Một vụ tai nạn hầm mỏ kinh hoàng vừa xảy ra tại miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo, để lại hậu quả thảm khốc về người.

Theo thông tin từ hãng tin Reuters vào thứ Bảy (31/1), hơn 200 người được báo cáo là đã thiệt mạng sau một vụ sập hầm nghiêm trọng tại mỏ quặng Rubaya, thuộc tỉnh Bắc Kivu.

Sự việc đau lòng này xảy ra vào ngày thứ Tư (28/1) tại khu vực cách thủ phủ Goma khoảng 60km về phía tây bắc. Mưa lớn kéo dài trong khu vực được xác định là nguyên nhân chính khiến nền đất trở nên lỏng lẻo và dễ sạt lở. "Mặt đất đã sụp xuống khi các nạn nhân đang ở trong mỏ khai thác", ông Lumumba Kambere Muyisa, phát ngôn viên của giới chức địa phương do lực lượng nổi dậy bổ nhiệm, bàng hoàng chia sẻ về khoảnh khắc thảm họa ập đến.

Nạn nhân của vụ sạt lở đất không chỉ có những thợ mỏ đang làm việc mà còn bao gồm cả trẻ em và các tiểu thương có mặt tại hiện trường. Dù công tác cứu hộ đã được triển khai, nhưng tính đến tối thứ Sáu (30/1), con số thương vong chính xác vẫn chưa thể xác định do quy mô quá lớn của vụ việc. 

Theo ông Muyisa: "Hơn 200 người là nạn nhân của vụ sạt lở đất này, bao gồm các thợ mỏ, trẻ em và tiểu thương. Một số người đã được sơ cứu kịp thời nhưng bị thương nặng". Hiện tại, có khoảng 20 người may mắn sống sót đang được điều trị tích cực tại các cơ sở y tế trong tình trạng chấn thương nghiêm trọng.

Mỏ Rubaya, nơi vừa xảy ra thảm kịch, đóng vai trò then chốt trong chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu khi sản xuất khoảng 15% lượng coltan của thế giới. Đây là loại khoáng sản quý giá được tinh chế thành tantalum, một kim loại chịu nhiệt không thể thiếu để sản xuất điện thoại di động, máy tính, cũng như các linh kiện quan trọng trong ngành hàng không vũ trụ và tua-bin khí. 

PV (SHTT)