-
Đề thi và gợi ý đáp án môn Tiếng Anh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh "khóc ròng" vì dính bẫy phân hóa -
Đề Ngữ văn vào lớp 10 tại Hà Nội: Mang đậm tính nhân văn, dự báo "cơn mưa" điểm khá giỏi -
Tổng thống Putin hé lộ: Chiến dịch quân sự tại Ukraine sắp đi đến hồi kết -
Nắng gắt thiêu đốt và dông lốc dị thường: Lời giải cho mùa hè ngày càng khốc liệt tại Việt Nam -
Hà Nội thắp sáng kinh tế đêm: Đề xuất mở cửa đến 6 giờ sáng để hút khách du lịch -
Tử vi thứ 7 ngày 30/5/2026 của 12 con giáp: Thìn giàu có, Tý cuốn hút -
Ai sẽ bồi thường nếu xe hỏng do xăng sinh học E10? -
Báo động đỏ vì dịch Ebola, Bộ Y tế khuyến cáo hạn chế đi lại -
6 giờ kinh hoàng dưới đáy giếng sâu 30m của người phụ nữ nhặt phế liệu -
Phía sau cuộc hôn nhân hai thập kỷ gây bão mạng của cặp đôi "vợ trẻ không tưởng, chồng yêu vợ hơn chính mình"
Thế giới
11/10/2016 21:44Sợ bị giết, con nghiện ma túy Philippines xin "đầu hàng", chuyển nghề đóng quan tài
Hàng nghìn con nghiện ma túy Philippines xin "đầu hàng" chính quyền để tránh bị giết kể từ khi Tổng thống Duterte phát động cuộc chiến chống ma túy và nhiều người trong số này đi học nghề mộc, chuyển sang đóng quan tài.
Hơn 700.000 người chuyên cung cấp, buôn bán ma túy cùng các con nghiện ở Philippines đã đăng ký "xin đầu hàng" chính quyền vì sợ bị giết theo sau chiến dịch chống ma túy đẫm máu của Tổng thống Duterte.
Ở Olongapo, một thành phố có 220.000 dân, cách thủ đô Manila 3 giờ đồng hồ, những con nghiện ma túy được dạy nghề mộc và được trả lương 5.000 pesos Philippine (tương đương 103 USD)/tháng để đóng quan tài bằng gỗ. Đây là một phần trong chương trình sinh kế và phục hồi dành cho các con nghiện chịu rũ bỏ ma túy của chính quyền địa phương.
| Một người từng nghiện ma túy Philippines đang làm việc trong xưởng đóng quan tài ở thành phố Olongapo. Ảnh Reuters |
"Tôi hiểu rằng, nếu tôi không thay đổi, tôi sẽ phải nằm trong một quan tài", một con nghiện kiêm buôn bán ma túy lẻ 44 tuổi giấu tên chia sẻ. Người đàn ông này cũng đang làm việc ở một xưởng đóng quan tài.
Hiện có ít nhất 400 con nghiện ma túy đã xin "đầu hàng" chính quyền và sẽ được đưa vào chương trình đóng quan tài trong những tháng tới.
Các quan tài được đóng bằng gỗ dán đơn giản, sơn màu trắng, được cung cấp cho các gia đình nghèo nhất trong thành phố. Đây là những hộ gia đình không đủ tiền thuê dịch vụ tang lễ, giới chức Philippines cho hay.
Kể từ khi Tổng thống Duterte phát động cuộc chiến tranh chống ma túy ngày 30.6, hơn 3.600 người Philippines đã thiệt mạng, chủ yếu là những người bị cáo buộc buôn bán và sử dụng ma túy.
Tuy nhiên, chiến dịch chống ma túy đẫm máu của ông Duterte bị các tổ chức nhân đạo và nhân quyền ở Philippines cũng như thế giới phải lên tiếng cảnh báo và yêu cầu Manila phải dừng ngay hành động giết người không cần truy xét. Tuy nhiên, ông Duterte đang phớt lờ những lời kêu gọi này cũng như mọi chỉ trích.
Đỉnh điểm, Tổng thống Philippines từng dọa rút khỏi Liên Hợp Quốc sau khi cơ quan này lên tiếng quan ngại về các hành động vi phạm nhân quyền, giết người không qua xét xử của chính phủ Philippines.
Theo Phương Đăng (Dân Việt)
- Iran nã tên lửa vào căn cứ Mỹ ở Kuwait, phá hủy UAV triệu đô (34 phút trước)
- TP.HCM: Shipper và xe ôm công nghệ tại trung tâm dự kiến phải dùng xe điện từ năm 2028 (43 phút trước)
- Miền Bắc và miền Trung sắp tăng nhiệt mạnh, chuyển nắng nóng diện rộng (50 phút trước)
- Cháy kho xe điện ở Quy Nhơn, hàng loạt phương tiện bị thiêu rụi trơ khung sắt (1 giờ trước)
- Hà Nội đề xuất chi hơn 6.400 tỷ đồng hỗ trợ người dân đổi xe xăng sang xe điện (2 giờ trước)
- Mỹ điều tra về vấn đề sở hữu trí tuệ của Việt Nam: Bộ Ngoại giao chính thức lên tiếng (2 giờ trước)
- Liverpool chính thức sa thải HLV Arne Slot (2 giờ trước)
- Xăng E10 áp dụng từ 1/6: Có nên đổ xăng E5 để ô tô "làm quen" trước? (3 giờ trước)
- Kỳ tích tại Lào: 4 người bị mắc kẹt 11 ngày trong hang động tự đi ra ngoài an toàn (3 giờ trước)
- Hà Nội đề xuất tăng mức phạt gấp đôi: Treo quảng cáo trên cột điện có thể bị phạt tới 20 triệu đồng (3 giờ trước)