-
Cận cảnh dàn xe tăng, xe thiết giáp, ngư lôi lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử
-
Công bố kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của xăng E10 với ô tô, xe máy
-
Cùng đi xem xe, người đàn ông bỏ lại bạn gái rồi lấy xe máy phóng mất hút
-
Cô bé từng xuất hiện trong trận Chung kết Olympia 19 năm trước giờ đã thành Chị Đẹp, cuộc sống thay đổi 180 độ
-
Danh tính nam thanh niên xăm trổ thách thức công an tại chốt bảo vệ sơ duyệt A80
-
Bức ảnh nghiệt ngã: Người trao giải và người nhận giải Miss Audition 2006 đều vướng lao lý
-
TP HCM: Cán bộ, công chức thôi việc sau sắp xếp có thể vay đến 300 triệu đồng
-
Ô tô bất ngờ "sụt hố" trên phố Đội Cấn, Hà Nội
-
Lần đầu tiên người dân có thể bán vàng miếng với giá 127 triệu/lượng
-
Bão số 6 khả năng sắp hình thành, trọng tâm mưa lớn ở miền Trung
-
Vụ 8 cán bộ Quảng Ninh làm lộ bí mật nhà nước: Sơ suất nhỏ có thể phạm điều nghiêm cấm
-
"Ông Ba Minh cưu mang vợ nhặt 11 năm" nhận 1,6 tỷ đồng: Tiền sẽ được sử dụng thế nào?
-
Nhà triệu USD cứ mưa là ngập, vì sao giá không ngừng tăng?
-
iPhone 17 hoàn toàn "mất tích" khỏi đại lý chính hãng Việt Nam
-
"Bảo bối" UAV đa năng ra mắt tại công trình kỷ lục Việt Nam: Vận tốc tối đa 200km/h, có thể mang cả tên lửa
-
Danh tính chàng chiến sĩ 'triệu view' đang gây sốt mạng xã hội dịp lễ 2/9
-
Clip thanh niên đâm bạn tử vong: Hé lộ nguyên nhân phát sinh trên bàn nhậu
-
Cục Cảnh sát kinh tế ra yêu cầu khẩn đối với bà Đào Thị Hương Lan
-
Loạt ngân hàng hướng dẫn cách liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID
-
Đề nghị truy tố các cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa liên quan đến các dự án Phúc Sơn
Thế giới
28/10/2015 09:15Sau khi điều tàu thách thức TQ, Mỹ cần làm gì tiếp theo?
![]() |
Tàu USS Lassen đã đi vào vùng 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo do Trung Quốc bồi đắp ngày 27/10. Ảnh: Reuters |
Trang Navy Times cho biết, sau khi di chuyển gần đá Xu Bi và Vành Khăn khoảng 5 tiếng vào ngày 27/10, tàu USS Lassen vẫn hoạt động gần quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Tuy nhiên, giới chức Mỹ chưa công bố thời điểm tiến hành thêm một cuộc tuần tra tương tự. “Nó có thể diễn ra vào tối nay, hoặc vài tuần sau đó”, một quan chức Mỹ nói. Vị này cho biết, Hải quân Mỹ hy vọng có thể tuần tra thường xuyên hơn trong khu vực.
Trao đổi với Zing.vn, giáo sư Carl Thayer cho rằng chuyến đi của tàu Mỹ vừa qua để khẳng định quyền tự do hàng hải (FON) là “quá ít và quá trễ”. “Mỹ lẽ ra phải hành động ngay từ năm 2014, khi mọi thông tin đã rõ ràng rằng Trung Quốc đang nỗ lực để bồi đắp các đảo nhân tạo”, ông nói.
