-
Tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu Quốc hội với ông Trần Văn Thức
-
Robot đào hầm "Táo bạo" tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội tiến đến ga S10 - Cát Linh
-
Cảnh đi làm của NSND Xuân Bắc: Về đến nhà không còn ai thức, ăn cơm nguội khiến Tự Long lên tiếng
-
Dòng người tiễn biệt 3 nạn nhân trong vụ thảm án ở Đắk Lắk
-
Tai nạn ô tô Limousine trên cao tốc: Làm rõ trách nhiệm tài xế xe tưới cây
-
"Mua 3 lượng vàng nhẫn tặng 3 chỉ vàng nhẫn": Một nhà vàng lớn phát cảnh báo khẩn!
-
7 du khách nước ngoài nhập viện sau tai nạn trên cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình
-
Rich kid "mạnh nhất" miền Tây cưới lại lần 2 với cùng 1 chú rể: Xa hoa trong từng chi tiết
-
Bí thư TPHCM nói về công tác cán bộ: "Tôi không chịu áp lực từ bất cứ ai"
-
6 loại trái cây ít đường thích hợp cho người tiểu đường, ngon miệng mà không gây béo
Thế giới
28/07/2018 07:42Sina: Ở Trường Sa năm 1988, Su-22 Việt Nam đã khiến Hải quân Trung Quốc hết sức e ngại

Việt Nam bắt đầu sử dụng tiêm kích Su-22 từ cuối những năm 1970. Cho đến nay, lực lượng Su-22 trong biên chế Không quân Việt Nam vẫn còn tương đối hùng hậu.
Theo Sina, năm 1988, trong sự kiện Trung Quốc dùng vũ lực cưỡng chiếm (trái phép) một số đảo ở Trường Sa, khả năng phòng vệ của Hải quân Trung Quốc vào thời điểm đó cực kỳ yếu, chỉ có thể dựa vào hệ thống pháo cao xạ phòng không, hoàn toàn không có khả năng chống cự trước cuộc tấn công ở tầm thấp của máy bay siêu thanh, như Su-22.
Vì thế, lúc này Trung Quốc một mặt đưa vào sử dụng tàu hộ vệ tên lửa Yingtan - vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Tàu này được trang bị hệ thống tên lửa phòng không HQ-61 với năng lực phòng thủ hạn chế.
Mặt khác, Bắc Kinh lên kế hoạch "đánh nhanh rút nhanh", yêu cầu binh lính sau khi dùng hỏa lực mạnh tấn công chiến sĩ Việt Nam thì nhanh chóng rút khỏi khu vực trước khi chiến đấu cơ Việt Nam kịp đến hiện trường.
Theo Sina, dù Trung Quốc đã chiếm được Gạc Ma, nhưng khả năng răn đe của Su-22 Việt Nam vẫn khiến Hải quân nước này hết sức e ngại.

Trước đó, theo lịch sử Việt Nam ghi nhận, ngay sau trận chiến ở đảo Gạc Ma, ngày 14 - 16/3/1988, máy bay An-26 của Không quân Việt Nam đã bay ra Cô Lin, Len Đao trinh sát trận địa nhưng Trung Quốc cũng điều máy bay ngăn cản.
Ngày 30/3/1988, Tư lệnh Quân chủng Không quân ra chỉ thị về việc tăng cường bay huấn luyện trên biển xa cho Su-22M nhằm nâng cao khả năng tác chiến trên biển.
Ngày 24/4, quân chủng quyết định điều thêm 3 chiếc Su-22M từ Thọ Xuân vào Phan Rang. Cuối tháng 6, có thêm 10 chiếc Su-22M nữa vào Phan Rang.
Một tháng sau sự kiện ngày 14/3, một biên đội gồm 35 lính công binh và 7 lính hải quân do Tư lệnh Vùng 4 Hải quân chỉ huy được trang bị súng 12ly7, DKZ.. thực hiện cuộc hành quân đổ bộ lên đảo Len Đao.
Khi trời sáng, phát hiện ra ta cắm cờ ở Len Đao, Trung Quốc cho 7 tàu chiến và vô số xuồng nhỏ bao vây, uy hiếp. Những chiến sĩ Hải quân Việt Nam vẫn kiên quyết bám đảo dù lực lượng của ta ít hơn rất nhiều.
Không khí lúc đó hết sức căng thẳng, trận chiến rất dễ xảy ra, nhưng bất ngờ trên bầu trời xuất hiện 7 máy bay chiến đấu Su-22 của Việt Nam bay từ đất liền ra trợ chiến, ngay lập tức biên đội tàu Trung Quốc phải tản ra. Bộ đội ta tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ xây dựng công sự và bảo vệ vững chắc đảo Len Đao cho đến ngày hôm nay.
Theo Yên Chi - Khang Minh (Soha/Thời Đại)








- Dừng xe trên cao tốc cứu người, nữ y tá ngã gục khi biết danh tính nạn nhân (15/09/25 23:00)
- Bước ngoặt xe điện, Trung Quốc ra mắt pin sạc 10 phút đi xa 745 km (15/09/25 22:51)
- Thời điểm mãn dục ở nam giới (15/09/25 22:42)
- Hai vợ chồng tử vong trước cửa nhà ở TPHCM (15/09/25 22:39)
- Điện Kremlin nói "NATO thực tế đang xung đột với Nga" (15/09/25 22:26)
- Thủ tướng: Thông tuyến cao tốc từ Cao Bằng tới Cà Mau trong năm nay (15/09/25 22:12)
- Xót xa gia cảnh nữ sinh bị tài xế xe bồn cố tình cán chết sau tai nạn (15/09/25 21:43)
- Công an TP HCM bắt khẩn cấp người đàn ông hành hung cụ ông ngay giao lộ (15/09/25 21:26)
- Đại lý thu trăm tỷ dù chưa giao chiếc iPhone 17 nào (15/09/25 21:24)
- Con trai lãnh đạo đài truyền hình ở Trung Quốc bị bắt (15/09/25 21:20)




