-
Kết "đắng" vụ nam shipper Hà Nội cố vượt rào khi tàu sắp đến, nhân chứng kể lại tình huống nguy hiểm -
Nữ nghệ sĩ sân khấu duy nhất lọt danh sách ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI là ai? -
Tình hình sức khỏe cháu bé 5–7 ngày tuổi bị bỏ rơi ở gần nghĩa trang, ai đang tạm thời nhận nuôi bé? -
Tử vi thứ 3 ngày 3/3/2026 của 12 con giáp: Thìn tự tin, Ngọ nhiều thử thách -
Giá vàng SJC chiều 2/3 vượt mốc 190 triệu đồng mỗi lượng, thị trường ghi nhận biến động mới từ dòng tiền đầu tư -
"Dở khóc dở cười" hậu Tết: Giúp việc vi vu trời Âu, chủ nhà ở lại... cọ toilet tới đêm -
IRGC tuyên bố giáng đòn tên lửa vào Văn phòng Thủ tướng Israel và sở chỉ huy không quân -
Hậu chia tay, cô gái "chốt lời" thỏi vàng 200 chỉ người yêu cũ tặng, thu về hơn 2,3 tỷ đồng -
Khẩn: Tạm dừng đưa lao động sang khu vực Trung Đông để đảm bảo an toàn tối đa -
Hải Phòng: 4 gã đàn ông nhổ nước bọt, đánh đập tài xế lái xe tải dù đã được chủ động nhường đường
Thế giới
12/06/2024 14:06Số ca mắc vi khuẩn ăn thịt người ở Nhật Bản cao kỷ lục, lo ngại xảy ra cuộc 'khủng hoảng chưa từng có'
Vào ngày 11/6, Viện Truyền nhiễm Quốc gia Nhật Bản cho biết, chỉ tính đến ngày 2/6, đã có 977 trường hợp mắc Hội chứng sốc nhiễm độc liên cầu khuẩn (STSS) do liên cầu khuẩn nhóm A gây ra ở nước này.
Con số này không chỉ gấp 2,8 lần so với cùng kỳ năm ngoái mà còn là con số kỷ lục từ khi số liệu thống kê được thu thập vào năm 1999. Trong số đó, có 145 trường hợp ở Tokyo và 67 trường hợp ở Aichi.
Hội chứng sốc nhiễm độc liên cầu khuẩn (STSS) thường được gọi là "bệnh ăn thịt người", do vi khuẩn liên cầu nhóm A gây ra. Nó có thể gây hoại tử tay chân, suy đa tạng và thậm chí dẫn tới tử vong. Phần lớn bệnh nhân mắc bệnh đều trên 30 tuổi.
Ken Kikuchi, bác sĩ Khoa Truyền nhiễm tại Đại học Y Phụ nữ Tokyo (Nhật Bản), cho biết, mặc dù nhiều trường hợp bệnh nhân nhiễm bệnh được cho là do vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể từ vết thương. Nhưng trong một số trường hợp khác, con đường lây nhiễm chính xác vẫn chưa được xác định rõ ràng. Ví dụ như sau khi bị ngã, các triệu chứng của người bệnh có thể phát triển nhanh chóng từ vết bầm tím ban đầu.
Bác sĩ Kikuchi Ken cũng thừa nhận, số lượng bệnh nhân gia tăng khiến ông lo lắng về "một cuộc khủng hoảng chưa từng có" và kêu gọi người dân tìm cách điều trị y tế càng sớm càng tốt nếu có các triệu chứng như sưng tấy lan nhanh, sốt cao và bất tỉnh.
Ông cũng nhắc nhở rằng, vi khuẩn ăn thịt người có thể dễ dàng lây lan qua vết thương ở bàn chân. Chính vì vậy, người dân không nên bỏ qua những vết thương nhỏ ở bàn chân hoặc gót chân và cần được điều trị kịp thời.
Theo Phạm Trang (Nguoiduatin.vn)
- Kết "đắng" vụ nam shipper Hà Nội cố vượt rào khi tàu sắp đến, nhân chứng kể lại tình huống nguy hiểm (07:27)
- Nữ nghệ sĩ sân khấu duy nhất lọt danh sách ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI là ai? (07:20)
- Tình hình sức khỏe cháu bé 5–7 ngày tuổi bị bỏ rơi ở gần nghĩa trang, ai đang tạm thời nhận nuôi bé? (07:16)
- Dự báo thời tiết 3/3/2026: Miền Bắc đón không khí lạnh, trời mưa rét diện rộng (44 phút trước)
- Vụ sai phạm tại hai bệnh viện nghìn tỷ: Cấp dưới bà Nguyễn Thị Kim Tiến ra giá 5% cho mỗi gói thầu (57 phút trước)
- Phu nhân Lãnh tụ tối cao Iran qua đời sau đợt không kích của Mỹ và Israel (1 giờ trước)
- Real thua sốc ngay trên sân nhà, bị Barca nới rộng khoảng cách lên 4 điểm (1 giờ trước)
- Người đàn ông bị ung thư cùng con trai cứu người vụ lật đò mùng 3 Tết được tặng món quà cực giá trị (1 giờ trước)
- Lời khai của thanh niên tạt sơn tiệm vàng TP HCM, khó tin lý do ra tay dù không quen biết nhau (1 giờ trước)
- Tử vi thứ 3 ngày 3/3/2026 của 12 con giáp: Thìn tự tin, Ngọ nhiều thử thách (1 giờ trước)