-
Ngang nhiên xả rác xuống biển Long Hải 3 lần: Người đàn ông khai "không biết vi phạm" -
Hà Nội tính phương án di dời, giải tỏa chợ Nhà Xanh - Cầu Giấy: Chi tiết lộ trình thời gian tới -
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng rời ghế Tổng giám đốc VinFast mảng sản xuất tại Việt Nam -
Bộ Tài chính giữ đề xuất nâng ngưỡng thu nhập người phụ thuộc lên 3 triệu đồng/tháng -
Chuyện về nữ sinh Hà Nội lập “cú ăn ba” thủ khoa lớp 10 chuyên Văn -
Truy tố người phụ nữ cào xước sơn, đập kính, bẻ gương xe Mercedes GLC200 ở Hà Nội -
Hủy kết quả đấu giá "đất vàng" Hà Nội: Doanh nghiệp sẽ mất trắng 135 tỷ đồng tiền cọc? -
Đề xuất đầu tư 235.740 tỷ đồng xây Vành đai 5 vùng Thủ đô, mục tiêu vận hành từ năm 2031 -
TP.HCM: Thiếu nữ 14 tuổi mất tích nghi do áp lực học tập, manh mối cuối cùng ở Bến xe Xuyên Mộc -
Loạt ô tô bị chém vỡ kính ở Hà Nội
Thế giới
03/11/2024 03:08Sốc vì điều cốt tử trong kế hoạch đấu Nga bị Tổng thống Biden gạt phăng, ông Zelensky thừa nhận hết cách
Trong nhiều tuần, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gây sức ép nhằm kêu gọi các nhà lãnh đạo phương Tây ủng hộ "kế hoạch chiến thắng" do ông đề xuất.
Kế hoạch này được nhà lãnh đạo Ukraine kỳ vọng sẽ chấm dứt cuộc chiến với Nga vào năm tới, nhưng tất cả những gì ông Zelensky nhận lại là phản ứng hời hợt từ các đồng minh.
Không có quốc gia nào đồng ý cho phép Ukraine bắn tên lửa tầm xa của phương Tây vào các mục tiêu quân sự sâu bên trong nước Nga. Cũng không có cường quốc nào công khai tán thành việc mời Ukraine gia nhập NATO trong khi chiến tranh vẫn đang diễn ra.
Theo đó, chuyến vận động hành lang của ông Zelensky tại Mỹ và Châu Âu trong 6 tuần qua có thể được coi là một thất bại.
Các quan chức Mỹ đã bày tỏ sự không hài lòng một cách không chính thức với kế hoạch chiến thắng của ông Zelensky. Họ cho rằng kế hoạch này không thực tế và phụ thuộc gần như hoàn toàn vào viện trợ của phương Tây.
Một ví dụ là ông Zelensky đã đề xuất một "gói răn đe phi hạt nhân" trong đó Ukraine sẽ nhận được tên lửa Tomahawk. Một yêu cầu hoàn toàn không khả thi, quan chức cấp cao Washington cho hay.
Một tên lửa Tomahawk có tầm bắn 1.500 dặm (hơn 2.400 km), gấp hơn 7 lần tầm bắn của các hệ thống tên lửa tầm xa ATACMS mà Ukraine đã nhận được trong năm nay. Và ngay cả với ATACMS thì Mỹ cũng chỉ gửi một số lượng hạn chế.
Washington cho rằng Ukraine không đưa ra được lý lẽ thuyết phục nào về cách họ sẽ sử dụng vũ khí tầm xa. Họ nói thêm rằng danh sách mục tiêu bên trong nước Nga vượt xa số lượng tên lửa mà Mỹ hoặc bất kỳ đồng minh nào khác có thể cung cấp.
Bốn quan chức Mỹ đã nói với tờ The New York Times rằng ông Zelensky đã rất sững sờ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden không chấp thuận cho Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa của Mỹ để tấn công sâu vào bên trong nước Nga khi họ gặp nhau tại Washington vào tháng 9. Trước đây, ông Biden thường nhượng bộ sau khi ban đầu từ chối yêu cầu của Ukraine về vũ khí như xe tăng Abrams, máy bay chiến đấu F-16 và ATACMS.
