-
CLIP: Những màn khoe của "gây choáng" của Hoàng Hường
-
Tiết lộ ghế ngồi giúp tăng cơ hội sống sót khi máy bay gặp nạn
-
Vì sao cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận và Giám đốc CDC Bình Thuận bị bắt?
-
Tú "cơ" buôn ma túy, nhưng thủ sẵn trong người giấy "đi giao nộp cho công an"
-
Phân định pháp lý vụ người phụ nữ lái xe chạy tốc độ cao tông chủ tịch xã tử vong
-
Bóc hộp bánh Trung thu bạn trai tặng bố mẹ, cô gái kiên quyết chia tay
-
Ngã úp mặt vào xô nước, bé gái ở Tây Ninh nguy kịch
-
Hà Nội yêu cầu "đặc biệt rút kinh nghiệm" công tác chống ngập trước bão số 11
-
Ô tô biển số Hà Nội mất lái, tông gãy rào chắn rồi lao xuống sông
-
Nghẹt thở giải cứu 2 công nhân bị hàng chục tấm kính cường lực đè lên người ở Tây Ninh
Thế giới
11/02/2017 21:25Sách giáo khoa Ấn Độ gây phẫn nộ vì thí nghiệm giết mèo
Một nhà xuất bản của Ấn Độ đang đang bị chỉ trích dữ dội vì phát hành quyển sách giáo khoa gây tranh cãi.
|
Thí nghiệm giết mèo trong sách giáo khoa gây tranh cãi ở Ấn Độ - Ảnh chụp màn hình Channel News Asia |
Nhiều người tức giận đã cáo buộc quyển sách có nội dung xúi giục học sinh giết mèo để làm thí nghiệm khoa học.
Sách giáo khoa được sử dụng ở hàng trăm trường học tư nhân ở Ấn Độ. Trong đó, nội dung quyển sách có phần thí nghiệm khoa học đặt 2 con mèo ở 2 thùng khác nhau. Một thùng có lỗ thông khí, thùng thì không, theo AFP.
“Đặt một con mèo nhỏ trong mỗi thùng rồi đóng nắp. Sau một lúc mở hộp ra, các em thấy gì ? Con mèo trong thùng không có lỗ thông hơi đã chết”, một đoạn trong sách viết.
Các nhà vận động vì quyền động vật cho biết một số trường đã xé những trang trên. Sách có tựa đề là “Thế giới xanh của chúng ta”. Trường cũng yêu cầu nhà xuất bản phải cam kết là không in ấn những trang sách như vậy trong lần những xuất bản sau.
“Quyển sách thật ngu ngốc, nội dung thí nghiệm như thế có thể gây hại cho trẻ em cũng như sinh mạng động vật”, Vidhi Matta, người phát ngôn Liên đoàn các tổ chức bảo vệ động vật Ấn Độ, cho biết.
Bà cũng nói thêm là vẫn chưa có báo cáo nào về vụ học sinh tập thử nghiệm giết mèo theo nội dung của sách giáo khoa. Đây không phải là lần đầu sách Ấn Độ có nội dung gây tranh cãi.
Một quyển do chính quyền bang Chhattisgarh, Ấn Độ xuất bản từng viết rằng phụ nữ là nguyên nhân làm tăng tỷ lệ thất nghiệp. Trong khi đó, một quyển khác lại viết Nhật Bản đã thả bom nguyên tử xuống nước Mỹ.
Theo Ngọc Quý (Thanh Niên Online)








- Chelsea khiến Liverpool lộ diện bản thể mong manh (1 giờ trước)
- Chủ tịch xã nói gì về việc bí thư xã bị “tố” bỏ lớp bồi dưỡng để chơi Pickleball? (1 giờ trước)
- Triều Tiên tuyên bố đanh thép về biện pháp đáp trả Mỹ (1 giờ trước)
- Apple sắp học theo Mark Zuckerberg (1 giờ trước)
- Anh trai "say hi" quá dài dòng, gây mệt mỏi (1 giờ trước)
- Lằn ranh đỏ mới trong cuộc chiến Ukraine? (2 giờ trước)
- Nước ép gừng cốt chanh có tốt không? (2 giờ trước)
- Maguire sang Saudi Arabia? (2 giờ trước)
- Làm bánh Trung thu gửi biếu, con dâu sững sờ khi biết nhà chồng đem vứt không ăn (2 giờ trước)
- Hoa hậu Yến Nhi phát ngôn gây sốc khi không để ý có người livestream (2 giờ trước)




