-
43 người chết, thiệt hại hơn 3.000 tỷ đồng do mưa lũ ở miền Trung -
Hé lộ về người phụ nữ Việt Nam liều lĩnh tuồn súng cho phạm nhân chạy trốn ngay tại tòa ở Campuchia -
Hỗ trợ khẩn cấp 700 tỷ đồng cho 4 tỉnh khắc phục thiệt hại do mưa lũ -
Honda CR-V e:HEV bản nâng cấp sẽ ra mắt tại Việt Nam đầu năm 2026 -
Liên tiếp 2 đám cháy trong đêm tại Hà Nội, cơ quan chức năng "căng mình" dập lửa -
Chi tiết tiếc nuối vụ Maybach S600 đâm xe khách, nạn nhân tử vong quên làm 1 điều quan trọng -
Thủ tướng: "Tuyệt đối không để dân bị cô lập trên nóc nhà mà không được cứu" -
Miền Trung tiếp tục mưa vừa, mưa to, lũ trên các sông diễn biến thế nào? -
Người phụ nữ bán cá xả lỗ vì mưa lũ lại bị móc túi lấy mất 50 triệu, người dân chung tay giúp đỡ -
Nước lũ dâng cuồn cuộn, cuốn trôi cả quan tài ở Nha Trang
Thế giới
04/03/2025 14:32Sau khẩu chiến, ông Zelensky nói biết ơn, sẵn sàng gặp lại ông Trump, Điện Kremlin phản ứng: 'Tan vỡ'
Ông Zelensky: "Chúng ta xứng đáng có cuộc đối thoại bình đẳng"
Vài ngày sau khi bị chỉ trích về việc không "biết ơn" sự hỗ trợ của Mỹ trong cuộc chiến chống lại Nga, Tổng thống Zelensky hôm 3/3 cho biết ông "hiểu tầm quan trọng của nước Mỹ" và "biết ơn" vì tất cả sự hỗ trợ này.
Ông cũng tuyên bố các cuộc đàm phán "chắc chắn" sẽ bao gồm Washington, theo tờ DW.
Đoạn video của ông xuất hiện trên X hai ngày sau khi ông bị Tổng thống Trump và Phó Tổng thống JD Vance chỉ trích vì không "biết ơn" và từ chối chấp nhận các điều khoản ngừng bắn mà Mỹ đề xuất.
"Tất nhiên, chúng tôi hiểu tầm quan trọng của nước Mỹ và chúng tôi biết ơn vì tất cả sự ủng hộ mà chúng tôi nhận được từ Mỹ. Không có ngày nào mà chúng tôi không cảm thấy biết ơn. Đó là lòng biết ơn vì đã bảo vệ nền độc lập của chúng tôi - khả năng phục hồi của chúng tôi ở Ukraine dựa trên những gì các đối tác của chúng tôi đang làm cho chúng tôi - và vì an ninh của chính họ", ông nói sau khi tham dự một hội nghị thượng đỉnh tại London.
"Mọi người đều thống nhất về vấn đề chính - để hòa bình thực sự, chúng ta cần có sự đảm bảo an ninh thực sự", ông nói thêm.
Hội nghị thượng đỉnh an ninh do Thủ tướng Anh Keir Starmer chủ trì. 18 nhà lãnh đạo đã tham dự cuộc họp, trong đó có Tổng thống Pháp Macron. Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Thủ tướng Ý Giorgia Meloni.
"Những gì chúng ta cần là hòa bình, không phải chiến tranh bất tận. Và đó là lý do tại sao chúng ta nói rằng đảm bảo an ninh là chìa khóa cho điều này", ông Zelensky nói.
Tổng thống Ukraine cũng cho biết ông sẵn sàng gặp lại Tổng thống Mỹ nếu ông Trump có lời mời, nhưng ám chỉ rằng ông chỉ thực hiện chuyến đi nếu có một cuộc gặp "nghiêm túc" khác tại Nhà Trắng.
"Chúng ta xứng đáng có một cuộc đối thoại bình đẳng", ông Zelensky phát biểu hôm 2/3. Nếu tổng thống Mỹ mời ông đến "để đối thoại mang tính xây dựng, giải quyết các vấn đề thực sự, các vấn đề nghiêm trọng và các hành động và câu trả lời thực sự, quyết đoán - tôi sẽ đến", ông nói.
Trước đó, hôm 1/3, cuộc gặp đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với Tổng thống Ukraine Zelensky bắt đầu bằng những lời khen ngợi nhưng đã biến thành một cuộc tranh cãi nảy lửa chỉ trong vài phút trước giới truyền thông quốc tế.
Cuộc trao đổi trở nên căng thẳng khi Phó Tổng thống Vance nhấn mạnh đến nhu cầu ngoại giao để giải quyết cuộc chiến ở Ukraine, khiến Tổng thống Ukraine đặt câu hỏi về lời kêu gọi "ngoại giao" của Phó Tổng thống Mỹ.
Ông Zelensky sau đó được yêu cầu ra khỏi Nhà Trắng mà không tổ chức một cuộc họp báo chung theo kế hoạch.
Mỹ và Ukraine cũng không ký thỏa thuận khoáng sản, được cho là một bước tiến tới việc giúp chấm dứt chiến tranh.
Điện Kremlin phản hồi
Trong phản ứng chính thức đầu tiên, Điện Kremlin hôm 3/3 cho biết rằng cuộc khẩu chiến "chưa từng có" tại Nhà Trắng cho thấy sự đoàn kết của phương Tây đang bắt đầu tan vỡ.
Theo Interfax, Dmitry Peskov, người phát ngôn của Tổng thống, cho biết với lập trường của Tổng thống Zelensky sẽ khó đạt được giải pháp cho cuộc xung đột ở Ukraine.
Đáp trả, hôm 3/3, ông Zelensky viết trên kênh Telegram của mình rằng "những người muốn đàm phán không cố tình tấn công người khác bằng tên lửa đạn đạo". Ông cho biết hơn 1.050 máy bay không người lái, gần 1.300 quả bom và hơn 20 tên lửa đã được phóng vào Ukraine vào tuần trước.
Theo Minh Khôi (Nguoiduatin.vn)
- Đây là chiếc iPhone fullbox rẻ nhất Việt Nam trong tháng 11, rẻ chưa bằng nửa iPhone Air (1 giờ trước)
- Hoa hậu Mexico chính thức đăng quang Miss Universe 2025 (1 giờ trước)
- Hé lộ về người phụ nữ Việt Nam liều lĩnh tuồn súng cho phạm nhân chạy trốn ngay tại tòa ở Campuchia (1 giờ trước)
- Ngập lụt lan rộng, nhiều ngân hàng ngừng giao dịch (1 giờ trước)
- 43 người chết, thiệt hại hơn 3.000 tỷ đồng do mưa lũ ở miền Trung (1 giờ trước)
- Đội trưởng U22 Việt Nam phải phẫu thuật chấn thương, dự kiến nghỉ thi đấu 1 năm (1 giờ trước)
- Hỗ trợ khẩn cấp 700 tỷ đồng cho 4 tỉnh khắc phục thiệt hại do mưa lũ (1 giờ trước)
- Honda CR-V e:HEV bản nâng cấp sẽ ra mắt tại Việt Nam đầu năm 2026 (1 giờ trước)
- Liên tiếp 2 đám cháy trong đêm tại Hà Nội, cơ quan chức năng "căng mình" dập lửa (1 giờ trước)
- Chi tiết tiếc nuối vụ Maybach S600 đâm xe khách, nạn nhân tử vong quên làm 1 điều quan trọng (1 giờ trước)