-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
27/07/2023 18:00Singapore lần đầu treo cổ nữ tử tù sau 19 năm
Singapore trong tuần này sẽ treo cổ 2 tử tù liên quan tới ma túy. Các nhà nhân quyền đang kêu gọi tạm dừng các vụ hành quyết.
Hôm thứ 3, Kristen Han - nhà hoạt động chống tử hình của tổ chức Transformative Justice Collective (TJC) ở Singapore cho biết, Mohammed Aziz Hussain, 56 tuổi, bị kết án tử hình vào năm 2018 vì tội buôn bán 50 gam ma túy. Bản án được thi hành tại nhà tù Changi vào thứ 4 và đã được chôn cất.
Tử tù tiếp theo có khả năng bị Singapore thi hành án vào thứ 6 tới là Saridewi Djamani - một phụ nữ 45 tuổi. Saridewi Djamani bị kết án tử hình năm 2018 vì tội buôn 30 gam ma túy.
Hai tử tù và gia đình họ đã nhận được thông báo ấn định ngày thi hành án tử hình của họ.

Han cho biết thêm, người phụ nữ cuối cùng bị hành quyết ở Singapore là cô thợ cắt tóc Yen May Woen, 36 tuổi cũng vì tội buôn bán ma túy cách đây 19 năm.
Nếu Djamani bị hành quyết như tòa phán quyết, ít nhất 13 người đã bị treo cổ cho đến nay kể từ khi Chính phủ Singapore nối lại thi hành án tử hình sau khi biện pháp thi hành án này bị ngừng do đại dịch Covid-19.
Luật pháp Singapore có những quy định nghiêm ngặt nhất trên thế giới về hành vi phạm tội liên quan đến ma túy. Theo đó, công dân trong nước hay người ngoại quốc buôn bán hơn 500 gam cần sa và 15 gam heroin đều bị kết án tử hình. Người ngoại quốc vi phạm pháp luật Singapore phải chấp nhận án phạt và không thể mong chờ được đối xử khác.
Cơ quan giám sát nhân quyền Tổ chức Ân xá Quốc tế hôm thứ 3 kêu gọi Singapore ngừng hành quyết các tội phạm liên quan đến ma túy khi ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy án tử hình không có tác dụng ngăn chặn.
“Không có bằng chứng nào cho thấy án tử hình có tác dụng răn đe hoặc nó có bất kỳ tác động nào đối với việc ngăn chặn sử dụng ma túy", Chiara Sangiorgio - chuyên gia về án tử hình của Tổ chức Ân xá Quốc tế cho hay.
Tuy nhiên, các nhà chức trách Singapore vẫn khẳng định án tử hình là biện pháp ngăn chặn tội phạm hiệu quả và yêu cầu các nước khác tôn trọng luật pháp nước này.
HL (SHTT)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)