Thế giới
19/11/2024 22:01Sáu tàu chiến Nga đồng loạt xuất hiện ở Biển Đen
Hải quân Ukraine thông báo, tính đến 6h sáng ngày 19/11 (giờ Kiev), 6 tàu chiến của Nga được ghi nhận ở Biển Đen, tất cả đều mang theo tên lửa hành trình Kalibr.
Cơ quan này cũng cho biết không có tàu chiến của Nga nào xuất hiện ở Biển Azov. Tuy nhiên, tại Biển Địa Trung Hải có sự xuất hiện của 3 tàu chiến Nga với tổng số tên lửa mang theo là 24 chiếc.
Các nhà quan sát quân sự lưu ý rằng, việc quân đội Nga tăng cường sự hiện diện của các tàu tên lửa trên biển cho thấy đây có thể là tín hiệu mạnh mẽ về mối đe dọa ngày càng tăng từ các vụ tấn công tên lửa trong khu vực.
Được biết, sáng ngày 17/11, Nga đã thực hiện cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái quy mô lớn nhằm vào nhiều mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine. Lực lượng giám sát trên không của Không quân Ukraine đã phát hiện và theo dõi 210 mục tiêu do Nga phóng đi.
Trong đó bao gồm: 120 tên lửa và 90 máy bay không người lái các loại. Cụ thể, có 1 tên lửa chống hạm siêu thanh 3M22 Zircon, 8 tên lửa đạn đạo không đối đất Kh-47M2 Kinzhal, 101 tên lửa hành trình Kh-101/Kalibr, 1 tên lửa đạn đạo Iskander-M, 4 tên lửa hành trình/chống radar Kh-22/Kh-31P và 5 tên lửa không đối đất Kh-59/69.
Hải quân Ukraine hôm 17/11 báo cáo, 4 tàu tên lửa của Nga với tổng cộng 24 tên lửa Kalibr đã có mặt ở Biển Đen. Các vụ phóng tên lửa từ Biển Đen , có khả năng xuất phát từ những con tàu này.
Kalibr là một tổ hợp tên lửa hành trình đa năng của Nga do phòng thiết kế Novator (OKB-8) phát triển, được thiết kế để sử dụng nhiều đầu đạn khác nhau, cho phép tiêu diệt nhiều loại mục tiêu trên không, đất liền và trên biển.
Tùy vào từng biến thể mà tên lửa có chiều dài từ 6,2 - 8,9 m; đường kính 533 mm. Hiện, Kalibr đang được coi là một trong nhiều vũ khí chủ lực của Nga với tầm bắn đột phá 1500 km - 2500 km. Tên lửa có thể mang đầu đạn với chất nổ khoảng 400 - 500 kg ở tốc độ Mach 3, đủ sức phá hủy các căn cứ kiên cố của đối phương.
Kalibr được trang bị hệ thống định vị bằng vệ tinh GLONASS và dẫn đường quán tính, cùng đầu dò radar ARGS-14E có tầm hoạt động 20 km để bám bắt các mục tiêu có độ phản xạ radar lớn. Được biết, đầu đạn tên lửa dạng radar chủ động, cho phép tên lửa có thể tấn công chính xác mục tiêu dù GPS bị gây nhiễu.
Theo Quỳnh Như (Tiền Phong)
Tin cùng chuyên mục








-
Xử phạt nhà hàng ở Bãi Cháy trong vụ '5 người ăn bún hết 810.000 đồng' (05/07)
-
Tổng thống Donald Trump ký thư thông báo thuế cho 12 nước (05/07)
-
Công an TP. Hà Nội cảnh báo khẩn chiêu trò lừa đảo mới sau khi sáp nhập tỉnh, thành (05/07)
-
Đề nghị đề xuất quy trách nhiệm chậm, hủy chuyến bay tại Việt Nam (05/07)
-
Miền Bắc nắng ít ngày trước khi lại đón đợt mưa lớn sầm sập (05/07)
-
Ung thư đại trực tràng gia tăng ở người trẻ, bác sĩ Bạch Mai hé lộ 3 ‘ngòi nổ’ kích hoạt tế bào ác tính (05/07)
-
Tiết kiệm 1,4 tỷ đồng, lúc đủ tiền mua nhà thì chồng bỗng đòi ly hôn (05/07)
-
'Cặp đôi' gây sốc trong vụ đánh bạc triệu đô ở Pullman và bê bối Viện Pháp y tâm thần TW (05/07)
-
Hướng dẫn tra cứu thông tin sử dụng điện đơn giản, nhanh chóng trên ứng dụng VNeID (05/07)
-
Giữa lúc cảnh báo siêu động đất chưa dứt, Nhật Bản liên tiếp đón bão (05/07)
Bài đọc nhiều




