Thế giới

Sốc: Vụ khủng bố 11.9 được dàn dựng để lấy 4,5 tỷ USD bảo hiểm?

Người chủ Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York, Mỹ đã bỏ túi 4,5 tỷ USD tiền bảo hiểm sau vụ khủng bố 11.9.2001 dấy lên nghi vấn trên mạng rằng thảm kịch trên được dàn dựng để chiếm đoạt tiền bảo hiểm.

Sốc: Vụ khủng bố 11.9 được dàn dựng để lấy 4,5 tỷ USD bảo hiểm?
Một số người cho rằng, ông trùm bất động sản New York, Larry Silverstein (trái) quá "may mắn" sau thảm kịch 11.9.2001.

Theo báo Anh Daily Star, ông trùm bất động sản New York, Larry Silverstein, chủ sở hữu Trung tâm Thương mại Thế giới đã được đặt biệt danh là Larry Silverstein "may mắn" nhờ bỏ túi 4,5 tỷ USD tiền bảo hiểm sau khi cả 2 toà tháp phía Bắc và phía Nam của Trung tâm Thương mại Thế giới bị 2 chiếc máy bay đâm sập. 

Một chiếc máy bay thứ 3 lao vào Lầu Năm Góc và một chiếc khác đâm vào một cánh đồng. Gần 3.000 người mất mạng và ít nhất 6.000 người bị thương sau thảm kịch mà nước Mỹ sẽ không bao giờ có thể quên.

Nhưng ông Larry Silverstein đã trở nên vô cùng giàu có sau thảm kịch. Ông trùm bất động sản New York đã thuê toàn bộ Trung tâm Thương mại Thế giới trong một hợp đồng kéo dài 9 năm chỉ 6 tháng trước các vụ tấn công.  '

Thỏa thuận thuê trị giá 124 triệu USD nhưng sau thảm kịch Silverstein đã bỏ túi tới 4,5 tỷ USD nhờ gói bảo hiểm kếch xù đã mua trước đó.  

Sốc: Vụ khủng bố 11.9 được dàn dựng để lấy 4,5 tỷ USD bảo hiểm? - 1
Tòa tháp Trung tâm thương mại thế giới ở New York bốc cháy

Việc đầu tiên ông Silverstein làm là thay đổi công ty chịu trách nhiệm an toàn của Trung tâm thương mại. Khách hàng mới của ông chủ Silverstein là công ty Securacom (nay là Stratasec).

Securacom đảm bảo an ninh điện tử cho không chỉ Trung tâm Thương mại Thế giới mà còn cả sân bay quốc tế Dulles và United Airlines - cũng đều liên quan đến các vụ tấn công ngày 11.9.

Không chỉ vậy, ông Silverstein cũng đã đưa vào thỏa thuận mới điều khoản rõ ràng về "các cuộc tấn công khủng bố". Ngày xảy ra vụ tấn công, ông Silverstein có hẹn với một bác sĩ nên vắng mặt tại Trung tâm Thương mại Thế giới.

Con gái của ông, Lisa cũng không tới làm việc và con trai của ông trùm này được cho là đã đi làm muộn.

Từ những chi tiết này, nhiều nhà lý thuyết âm mưu đã cho rằng, toàn bộ vụ tấn công khủng bố 11.9 đã được ông trùm bất động sản Silverstein dàn dựng nhằm chiếm đoạt tiền bảo hiểm. Giả thiết này được đăng tải lên Youtube và đã có hơn 350.000 lượt truy cập.

Theo Trần Việt (Dân Việt)