-
Đợt không khí lạnh mới tràn về, miền Bắc có nơi trời rét dưới 16 độ C -
2 năm nay, chị dâu cũ thường xuyên xuất hiện trước mặt anh trai tôi khiến anh phải tự nhủ: “May mà ly hôn sớm, không thì giờ khổ cả đời” -
Điểm chung của Tăng Thanh Hà và Hoa hậu Đỗ Hà -
Danh tính người phụ nữ đứng trên cầu lúc 1 giờ sáng -
Đang làm thủ tục đi Thụy Sĩ, nữ hành khách “chết đứng” vì lệnh tạm hoãn xuất cảnh -
Quách Ngọc Ngoan nợ 20 tỷ -
Gió mạnh cuốn người phụ nữ rơi xuống vực ở Đà Nẵng -
Cuộc sống hiện tại của người đẹp sở hữu biệt thự 50 tỷ, rộng 800m2 ở quận 9 sau biến cố vướng vòng lao lý -
Cô gái 23 tuổi phát hiện ung thư từ một dấu hiệu về đêm -
7 triệu người Việt mắc đái tháo đường, hàng triệu người trẻ có nguy cơ mù lòa
Thế giới
08/04/2025 16:51Sau 50 năm, nhóm khảo cổ phát hiện bí mật về nhiều bộ xương trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng: Không phải của con người!
Lăng mộ Tần Thủy Hoàng nằm ở phía bắc núi Ly Sơn thuộc huyện Lâm Đồng, thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, được xây dựng trong hơn 38 năm, từ 246-208 TCN. Cho đến ngày nay, đây vẫn là một trong những công trình khảo cổ quan trọng nhất của Trung Quốc với rất nhiều bí ẩn chưa được khai phá.
Năm 1974, một số nông dân ở gần thành phố Tây An đã phát hiện ra bức tượng đầu tiên trong số 8.000 chiến binh đội quân đất nung của Tần Thủy Hoàng khi đang đào một cái giếng mới giữa đợt hạn hán. Kể từ đó, các chuyên gia không chỉ của Trung Quốc mà đến từ khắp nơi trên thế giới đã vào cuộc để tìm hiểu những bí ẩn vô tận bên trong lăng mộ khổng lồ này. Cho đến ngày nay, dù đã được phát hiện hơn 50 năm, ngôi mộ chưa được khai quật hoàn toàn.

Khi đến thăm Lăng mộ Tần Thủy Hoàng ở tỉnh Thiểm Tây, tây bắc Trung Quốc, du khách không chỉ ấn tượng bởi Đội quân Đất nung mà còn dễ dàng bắt gặp những bức tượng ngựa ở khắp mọi nơi. Khoảng 600 bức tượng ngựa đã được khai quật cho đến nay. Điều này càng nhấn mạnh tầm quan trọng của loài vật này đối với Tần Thủy Hoàng (trị vì từ năm 221 đến 210 trước Công nguyên), đến mức ông muốn chúng đồng hành cùng mình cả trong thế giới bên kia.

Tuy nhiên, không phải tất cả ngựa trong lăng mộ đều là tượng. Vào năm 2022, các nhà nghiên cứu đã công bố phát hiện có những khu mộ phụ chứa xương ngựa thật, bên cạnh xương của người được tuẫn táng. Mặc dù vai trò và tầm quan trọng của chúng đối với xã hội nhà Tần đã được nghiên cứu, nhưng bản thân những con ngựa này lại chưa được phân tích kỹ lưỡng. Mãi cho đến mùa hè 2022, một nghiên cứu được công bố trên Cambridge University Press mới thực sự làm sáng tỏ điều này.
Vì lý do bảo tồn và du lịch, các nhà nghiên cứu không được phép di chuyển những bộ xương ngựa. Do đó, họ chỉ có thể phân tích những gì có thể quan sát được. Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng tất cả những con ngựa được chôn cất đều là ngựa đực, có kích thước lớn, với chiều cao trung bình là 1,4 mét. Chúng khoảng 10 tuổi khi chết, tức là đang ở độ tuổi sung mãn nhất.

Ít có loài vật nào tác động sâu rộng đến lịch sử loài người như ngựa. Chúng đóng vai trò then chốt trong việc chuyển đổi quân sự, kinh tế, mạng lưới giao thông và cả giải trí. Trung Quốc cũng không ngoại lệ, và các nhà sử học đã đưa ra giả thuyết rằng chính kỹ năng nuôi và sử dụng ngựa của triều đại nhà Tần đã giúp họ vươn lên từ thời Chiến Quốc và thống nhất Trung Hoa, tạo nên đế chế đầu tiên vào năm 221 đến 206 trước Công nguyên.
Theo Chi Chi (Phụ Nữ Mới)
- Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Ngày mai, nhiều nơi mưa to đến rất to (19:43)
- FIFA tạo ra giải ASEAN Cup mới (19:25)
- Một học sinh ở Đà Nẵng bị nước cuốn tử vong, thủy điện đang xả lũ lưu lượng lớn (19:21)
- Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump (19:07)
- "Hố tử thần" bỗng xuất hiện trên cầu sau mưa lớn ở Đà Nẵng, xe máy lao thẳng xuống hố (59 phút trước)
- Tìm thấy thi thể nữ sinh lớp 12 dưới sông Sêrêpốk sau 2 ngày mất tích (1 giờ trước)
- Chồng để quên vợ khi đổ xăng ở Sơn La, nhân viên đuổi theo 8 km để "trả lại": Quyết định sau 5 phút (1 giờ trước)
- Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada công khai hẹn hò (1 giờ trước)
- Tuyên bố chung Việt Nam và Hoa Kỳ về Khuôn khổ Hiệp định thương mại đối ứng (1 giờ trước)
- Mỹ và Trung Quốc nhất trí thoả thuận khung về thuế quan (2 giờ trước)