-
4 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt có thể biến vật dụng quen thuộc thành mối lo cho sức khỏe -
Lén gửi 10 triệu cho bố ruột chữa bệnh, tôi sững người trước phản ứng và quyết định từ mẹ chồng lẫn thái độ của chồng -
Triệu Vy sau 5 năm bị phong sát: Từ đỉnh cao danh vọng đến cuộc sống chật vật vì nợ nần -
Bi kịch từ mâu thuẫn gia đình dai dẳng: Con dâu dùng hai con dao đoạt mạng mẹ chồng lúc rạng sáng -
Tô Ngọc Viên Minh: Điểm tựa tri thức và cuộc sống kín tiếng phía sau sân cỏ của Công Phượng -
5 xe tông liên hoàn trên cao tốc vì không giữ khoảng cách an toàn -
6 loại đồ uống không nên dùng khi cơ thể bị mất nước, thiếu nước -
Xe khách 20 chỗ chở hơn gấp đôi số người quy định, tài xế và hợp tác xã bị phạt 174 triệu đồng -
Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ ngộ độc sau mưa lũ, yêu cầu kiểm soát chặt thực phẩm -
Mẹ chồng từng ngán ngẩm vì con dâu lười, đến khi đổ bệnh mới bật khóc vì một câu nói
Thế giới
10/06/2016 16:46Sau bầu cử sơ bộ, Clinton, Trump đau đầu chọn “phó tướng”
Sau mùa bầu cử sơ bộ gay cấn và kéo dài, Hillary Clinton và Donald Trump đã gần như chắc chắn trở thành ứng viên đại diện cho đảng Dân chủ và Cộng hòa ra tranh cử tổng thống vào tháng 11 tới. Nhưng một vấn đề lớn hiện chưa rõ là: ứng viên phó tổng thống đồng hành tranh cử của họ là ai?
![]() |
Phe Cộng hòa chia rẽ vì Trump "ác khẩu"
Báo chí Mỹ đưa tin, tỷ phú Trump đã làm "mất lòng" nhiều nhân vật tiếng tăm của đảng Cộng hòa khi lớn tiếng chỉ trích Thẩm phán liên bang Gonzalo Curiel thiên vị do có nguồn gốc Mexio khi ông này làm chủ tọa phiên xử một vụ kiện chống lại Đại học Trump (hiện đã đóng cửa) mà ông Trump từng là sở hữu chủ.
Các công kích của Trump đối với thẩm phán Curiel về nguồn gốc Mexico của ông đã khiến giứi chức Cộng hòa nổi giận, và hiện chỉ còn ít ứng viên phó tổng thống tiềm năng là chưa lên tiếng chỉ trích tỷ phú bật động sản.
Theo ABC News, các ứng viên "phó tướng" hàng đầu được nêu tên trước kia là cựu Chủ tịch hạ viện Newt Gingrich và Thượng nghị sĩ Bob Corker từ bang Tennessee, nhưng nay họ đã bị đánh tụt xuống một bậc sau khi các nhân vật này lên tiếng chỉ trích ông Trump về những bình luận về thẩm phán Curiel.
Trên kênh truyền hình Fox News hôm Chủ nhật vừa rồi, ông Gingrich đã gọi các bình luận của tỷ phú Trump là “không thể bào chữa được”, và sau đó Trump đã đáp trả cũng trên Fox News rằng điều Gingrich nói là “không thích hợp”.
Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Corker bình luận: “Ông ấy có một khoảng thời gian để có thể đánh giá và nắm bắt cơ hội đặc biệt này và có thể thay đổi đường hướng. Nếu không - nếu ông ấy bắt đầu tiến gần tới đại hội đảng và vẫn cứ như vậy, tôi nghĩ điều đó rất khó hiểu”.
Thậm chí Thống đốc Indiana Mike Pence, cũng được xem là một ứng viên tiềm năng, đã chỉ trích Trump, nhưng ông này “nhẹ nhàng” hơn khi chỉ nói rằng bình luận của tỷ phú Trump đối với Curiel là “không thích hợp”.
