-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
24/12/2018 18:00Số người chết trong sóng thần Indonesia tăng lên gần 300
"Ít nhất 281 người đã thiệt mạng, 1.016 người bị thương và 57 người đang mất tích. Con số nạn nhân và mức độ thiệt hại sẽ tiếp tục tăng", AFP dẫn lời Sutopo Nugroho, người phát ngôn Cơ quan Giảm nhẹ Thiên tai Indonesia (BNPB), hôm nay cho biết.
Lực lượng cứu hộ đang dùng máy xúc và nhiều thiết bị cơ giới để đào bới những đống đổ nát trong điều kiện mưa lớn. Họ phải chạy đua với thời gian để tìm người sống sót trước khi quá muộn. Hàng nghìn người cũng được sơ tán khỏi khu vực bị ảnh hưởng trên đảo Java và Sumatra của Indonesia.
Thời tiết xấu có thể cản trở nỗ lực cứu hộ của chính quyền Indonesia. "Mưa lớn và gió mạnh khiến chúng tôi chỉ có khoảng thời gian rất ngắn để giải cứu người dân, thu dọn những đồng đổ nát", Bộ trưởng Công trình Công cộng và Nhà ở Indonesia Basuki Hadimuljono cho biết.
Tổng thống Indonesia Joko Widodo dự kiến tới thị sát khu vực bị sóng thần tàn phá trong ngày hôm nay.
"Cảnh sát và quân đội đã được triển khai để tìm kiếm nạn nhân", Dody Ruswandi, quan chức BNPB, nói thêm. Giới chức Indonesia và các chuyên gia địa chất cảnh báo sóng thần có thể tiếp tục tấn công bờ biển nước này, do núi lửa Anak Krakatua vẫn hoạt động mạnh và có thể gây thêm lở đất.
| Núi lửa Anak Krakatau phun trào trước sóng thần tối 22/12. Video: Twitter. |
Sóng thần tràn vào một số khu vực của eo biển Sunda, gồm các bãi biển ở Pandeglang, Serang và Nam Lampung vào tối 22/12, chỉ 24 phút sau khi núi lửa Anak Krakatau phun trào dữ dội. Hàng trăm công trình gần bờ biển đã bị phá hủy, nhiều ngôi nhà bị san phẳng hoàn toàn sau trận sóng thần.
Đây là trận sóng thần thứ hai trong chưa đầy ba tháng qua ở Indonesia. Hồi cuối tháng 9, trận động đất mạnh 7,5 độ gây ra sóng thần ập vào bờ biển thành phố Palu, tỉnh Sulaweisi khiến hơn 2.000 người chết và thiệt hại kinh tế khoảng 1,22 tỷ USD.
Theo Vũ Anh (VnExpress.net)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)