-
CLIP: Những màn khoe của "gây choáng" của Hoàng Hường
-
Tiết lộ ghế ngồi giúp tăng cơ hội sống sót khi máy bay gặp nạn
-
Vì sao cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận và Giám đốc CDC Bình Thuận bị bắt?
-
Tú "cơ" buôn ma túy, nhưng thủ sẵn trong người giấy "đi giao nộp cho công an"
-
Phân định pháp lý vụ người phụ nữ lái xe chạy tốc độ cao tông chủ tịch xã tử vong
-
Bóc hộp bánh Trung thu bạn trai tặng bố mẹ, cô gái kiên quyết chia tay
-
Ngã úp mặt vào xô nước, bé gái ở Tây Ninh nguy kịch
-
Hà Nội yêu cầu "đặc biệt rút kinh nghiệm" công tác chống ngập trước bão số 11
-
Ô tô biển số Hà Nội mất lái, tông gãy rào chắn rồi lao xuống sông
-
Nghẹt thở giải cứu 2 công nhân bị hàng chục tấm kính cường lực đè lên người ở Tây Ninh
Thế giới
22/12/2021 20:39Sạt lở mỏ ngọc kinh hoàng, 100 người mất tích
Vụ sạt lở xảy ra ở khu vực Hpakant thuộc bang Kachin (Myanmar) lúc 4 giờ sáng 22/12 (giờ địa phương). Một số ý kiến lo ngại đã ó tới 100 người mất tích.
Ko Nyi, thành viên đội cứu hộ tại hiện trường cho biết: "Chúng tôi đã đưa 25 người bị thương đi cấp cứu và tìm thấy một người tử vong."
Khoảng 200 nhân viên cứu hộ đang tìm kiếm các thi thể nạn nhân, một số dùng thuyền để tìm kiếm người chết ở hồ lân cận, Ko Nyi cho biết thêm.
Hãng tin Kachin News Group cho biết 20 thợ mở đã thiệt mạng trong vụ sạt lở. Lực lượng cứu hỏa Myanmar cho biết nhân lực từ Hpakant và Lone Khin đang tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn, nhưng không nêu rõ số người chết hoặc mất tích.
Một quan chức thuộc Quỹ Phát triển Mạng lưới Kachin nói với Reuters rằng 80 người có thể đã bị cuốn trôi xuống hồ trong vụ sạt lở.
"Giới chức tới hiện trường lúc 7 giờ sáng và vẫn đang triển khai công tác tìm kiếm," Dashi Naw Lawn, quan chức của một tổ chức dân sự xã hội cho biết.
Các mỏ ngọc ở Myanmar có điều kiện lao động rất nguy hiểm. Năm 2020, hơn 160 người bị chôn sống sau khi một cơn lũ bùn quét qua mỏ ngọc ở Hpakant. 54 người khác thiệt mạng khi hồ chứa nước vỡ kè hồi năm 2019.
Khu vực Hpakant thuộc bang Kachin là nơi có những mỏ ngọc lớn nhất, giá trị cao nhất trên thế giới. Báo cáo năm 2014 của Global Witness đánh giá sản lượng ngọc bích ở Myanmar vào khoảng 31 tỷ USD, bằng gần một nửa GDP của nước này năm đó.
Phần lớn ngọc bích được xuất khẩu sang Trung Quốc, nơi loại ngọc này rất được ưa chuộng.
Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)








- Chelsea khiến Liverpool lộ diện bản thể mong manh (1 giờ trước)
- Chủ tịch xã nói gì về việc bí thư xã bị “tố” bỏ lớp bồi dưỡng để chơi Pickleball? (2 giờ trước)
- Triều Tiên tuyên bố đanh thép về biện pháp đáp trả Mỹ (2 giờ trước)
- Apple sắp học theo Mark Zuckerberg (2 giờ trước)
- Anh trai "say hi" quá dài dòng, gây mệt mỏi (2 giờ trước)
- Lằn ranh đỏ mới trong cuộc chiến Ukraine? (2 giờ trước)
- Nước ép gừng cốt chanh có tốt không? (2 giờ trước)
- Maguire sang Saudi Arabia? (2 giờ trước)
- Làm bánh Trung thu gửi biếu, con dâu sững sờ khi biết nhà chồng đem vứt không ăn (2 giờ trước)
- Hoa hậu Yến Nhi phát ngôn gây sốc khi không để ý có người livestream (3 giờ trước)