Văn phòng của ông Zelensky xác nhận rằng ông đã bị shock. Dmytro Lytvyn, cố vấn của ông Zelensky, cho biết Ukraine đã giải thích nhiều lần lý do tại sao họ cần sử dụng tên lửa tầm xa nhưng vẫn không đạt được kết quả mong muốn.
Tổng thống Ukraine thừa nhận không còn Kế hoạch B
Với sự ủng hộ ngày càng giảm sút của phương Tây, những tổn thất trên mặt trận phía đông và khu vực Kursk của Nga, và cuộc bầu cử sắp diễn ra tại Mỹ có thể dẫn đến một chính sách hoàn toàn khác đối với Ukraine, trong bối cảnh đó, ông Zelensky sẽ không có nhiều sự lựa chọn.
Trong một buổi phỏng vấn với các phóng viên vào tuần trước, ông Zelensky cho biết không có Kế hoạch B rõ ràng nào nếu phương Tây không ủng hộ kế hoạch của ông.
Mối đe dọa về một cuộc xung đột lan rộng ở Trung Đông đã chuyển sự chú ý khỏi Ukraine. Bộ trưởng ngoại giao Phần Lan Elina Valtonen gần đây đã nói với tờ Financial Times rằng phương Tây đang ngày càng mệt mỏi với cuộc chiến ở Ukraine.
Với những người Ukraine, việc đổ lỗi cho phương Tây đang ngày càng phổ biến sau sự chậm trễ trong viện trợ quân sự và cảm giác rằng các đồng minh của Ukraine chỉ cung cấp đủ vũ khí để Ukraine không thua.
Theo Viện Kinh tế Thế giới Kiel tại Đức, cho đến nay, Châu Âu và Mỹ đã chi khoảng 220 tỷ đô la cho viện trợ và thiết bị quân sự cho Ukraine.
Trên chiến trường, sự thất vọng với các đồng minh của người Ukraine là điều dễ thấy. Một phi công lái máy bay không người lái thuộc Lữ đoàn 57 ở Ukraine, có biệt danh là Fregat, đã nói trong một cuộc phỏng vấn rằng lính Ukraine không thể đánh bại người Nga chỉ bằng xẻng và súng máy. Người này đổ lỗi cho châu Âu và Mỹ vì đã không cung cấp thêm vũ khí có độ chính xác cao.
Các bên dự báo đều cho rằng cả Nga và Ukraine không sẵn sàng đàm phán chính thức. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần tuyên bố rằng ông đã sẵn sàng đàm phán và nhấn mạnh "bóng đang ở trên phần sân" của Ukraine. Song hai cựu quan chức Nga thân cận với Điện Kremlin cho biết họ không tin rằng ông Putin sẽ đàm phán trong bối cảnh quân đội Ukraine vẫn đang hiện diện ở tỉnh Kursk của.
Theo Minh Khôi (Nguoiduatin.vn)
- Bom tấn chuyển nhượng hè 2026: Barcelona "chơi tất tay" với siêu đề nghị 150 triệu euro cho Julian Alvarez (17:31)
- Lời thú nhận của người vợ cũ vừa bị bắt vì liên quan vụ thi thể chia đôi, giấu trong tủ đông 15 năm (17:27)
- Vụ dàn cảnh móc túi tại Liên Hoa Bảo Tháp: Thêm 2 đối tượng ra đầu thú, hé lộ đường dây 31 người (17:20)
- Nữ nghi phạm bị FBI truy tìm gắt gao, treo thưởng gần 3,9 tỷ để bắt, hiện đang trốn ở Việt Nam? (17:16)
- Siết chặt an toàn bay từ 1/7: Hành khách tuyệt đối không được sử dụng sạc dự phòng trên máy bay (17:00)
- Hai sắc thái trái ngược của bóng đá châu Á tại World Cup 2026 (1 giờ trước)
- Apple sắp tăng giá loạt sản phẩm (1 giờ trước)
- Mazda CX-5 có thể là mẫu xe hybrid rẻ nhất phân khúc SUV hạng C, Tucson và CR-V "toát mồ hôi" (1 giờ trước)
- Rộ nghi vấn Triệu Lệ Dĩnh tái hôn với Phùng Thiệu Phong (1 giờ trước)
- Tại sao dưa leo đôi khi lại có vị đắng ngắt? Ăn vào có nguy hiểm đến tính mạng không? (1 giờ trước)