Sau chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela gây chấn động, các đơn vị đặc nhiệm tinh nhuệ nhất của quân đội Mỹ đang có dấu hiệu chuyển trục hoạt động sang Trung Đông. Các chuyên gia phân tích cho rằng, Iran chính là mục tiêu tiếp theo trong chiến lược cắt đứt nguồn cung năng lượng cho đối thủ của Washington.

Những dữ liệu theo dõi không lưu mới nhất đang phác thảo nên một cuộc điều động quân sự quy mô lớn và đầy tính toán của Mỹ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đưa các binh sĩ thuộc biệt đội Delta Force vào thủ đô Caracas để bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro, lực lượng đặc nhiệm này được cho là đã nhanh chóng rời Nam Mỹ để chuyển sang Trung Đông.

Đáng chú ý, hơn 10 máy bay vận tải chiến lược của Mỹ đã vượt Đại Tây Dương, băng qua không phận Anh để hướng về phía Đông. Trong đội hình này có sự xuất hiện của lực lượng "Night Stalkers" – đơn vị điều khiển trực thăng chuyên dụng cho các chiến dịch đặc biệt. Song song đó, các đơn vị Army Rangers và Air Assault từ châu Âu cũng nhận lệnh điều động khẩn cấp đến các khu vực biên giới Iraq giáp Syria và Jordan để đối phó với các lực lượng do Iran hậu thuẫn.

09-1767931294-sau-cu-dot-kich-tai-venezuela-dac-nhiem-my-ap-sat-trung-dong-iran-lot-vao-tam-ngam-ke-tiep.jpg
Hình ảnh đặc nhiệm Mỹ. Ảnh minh họa.

Để bảo đảm yếu tố bất ngờ chiến lược, một khoảng gián đoạn không lưu bí ẩn đã xuất hiện tại không phận Hy Lạp và Síp, được cho là nhằm che giấu việc di chuyển khí tài quân sự. Sự hiện diện dày đặc của máy bay tiếp dầu và máy bay do thám ngoài khơi bờ biển Iran càng củng cố thêm nhận định về một chiến dịch lớn đang cận kề.

Nhà báo điều tra kỳ cựu Seymour Hersh, người từng đoạt giải Pulitzer, nhận định rằng việc Mỹ nhắm vào Venezuela và Iran thực chất là một phần trong kế hoạch đối phó với đối thủ kinh tế chiến lược là Trung Quốc. Theo ông Hersh, sau khi Venezuela bị "khuất phục" để ngăn chặn việc xuất khẩu dầu thô rẻ sang Bắc Kinh, Iran – quốc gia sở hữu trữ lượng dầu thô lớn thứ tư thế giới – chính là mục tiêu kế tiếp.

Quan điểm này nhận được sự đồng thuận từ các quan chức cấp cao của Nhà Trắng. Phó Chánh văn phòng Stephen Miller và Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Michael Waltz đều khẳng định rằng Washington không thể để những trữ lượng năng lượng khổng lồ nằm dưới quyền kiểm soát của các đối thủ. Trước đó, chính quyền Tổng thống Trump được cho là đã yêu cầu Venezuela phải cắt đứt hoàn toàn quan hệ kinh tế với Nga, Trung Quốc, Iran và Cuba để ưu tiên hợp tác độc quyền với Mỹ.

Căng thẳng tại Trung Đông hiện đang ở mức báo động đỏ khi Iran vốn đã suy yếu sau chiến dịch ném bom của liên quân Mỹ - Israel hồi tháng 6 năm ngoái và làn sóng biểu tình nội bộ.

Trên chuyên cơ Không lực Một, Tổng thống Donald Trump đã đưa ra lời cảnh báo đanh thép rằng Mỹ sẽ "đánh rất mạnh" nếu chính quyền Tehran tiếp tục sử dụng bạo lực đối với người biểu tình. Trên mạng xã hội Truth Social, nhà lãnh đạo Mỹ thậm chí còn khẳng định mạnh mẽ hơn về trạng thái sẵn sàng của quân đội: “Chúng tôi đã khóa mục tiêu, nạp đạn và sẵn sàng hành động để giải cứu người biểu tình”.

Với việc Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ thực hiện chuyến công du dài ngày đến Bahrain để phối hợp chỉ huy, thế trận của Washington tại Trung Đông dường như đã sẵn sàng. Dư luận quốc tế hiện đang đổ dồn sự chú ý vào khu vực này, lo ngại một kịch bản tương tự như tại thủ đô Caracas sẽ sớm lặp lại với Tehran.

QT (SHTT)