cuối tháng 11 năm ngoái đề nghị Lầu Năm Góc cung cấp những chiếc trực thăng này cho Kiev cùng với đạn dược.
Mi-17 được thiết kế vào cuối những năm 1970 dưới dạng nâng cấp của máy bay vận tải Mi-8. Nó vẫn được gọi là Mi-8M trong quân đội Nga, còn Mi-17 là tên xuất khẩu ra nước ngoài. Mi-17 vẫn đang được sản xuất tại nhà máy trực thăng ở Kazan, phía Đông thủ đô Moscow.
Cùng ngày 21-1, đài Sky News cho biết Anh đã gửi 30 nhân viên quân sự tới Ukraine để đào tạo lực lượng vũ trang nước này sử dụng vũ khí chống tăng mới, vừa được London cung cấp cho Kiev.
Họ đã tới Ukraine tuần này cùng với 2.000 bộ phận bệ phóng tên lửa chống tăng. Các vũ khí do Anh cung cấp được cho là bao gồm hệ thống tên lửa chống tăng MBT NLAW do Anh và Thụy Điển sản xuất.
Theo Phạm Nghĩa (Nld.com.vn)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)