Trong khi đó, một lãnh đạo Cộng hòa lên tiếng bảo vệ Trump là Thống đốc New Jersey Chris Christie. “Tôi biết Trump. Tôi biết ông ấy đã 14 năm nay. Trump không có ý phân biệt chủng tộc”.
Báo chí Mỹ giờ đây xem ông Christie là một ứng viên tiềm năng cho vị trí “phó tướng” của tỷ phú New York.
Những cái tên khác có thể được cân nhắc là Thượng nghị sĩ John Thune từ South Dakota, Joni Ernst từ Iowa và Jeff Sessions từ Alabama. Kể từ khi nắm chắc vé ứng cử tổng thống của đảng Cộng hòa, Trump nói rằng ông muốn một chính trị gia với kinh nghiệm luật pháp làm “phó tướng” cho mình.
Thế khó của Clinton
Về phía đảng Dân chủ, bà Hillary Clinton, người đã cầm chắc tấm vé tranh cử tổng thống, dường như cũng đang gặp khó trong việc lựa chọn ứng viên phó tổng thống đồng hành tranh cử.
Có một nhân tố lớn hoàn toàn nằm ngoài sự kiểm soát của bà Hillary Clinton: chuyện kiểm soát Thượng viện. Thượng nghị sĩ Ohio Sherrod Brown từng được xem là ứng viên triển vọng nhưng sau đó bị “đánh tụt” một bậc do ông này tới từ một bang có thống đốc là người của đảng Cộng hòa.
Nếu Clinton chọn Brown, Thống đốc John Kasich có thể chọn người thay thế ông Brown và nhiều khả năng ông này sẽ chọn một người Cộng hòa. Thượng nghị sĩ Cory Booker từ New Jersey và Elizabeth Warren từ Massachusetts cũng ở trong tình huống tương tự, đều đến từ bang có thống đốc Cộng hòa. Trong bối cảnh Trump cầm chắc tấm vé ứng cử tổng thống của đảng Cộng hòa, các thành viên của đảng Dân chủ tin rằng họ có cơ hội lớn hơn để giành lại quyền kiểm soát Thượng viện và dù một ghế cũng trở nên quan trọng.
Các ứng viên tiềm năng khác còn có các Thượng nghị sĩ Mark Warner và Tim Kaine từ bang Virginia; Bộ trưởng Lao động Mỹ Tom Perez; Bộ trưởng Nhà ở và Phát triển Đô thị Julian Castro.
Nhưng danh sách cân nhắc trên được dự đoán sẽ thay đổi trong quá trình tiến tới đại hội đảng toàn quốc của hai đảng Cộng hòa và Dân chủ vào tháng tới.
Theo An Bình (Dân Trí)
- Kết quả Đồng Nai 0-3 CAHN: Đội bóng của Công Phượng thủng lưới 3 bàn trong 6 phút (1 giờ trước)
- Thần đồng bơi lội 13 tuổi lập kỷ lục ASIAD mới ở nội dung 200 m bơi bướm (1 giờ trước)
- Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy khoe ảnh đi học tại Đại học danh giá Oxford (2 giờ trước)
- Ukraine tung hàng trăm UAV tập kích quy mô lớn vào thủ đô Moskva trong ngày Nga bầu cử (3 giờ trước)
- Lời khai rùng minh của nghi phạm sát hại bạn gái người Thái Lan, cho thi thể vào vali rồi giấu trong tủ đông công ty (3 giờ trước)
- Nam Trung Bộ và Nam Bộ đối mặt đợt mưa lớn diện rộng, có nơi vượt ngưỡng 400 mm (3 giờ trước)
- Những tình tiết bất thường trong vụ phát hiện xương người trong xe bán tải ở Vĩnh Long (4 giờ trước)
- Bộ trưởng GD-ĐT nhận trách nhiệm vụ thiếu sách giáo khoa, cam kết không tái diễn (4 giờ trước)
- Nghệ An: Mở đường, làm cầu tạm tiếp tế cho hơn 1.100 dân bị cô lập do sạt lở núi (4 giờ trước)
- Houthi tuyên bố tấn công "các vị trí nhạy cảm" ở thủ đô Saudi Arabia (5 giờ trước)
