-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
23/06/2022 20:50Sinh viên Ukraine gây quỹ bằng cách…ghi lời nhắn lên đạn pháo
Anton Sokolenko, một sinh viên Ukraine 22 tuổi tại Cherkasy, đã trả lời trong cuộc phỏng vấn với Business Insider về hành động gây quỹ hỗ trợ các quân đội nước này thông qua việc ghi lời nhắn lên đạn pháo với giá 40 USD/ quả đạn.
Anh cho biết đã thu về hàng ngàn USD ủng hộ nước nhà sau khi đăng các quảng cáo lên các nền tảng như Reddit, cung cấp dịch vụ ghi các lời nhắn như “Happy Father’s Day – (Mừng ngày của Cha)” hay “From Albania, with love – (Thương gửi, từ Albania)” được ghi trên các quả đạn pháo trước khi lực lượng Ukraine bắn các quả đạn trước khi khai hỏa về phía Nga.
“Bạn sẽ nhận được hình ảnh quả pháo được ghi lời nhắn của mình trước khi khai hỏa.” một trong các bài quảng cáo của Anton Sokolenko cho biết.
Sokolenko tiết lộ rằng hành động này là tự phát và không được khuyến khích bởi các chỉ huy cấp cao của quân đội Ukraine. Được biết, lý do là bởi việc chụp hình và gửi chúng sẽ có thể làm lộ vị trí và danh tính của lực lượng Ukraine.
Các yêu cầu được xử lý online, thông qua kênh Telegram của Sokolenko, sau đó anh hợp tác cùng một tổ chức phi chính phủ để ghi lời nhắn lên các quả pháo. Tiếp theo anh sẽ gửi hình ảnh quả pháo đã được ghi lời nhắn về cho khách hàng và chuyển 40 USD tới tổ chức này.
Được biết, tổ chức phi chính phủ này đã xác nhận với Insider rằng Anton Sokolenko đã gửi hơn 18,000 USD thông qua dịch vụ này. Số tiền đã được sử dụng nhằm cung cấp khí tài và nhu yếu phẩm tới các đơn vị quân đội Ukraine đang đóng quân ngoài tiền tuyến.
Sokolenko cho biết với số tiền mình đóng góp, lực lượng Ukraine đã mua được hai hệ thống Starlink, một chiếc xe tải trang bị tầm nhìn nhiệt. Tổ chức phi chính phủ kể trên cũng đã cung cấp radio, thuốc men, thức ăn và túi ngủ cho các binh lính Ukraine.
Theo Hoàng Anh (Kienthuc.net.vn)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)