-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Bộ Chính trị quy định các chức danh lãnh đạo chủ chốt và lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước
-
Người xây nhầm nhà trên đất của người khác nói hiện rất khó khăn, nếu phá nhà không biết ở đâu
-
Camera ghi cảnh người đàn ông đâm nhiều nhát vào người phụ nữ ở Hưng Yên: Hé lộ nguyên nhân
-
Bác tin người xây nhà trên đất người khác là họ hàng của PGĐ Công an Hải Phòng
-
Ông Hun Manet gửi thư lên Liên hợp quốc về tình hình Campuchia - Thái Lan
-
CLIP: Nam sinh viên bị bắt cóc online, tống tiền 450 triệu đồng
-
Phát hiện thi thể cô gái 25 tuổi trên sông Sài Gòn
-
Giám đốc bệnh viện bật khóc sau việc 255 bệnh nhân tán sỏi dù máy hỏng suốt 2 năm
Thế giới
14/04/2018 21:16Sau không kích, tổng thống Pháp vẫn đến Nga
Ông Paris Le Drian cam kết Pháp sẽ làm việc với tất cả các nước và chuyến thăm của Tổng thống Macron tới Nga vào tháng tới sẽ diễn ra đúng như kế hoạch.
Hôm 14-4, Pháp tuyên bố nước này sẽ không ngần ngại tấn công các mục tiêu của chính phủ Syria một lần nữa nếu Damascus "vượt qua lằn ranh đỏ".
Theo Reuters, Pháp thừa nhận họ chưa lên kế hoạch tiếp tục tấn công Syria trong giai đoạn này và sẽ thúc đẩy hòa bình thông qua đối thoại với Nga.
Sau khi Tổng thống Macron ra lệnh cho quân đội can thiệp quân sự vào Syria cùng với Mỹ và Anh để đáp trả "vụ tấn công hóa học" tại thị trấn Douma hôm 7-4, Bộ trưởng Le Drian khẳng định với đài BFM TV rằng mục tiêu mà Paris đặt ra đã được hoàn thành.
Ông Le Drian cảnh báo nếu chính phủ Syria lặp lại các vụ tấn công hóa học nhằm vào dân thường, Pháp sẽ không ngần ngại tấn công các mục tiêu của chính phủ Syria một lần nữa.
"Hành động này được đánh giá là phù hợp, không nhằm vào các đồng minh của Tổng thống Syria Bashar al-Assad và dân thường" – ông Le Drian nhấn mạnh.

Chiến dịch quân sự của Pháp – bao gồm sự tham gia của 12 tên lửa hành trình, máy bay chiến đấu và tàu chiến - là quyết định quân sự lớn đầu tiên của Tổng thống Macron kể từ khi ông nhậm chức cách đây 1 năm.
Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Macron và một số nhà lãnh đạo phương Tây khác đã đưa ra cảnh báo chung trước khi tấn công Syria, một nguồn tin tiết lộ ông Macron không hề thông báo cho Tổng thống Nga Vladimir Putin về vụ không kích khi hai người điện đàm hôm 13-4.
Tuy nhiên, các cuộc tiếp xúc thường xuyên giữa liên quân Mỹ và Nga sau khi chiến dịch được khởi động đã giúp đảm bảo không đánh nhầm các mục tiêu. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly cho rằng điều này có nghĩa là Nga "đã được cảnh báo trước" để tránh đối đầu hoặc leo thang quân sự.
Không quân Pháp hoạt động tại Syria từ năm 2015 để chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nhưng chưa bao giờ tấn công căn cứ của chính phủ Syria.

Trong khi đó, Anh cũng tham gia vụ không kích và 4 máy bay Tornado của không quân nước này đóng tại căn cứ Akrotiri ở Cyprus đã bắn tên lửa Storm Shadow vào cơ sở quân sự gần tỉnh Homs – Syria, theo Bộ Quốc phòng Anh.
Thủ tướng Anh Theresa May cho biết vụ không kích "giới hạn và chủ đích" diễn ra sau khi thông tin tình báo chỉ ra rằng Syria liên quan đến cuộc tấn công bằng khí clo ở thị trấn Douma vào ngày 7-4.
"Đây không phải là hành động can thiệp vào cuộc nội chiến hoặc thay đổi chế độ ở Syria mà chỉ nhằm mục đích ngăn chặn việc Tổng thống Bashar al-Assad tiếp tục sử dụng vũ khí hóa học" – bà May nói.
Nhà lãnh đạo Anh cho biết thêm chiến dịch không kích nhằm vào một cơ sở sản xuất và lưu trữ vũ khí hóa học, một trung tâm nghiên cứu vũ khí hóa học và một căn cứ quân sự tham gia vào các cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học của chế độ Assad.
Theo Phạm Nghĩa (Nld.com.vn)








- Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú (19:30)
- Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường (19:03)
- Bộ Chính trị quy định các chức danh lãnh đạo chủ chốt và lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước (38 phút trước)
- Người xây nhầm nhà trên đất của người khác nói hiện rất khó khăn, nếu phá nhà không biết ở đâu (45 phút trước)
- Bác tin người xây nhà trên đất người khác là họ hàng của PGĐ Công an Hải Phòng (1 giờ trước)
- Ông Hun Manet gửi thư lên Liên hợp quốc về tình hình Campuchia - Thái Lan (1 giờ trước)
- CLIP: Nam sinh viên bị bắt cóc online, tống tiền 450 triệu đồng (1 giờ trước)
- Phát hiện thi thể cô gái 25 tuổi trên sông Sài Gòn (1 giờ trước)
- Giám đốc bệnh viện bật khóc sau việc 255 bệnh nhân tán sỏi dù máy hỏng suốt 2 năm (1 giờ trước)
- Đôi nam nữ tử vong trong nhà nghỉ, thi thể có nhiều thương tích (1 giờ trước)




