Thế giới
02/07/2024 11:14Singapore bỏ tù người phụ nữ tự nhận là 'thánh sống', hành hạ dã man tín đồ

Woo May Hoe, 54 tuổi, lãn án tù 10 năm rưỡi sau khi nhận tội năm cáo buộc, bao gồm lừa đảo, gây thương tích nghiêm trọng, cùng 45 tội danh khách được tòa án xem xét.
Trong khoảng 8 năm từ 2012, Woo dẫn đầu một nhóm khoảng 30 tín đồ tin vào một lãnh tụ tôn giáo ở Ấn Độ. Trong các buổi tụ tập mang tính chất tâm linh, Woo thuyết phục tín đồ tin rằng bà ta là một vị "thánh" có thể liên lạc với các vị thần và linh hồn. Nhiều tín đồ theo Woo vì tin rằng bà có thể chữa trị cho họ hoặc người thân, theo thông tin công bố trước tòa.
Woo nói với các tín đồ rằng họ cần xóa bỏ "nghiệp xấu" và tăng "nghiệp tốt" để cải thiện sức khỏe, đồng thời yêu cầu họ trả tiền cho một nhân vật ở Ấn Độ. Bà ta yêu cầu tín đồ kê khai tài sản, cảnh báo nếu họ nói dối sẽ bị trừng phạt, sau đó đề nghị họ đưa tiền cho bà ta cất giữ.
Woo nói rằng sẽ thu tiền của tín đồ để chuyển tới Ấn Độ xây đền và trường học tại nước này. Bà ta cũng yêu cầu tín đồ mua nhà, căn hộ và xe cho bà ta, coi đây là một "cách tôn thờ".
Tổng cộng, bà ta chiếm đoạt số tiền khoảng 7 triệu đô la Singapore từ 2012 tới 2020, và lừa họ vay 6,6 triệu đô la Singapore từ hai tổ chức tài chính cho vay.
Ngoài việc chiếm đoạt tài sản, Woo còn yêu cầu nhiều tín đồ chuyển tới sống cùng bà ta. Họ phải mua thức ăn, nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa và lái xe cho bà ta, theo hồ sơ vụ án. Nhiều người bị yêu cầu bỏ việc, trong khi tất cả tín đồ phải báo cáo hoạt động cũng như mọi thông tin trao đổi hàng ngày cho bà ta.
Nếu tín đồ không tuân lời, Woo sẽ áp dụng nhiều hình thức trừng phạt bạo lực như dùng gậy và chổi quét đánh đập họ, đâm bằng kéo hay dùng kìm nhổ răng họ. Những hình phạt này được Woo tự tay thi hành, hoặc yêu cầu tín đồ khác ra tay, khiến nhiều người bị thương tật vĩnh viễn. Sau khi ra tay, bà ta cấm tín đồ tìm đến cơ sở y tế điều trị vết thương.
Hành vi của Woo chỉ bị giới chức Singapore phát hiện vào khoảng giữa năm 2020, sau khi nhiều tín đồ đệ đơn trình báo tố cáo bà ta bạo hành họ gây thương tích, lừa đảo chiếm đoạt tiền của họ và buộc họ vay tiền mà họ không có khả năng chi trả. Woo bị bắt hồi tháng 10/2020.
Đánh giá sơ bộ của cơ quan y tế cho thấy Woo có dấu hiệu mắc tâm thần phân liệt thể hoang tưởng vào thời điểm phạm tội. Tuy vậy, bà ta nhận thức được những việc bản thân gây ra là trái pháp luật. Những hành vi lừa đảo cũng được xác định là cố ý và nằm trong kiểm soát của bà ta.
Hà An (SHTT)
Tin cùng chuyên mục








-
Ô tô Peugeot 3008 phát hỏa khi vừa khởi động, cháy lan sang xe bên cạnh (23/07)
-
Thiếu niên 14 tuổi ở Bắc Ninh bị đâm chết (23/07)
-
Trường ĐH Sư phạm Hà Nội công bố điểm sàn tuyển sinh năm 2025 (23/07)
-
Nhiều lần bị chê mặc xấu, nay vợ Duy Mạnh "lột xác" đúng chất tiểu thư xinh - sang, còn âm thầm ủng hộ Jack? (23/07)
-
Rodrygo: Yêu đương trước, tương lai Real Madrid tính sau (23/07)
-
Chuyển đổi xe xăng sang xe điện: Bài học từ nhiều quốc gia tương đồng (23/07)
-
Cận cảnh siêu xe Bugatti Veyron giá 50 tỷ của ông Đặng Lê Nguyên Vũ (23/07)
-
Em Xinh Say Hi liên tục lộ kết quả khiến fan tụt mood (23/07)
-
Cha thiên vị giao hết 35,7 tỷ đồng tiền đền bù đất cho con trai, con gái “trắng tay” không tranh giành, chỉ tặng ông 1 món quà ngày sinh nhật: Khi mở ra, ai cũng phải sửng sốt (23/07)
-
Cặp đôi Pakistan bị hành quyết vì "quan hệ bất chính" (23/07)
Bài đọc nhiều



