Thế giới

Sau chuyến thăm ‘dậy sóng’ ở Đài Loan (Trung Quốc), bà Pelosi định đến biên giới Triều Tiên

Cuối ngày 4/8, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi có kế hoạch thăm Khu an ninh chung gần biên giới Triều Tiên – Hàn Quốc, nơi Bộ tư lệnh Liên Hợp Quốc do Mỹ dẫn dắt và Triều Tiên duy trì lực lượng tuần tra, một quan chức Hàn Quốc cho biết.

Trong cuộc gặp ngày 4/8, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi và người đồng cấp Hàn Quốc khẳng định ủng hộ những nỗ lực nhằm duy trì năng lực răn đe mạnh mẽ đối với Triều Tiên và đạt được mục tiêu phi hạt nhân.

Trong tuyên bố chung đưa ra sau khi bà Pelosi gặp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo, hai bên bày tỏ quan ngại trước mối đe doạ hạt nhân và tên lửa ngày càng gia tăng từ Triều Tiên.

“Hai bên bày tỏ quan ngại về tình hình nghiêm trọng trước mối đe dọa ngày càng lớn từ Triều Tiên. Chúng tôi đồng ý ủng hộ những nỗ lực của hai chính phủ nhằm đạt được phi hạt nhân hoá thiết thực và hoà bình thông qua hợp tác quốc tế và đối thoại ngoại giao, dựa trên năng lực răn đe mạnh mẽ và mở rộng đối với Triều Tiên”, tuyên bố khẳng định.

Sau chuyến thăm ‘dậy sóng’ ở Đài Loan (Trung Quốc), bà Pelosi định đến biên giới Triều Tiên
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi trong cuộc gặp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo ngày 4/8. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu tại cuộc họp báo chung, bà Pelosi cho biết bà và ông Kim đã thảo luận các biện pháp nhằm tăng cường hợp tác trong các vấn đề an ninh khu vực, kinh tế và khí hậu.

Bà Pelosi đến Hàn Quốc vào chiều tối 3/8, sau chặng dừng chân ngắn ở Đài Loan (Trung Quốc).

Cuối ngày 4/8, bà Pelosi có kế hoạch thăm Khu an ninh chung gần biên giới Triều Tiên – Hàn Quốc, nơi Bộ tư lệnh Liên Hợp Quốc do Mỹ dẫn dắt và Triều Tiên duy trì lực lượng tuần tra, một quan chức Hàn Quốc cho biết.

Nếu chuyến thăm này diễn ra, bà Pelosi sẽ trở thành quan chức cấp cao nhất của Mỹ đến khu vực phi quân sự giữa Triều Tiên và Hàn Quốc kể từ khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đến đó để gặp Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un năm 2019.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol không gặp bà Pelosi trong dịp này, nhưng hai bên sẽ có cuộc trao đổi qua điện thoại vào cuối ngày 4/8, văn phòng của ông Yoon cho biết. Theo lịch làm việc, ông Yoon đang trong kỳ nghỉ.

Báo chí Hàn Quốc suy luận rằng ông Yoon tránh gặp bà Pelosi vì không muốn gây ác cảm với Trung Quốc, sau khi chuyến thăm đảo Đài Loan (Trung Quốc) của bà đã khiến Bắc Kinh nổi giận.

Một quan chức trong văn phòng của ông Yoon bày tỏ hoan nghênh bà Pelosi và chúc chuyến công du của bà suôn sẻ, nhưng không bình luận về suy đoán của báo chí.

“Quan điểm của chúng tôi về chuyến thăm của bà ấy đến Đài Loan (Trung Quốc) là chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì trao đổi gần gũi với các nước khác dựa trên quan điểm rằng, duy trì hoà bình và ổn định khu vực thông qua đối thoại và hợp tác là việc quan trọng”, vị quan chức nói với báo chí.

Theo Bình Giang (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/sau-chuyen-tham-day-song-o-dai-loan-trung-quoc-ba-pelosi-dinh-den-bien-gioi-trieu-tien-post1458956.tpo