Siêu bão Dolphin đã đạt cấp 5 với sức gió duy trì khoảng 270 km/h, thiết lập kỷ lục mới về vị trí hình thành ở tây bắc Thái Bình Dương và được dự báo vẫn còn khả năng tiếp tục gia tăng cường độ.
31-1785468888-sieu-bao-dolphin-lap-cot-moc-moi-duoc-du-bao-con-co-the-manh-hon
Siêu bão Dolphin lập kỷ lục là cơn bão cấp 5 hình thành xa nhất về phía đông ở tây bắc Thái Bình Dương, đồng thời được dự báo còn tiếp tục tăng cường độ. Ảnh: Weather Underground.

Theo Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) của Hải quân Mỹ, đến trưa 30/7, Dolphin đã phát triển thành siêu bão cấp 5, mức cao nhất trên thang bão Saffir-Simpson của Mỹ, với sức gió duy trì khoảng 270 km/h.

Tâm bão được xác định cách đảo Wake khoảng 335 km về phía tây nam và đang di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20 km/h. Trong ba ngày tới, Dolphin được dự báo tiếp tục giữ hướng di chuyển này trước khi dần chuyển sang phía tây.

Các cơ quan dự báo nhận định điều kiện trên biển hiện rất thuận lợi để bão phát triển do nhiệt độ mặt nước biển ở mức cao bất thường, trong khi độ đứt gió theo phương thẳng đứng khá yếu. Nhờ đó, Dolphin nhiều khả năng sẽ duy trì sức mạnh cực lớn trong 24 giờ tới và vẫn có thể tiếp tục mạnh thêm sau đó.

Theo Đài quan sát Hong Kong (Trung Quốc) (HKO), cả các mô hình dự báo truyền thống và mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) đều cho thấy cơn bão có khả năng tiến gần hoặc thậm chí vượt ngưỡng cường độ lịch sử.

Dù vậy, HKO lưu ý các kết quả dự báo chỉ mang tính tham khảo bởi sai số sẽ tăng theo thời gian. Cường độ thực tế của Dolphin còn phụ thuộc vào việc cấu trúc bão có được duy trì ổn định hay không, cũng như tác động của các yếu tố có thể làm suy yếu hệ thống, như không khí khô xâm nhập hoặc chu kỳ thay thế thành mắt bão.

Các chuyên gia cho biết sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của Dolphin thông qua ảnh vệ tinh, radar cùng nhiều hệ thống dự báo truyền thống và AI để cập nhật chính xác hơn về đường đi cũng như cường độ của cơn bão.

Theo HKO, hai siêu bão mạnh nhất từng được ghi nhận tại khu vực tây bắc Thái Bình Dương là Tip năm 1979 và Nancy năm 1961, đều có sức gió duy trì ước tính lên tới 305 km/h.

Ngay sau khi đạt cấp 5, Dolphin cũng thiết lập kỷ lục mới khi trở thành cơn bão cấp 5 hình thành ở vị trí xa nhất về phía đông trong khu vực tây bắc Thái Bình Dương. JTWC cho biết cơn bão đạt cường độ này tại kinh độ 166,5 độ Đông, vượt qua kỷ lục trước đó của siêu bão Faye năm 1968 tại kinh độ 162,7 độ Đông.

Tên gọi Dolphin do Hong Kong đề xuất, lấy cảm hứng từ loài cá heo trắng Trung Quốc sinh sống tại vùng biển địa phương, vốn được xem là một trong những biểu tượng của đặc khu này.

Trong khi JTWC xếp Dolphin vào nhóm siêu bão, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) phân loại đây là bão cuồng phong dữ dội.

Theo dự báo mới nhất của JMA, quỹ đạo của Dolphin gần như không thay đổi. Trong khoảng 48 giờ tới, bão sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng tây bắc trước khi chuyển dần sang tây tây bắc. Đến khoảng ngày 3/8, cơn bão được dự báo sẽ dịch chuyển nhiều hơn về phía tây.

Các chuyên gia cũng nhận định vẫn tồn tại khả năng nhỏ mắt bão sẽ lướt qua khu vực cực đông bắc thuộc Vùng Trách nhiệm Dự báo của Philippines (PAR) trước khi tiến về quần đảo Ryukyu của Nhật Bản. Nếu kịch bản này xảy ra, Cơ quan Khí quyển, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (PAGASA) sẽ đặt tên địa phương cho cơn bão là Luis.

QT (SHTT)