Thế giới

Sốc: Bé gái 11 tuổi bị ông nội, bố, chú họ và anh trai cưỡng hiếp suốt 5 năm

Một vị cảnh sát về tội phạm trẻ em chia sẻ, sự việc chỉ vỡ lở khi cô bé tham gia một hoạt động ngoại khóa mang tên "những động chạm nào trên cơ thể được phép và không được phép" tại trường học.

Sốc: Bé gái 11 tuổi bị ông nội, bố, chú họ và anh trai cưỡng hiếp suốt 5 năm
Người cha bắt đầu tấn công tình dục con gái mình vào năm 2017 khi bé gái mới được 8 tuổi. Ảnh: India.com

Trong một vụ án kinh hoàng mới đây được cảnh sát Ấn Độ tiết lộ về một vụ án kinh hoàng đối với trẻ em khi một bé gái 11 tuổi sống tại thành phố Pune của Ấn Độ bị bố và anh trai cưỡng hiếp. Chưa dừng lại ở đó, khi cảnh sát điều tra thêm thì được biết trước đó nạn nhân còn bị ông nội và một người chú họ lạm dụng tình dục nhiều lần.

Sự việc chỉ vỡ lở khi cô bé kể ra những điều tồi tệ phải trải qua suốt 5 năm mà mình không hề hay biết trong một chương trình ngoại khóa của trường học với chủ đề "những động chạm nào trên cơ thể được phép và không được phép", Ashwini Satpute, một viên cảnh sát điều tra vụ án cho biết.

Lúc này cô bé mới vỡ lẽ ra những việc mà nhiều thành viên trong gia đình làm với mình là sai trái. Sau đó nhân viên tư vấn của nhà trường phụ trách hoạt động ngoại khóa đã thông báo cho các thầy cô cũng như lực lượng chức năng.

Các quan chức cho biết tội ác đã được thực hiện trong suốt 5 năm bắt đầu từ năm 2017 khi cô gái chỉ mới 8 tuổi.

“Cô gái sinh ra trong một gia đình nghèo khó khi tất cả các thành viên đều phải đi làm thuê. Vụ việc đang được điều tra và hiện vẫn chưa có ai bị bắt tính đến thời điểm hiện tại.” Sagar Patil, một cảnh sát khác chia sẻ với báo Hindustan Times.

Sau khi lấy lời khai của cô gái, một bản điều tra dành cho bống thành viên trong gia đình nạn nhân dựa theo các điều khoản khác nhau của Bộ luật Hình sự Ấn Độ (IPC) và Đạo luật Bảo vệ Trẻ em khỏi Tội phạm Tình dục (POCSO).

Đối với các thành viên đủ tuổi thành niên như ông, bố và người chú họ, mức án tối đa mà những người này phải nhận là tù chung thân. Còn người anh trai đang trong độ tuổi thiếu niên sẽ bị xét xử theo Đạo luật Tư pháp Vị thành niên, áp dụng cho những người phạm tội dưới 18 tuổi.

Khi được hỏi, người mẹ của bé gái cho hay không hề được nghe kể gì về những điều khủng khiếp mà con gái đã phải trải qua suốt từng ấy năm.

Cảnh sát cho biết người cha bắt đầu tấn công tình dục đầu tiên vào năm 2017 khi cả gia đình vẫn còn sống ở Bihar. Đến tháng 11 năm 2020 cô gái tiếp tục bị anh trai lạm dụng và sau đó là nhiều lần động chạm không thích hợp của ông nội và một người chú họ khác.

Cảnh sát cho biết chưa thể kết luận đây là vụ hiếp dâm tập thể bởi các vụ án đều là riêng lẻ và rải rác trong các năm. Được biết có hai nghi phạm đã nhận tội nhưng không hề hay biết còn hai thành viên khác trong gia đình cũng nằm trong diện điều tra của vụ án.

"Chúng tôi cần giáo dục cha mẹ của nạn nhân về điều này vì họ không có nhiều kiến ​​thức về vấn đề lạm dụng tình dục trẻ em. Ngoài ra nhà trường sẽ phải điều tra sức khỏe tâm thần của các nữ sinh dưới 18 tuổi bằng cách nói chuyện thường xuyên với cha mẹ và người giám hộ của các em ít nhất mỗi tháng một lần để phát hiện những trường hợp như vậy sớm hơn ”, nhà tâm lý học trẻ em Ấn Độ Kamlesh Sonawane nói.

Tỷ lệ tội phạm lạm dụng tình dục trẻ em do Cục Hồ sơ Tội phạm Quốc gia Ấn Độ (NCRB) đưa ra vào năm ngoái cho thấy 38,8% tổng số tội phạm liên quan đến trẻ em được thống kê tại quốc gia Nam Á này có liên quan đến tấn công tình dục dựa theo các điều khoản trong Đạo luật POCSO từ năm 2019.

Hơn nữa, trong 96% các trường hợp lạm dụng thể xác hoặc trầm trọng hơn là các vụ cưỡng hiếp, kẻ phạm tội là một người mà nạn nhân có quen biết. Trong vụ án kể trên dư luận yêu cầu cảnh sát cần điều tra cả những người thân khác của nạn nhân và đưa ra hình phạt thích đáng cho những kẻ phạm tội.

Bình Minh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/soc-be-gai-11-tuoi-bi-ong-noi-bo-chu-ho-va-anh-trai-cuong-hiep-suot-5-nam-tintuc815097