Theo ông Thayer, Trung Quốc sẽ không cử tàu hải quân đối đầu trực tiếp với chiến hạm Mỹ. Thay vào đó, Bắc Kinh sẽ tích cực hoạt động ở mặt trận truyền thông và pháp lý nhằm gây sức ép buộc Washington dừng việc tuần tra. Các chiến dịch của Trung Quốc sẽ nhắm vào những nước trong khu vực, “bơm” vào họ suy nghĩ lo sợ rằng Mỹ đang gây bất ổn.
Chuyên gia kỳ cựu về tình hình Biển Đông cho rằng, Mỹ nên điều chỉnh quan điểm công khai của nước này. “Washington nên tỏ ra mạnh mẽ trong việc chống thay đổi hiện trạng cũng như các hành động đơn phương có mục đích chiến lược”, ông Thayer chia sẻ với Zing.vn. Một trong những hành động cụ thể mà giáo sư Thayer gợi ý như Mỹ cần tham gia với Philippines để giúp ngư dân nước này có thể quay trở về đánh bắt ở bãi cạn Scarborough.
![]() |
Thượng nghị sĩ John McCain, chủ tịch Uỷ ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, cho rằng Washington cần tuần tra trên Biển Đông thường xuyên hơn. Ảnh: The Hill |
Theo ông McCain, Hải quân Mỹ cần tuần tra trên không và trên biển đều đặn trong những tuần và tháng tới, đồng thời hiện diện mạnh mẽ ở Thái Bình Dương.
Nguy cơ về tính toán sai lầm
Theo Slate, cả hai bên đều không có lợi ích nào nếu chạm trán trực diện. Tuy nhiên, rủi ro do tính toán sai lầm có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
Bộ Quốc phòng Mỹ cuối ngày 27/10 cho biết, cuộc tuần tra đầu tiên của tàu USS Lassen không gặp sự cố nào. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định "các cơ quan liên quan" đã theo sát và cảnh báo tàu Mỹ. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Yang Yujun cũng cho hay, hải quân nước này đã điều động tàu khu trục Type-052C số hiệu 170 Lan Châu và tàu số hiệu 138 Hải Khẩu (lớp Sovremenny nhập khẩu từ Nga) để cảnh báo tàu chiến Mỹ. Ông cho biết thêm, Bắc Kinh sẽ tiến hành các bước cần thiết để đảm bảo an ninh quốc gia.
Trung Quốc có thể đang kiểm soát các phản ứng của mình so với những lần đối đầu trước. Gần đây nhất, một chiến đấu cơ Trung Quốc đã bay sát máy bay do thám Mỹ và khoe vùng đặt tên lửa trên phi cơ này.
Theo Minh Anh (Zing.vn)








- Cách nhận tiền ăn "Tết Độc lập" 2/9 do Nhà nước tặng, làm ngay các bước sau (55 phút trước)
- Khoa Pug không nói suông: Đi kéo chân lần 2 vì gặp Hoa hậu Lương Thuỳ Linh? (1 giờ trước)
- 50 triệu đồng và màn gây sốc về báo hiếu của con rể với bố mẹ vợ (2 giờ trước)
- Robot hình người "Made in Vietnam" của tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm 1 việc bất ngờ tại công trình top 10 TG (2 giờ trước)
- Nóng: Chính phủ tặng quà bằng tiền mặt cho toàn dân ăn Tết Độc lập (2 giờ trước)
- Triển lãm HOT nhất dịp 2/9 đã mở cửa: Quy mô khủng chưa từng có, choáng ngợp với các màn biểu diễn và hoàn toàn MIỄN PHÍ (3 giờ trước)
- "Mưa đỏ" mang về 200 tỷ đồng (3 giờ trước)
- Giám đốc BV Đại học Y Hà Nội lên tiếng về sức khỏe của GS Ngô Bảo Châu (3 giờ trước)
- Công an Hà Nội xử lý trường hợp gây rối tại chốt bảo vệ A80 (3 giờ trước)
- Cận cảnh dàn xe tăng, xe thiết giáp, ngư lôi lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử (4 giờ trước)




