Thế giới
14/08/2017 10:11Số lượng khủng bố tiềm tàng tăng vọt tại Pháp trong 2 năm qua
Số lượng những phần tử bị cực đoan hoá được cơ quan an ninh Pháp đưa vào hồ sơ đã tăng 60% trong vòng 2 năm qua.
![]() |
An ninh Pháp sẽ gặp nhiều khó khăn một khi lệnh tình trạng khẩn cấp bị dỡ bỏ. |
Tuy ông Collomb không đưa ra con số cụ thể nhưng theo điều tra mới đây của nhiều tờ báo lớn tại Pháp, từ năm 2015, Bộ Nội vụ Pháp đã lập ra một Hồ sơ mật, được gọi là Hồ sơ cảnh báo và phòng ngừa các đối tượng cực đoan có tính chất khủng bố (FSPRT) và con số hiện tại được ghi nhận trong hồ sơ này là 18.550 phần tử.
Vào thời điểm cuối năm 2015, khi xảy ra các vụ khủng bố đẫm máu tại Paris, con số này là 11.400 phần tử, tức trong vòng chưa đầy 2 năm, số lượng các kẻ khủng bố “tiềm tàng” tại Pháp đã tăng đến 60%.
Đây là con số vô cùng đáng lo ngại đối với nước Pháp bởi trong thời gian qua, mối đe doạ khủng bố tại Pháp không hề giảm. Chỉ tính từ đầu năm 2017 đến nay, nước Pháp đã chứng kiến 3 vụ khủng bố nhằm vào các lực lượng an ninh Pháp, mới nhất là vụ một phần tử cực đoan lái xe đâm vào một nhóm binh sĩ Pháp đang tuần tra ở ngoại ô thủ đô Paris khiến 3 người bị thương nặng, tuần trước.
Dựa vào tính chất được phân loại trong hồ sơ theo dõi, các chuyên gia an ninh Pháp ghi nhận hai chi tiết đáng chú ý. Thứ nhất, trong số các phần tử bị cực đoan hoá trong thời gian qua, ngày càng có nhiều phụ nữ và các thanh niên, thậm chí là trẻ vị thành niên. Chỉ trong hai tháng 6 và tháng 7/2017, số phụ nữ bị cực đoan hoá chiếm 26% còn trẻ vị thành niên chiếm 16%.
Thực tế này đặt ra thách thức lớn cho giới chức an ninh Pháp bởi điều này cho thấy, các nhóm khủng bố, nhất là IS, đang thay đổi rất mạnh các chiến lược khủng bố, bằng việc sử dụng các cách thức cũng như các thành viên mới chưa bị các cơ quan an ninh theo dõi chặt chẽ. Điển hình là trong vụ khủng bố tại ngoại ô Paris tuần trước, kẻ đâm xe vào 6 binh sĩ Pháp hoàn toàn chưa có trong hồ sơ theo dõi an ninh.
Các lo ngại an ninh sẽ càng lớn hơn khi theo tuyên bố của từ chính quyền Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, chậm nhất là đến mùa Thu này, tức trong tháng 9 hoặc tháng 10, nước Pháp sẽ gỡ bỏ lệnh về tình trạng khẩn cấp vốn được duy trì suốt từ tháng 11/2015 đến nay.
Việc gỡ bỏ này đồng nghĩa với việc các cơ quan an ninh Pháp sẽ mất đi nhiều công cụ pháp lý quan trọng trong việc theo dõi các đối tượng khủng bố tình nghi.
Theo Quang Dũng (Vov.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Người thứ tư trên thế giới nhận Huân chương Đại sứ thiện chí là một nhà sư Việt (19/07)
-
Phương Mỹ Chi vào Chung kết “Sing! Asia 2025” (18/07)
-
Truy nã phạm nhân dọa giết người trốn khỏi Trại giam Yên Hạ (18/07)
-
Sẽ ra mắt kênh truyền hình đối ngoại quốc gia “Vietnam Today” vào dịp Quốc khánh 2/9/2025 (18/07)
-
2 tháng nữa 2 con giáp sẽ bước vào giai đoạn huy hoàng, giàu có dư dả, 1 con giáp lại cần thận trọng (18/07)
-
Tuyên án 35 bị cáo trong vụ hỗn chiến khiến 3 thanh niên tử vong ở đường Láng (18/07)
-
Ca sĩ Tuấn Hưng bất ngờ cạo trọc đầu (18/07)
-
MU đạt thỏa thuận chiêu mộ Mbeumo giá 71 triệu bảng (18/07)
-
Sự thật về những cuộc gọi đầu 00 và mã vùng không phải 84: Công an cảnh báo không được làm thao tác này (18/07)
-
Có nên tắt điều hòa khi ra ngoài 30 phút? Tưởng đơn giản nhưng không phải ai cũng biết câu trả lời (18/07)
Bài đọc nhiều




