Thế giới

Soi trang bị một lữ đoàn kỵ binh Quân đội Ba Lan

Lữ đoàn kỵ binh 10 là một trong những đơn vị tinh nhuệ nhất, được trang bị hiện đại nhất của Quân đội Ba Lan hiện nay.

Lữ đoàn kỵ binh 10 là một trong những đơn vị tinh nhuệ nhất, được trang bị hiện đại nhất của Quân đội Ba Lan hiện nay.

Kể từ khi trở thành một phần của NATO – tổ chức quân sự quốc tế lớn nhất hành tinh, Quân đội Ba Lan ngày càng tăng tốc chuyển mình thành đạo quân chuẩn NATO, đậm màu sắc Tây Âu, dần thoát khỏi “hình bóng Xô-Viết”. Một trong những đơn vị chuyển mình mạnh nhất nhất của quân đội nước này là Lữ đoàn kỵ binh thiết giáp số 10. Nguồn ảnh: Sina

Soi trang bi mot lu doan ky binh Quan doi Ba Lan-Hinh-2

Lữ đoàn 10 hiện được trang bị hầu hết vũ khí hạng nặng gồm xe tăng, xe bọc thép chuẩn NATO. Nguồn ảnh: Sina

Soi trang bi mot lu doan ky binh Quan doi Ba Lan-Hinh-3

Đó chính là các xe tăng Leopard 2A4 tiên tiến của Đức. Nguồn ảnh: Sina

Soi trang bi mot lu doan ky binh Quan doi Ba Lan-Hinh-4

Quân phục các binh sĩ cũng nhìn rất đẹp, hiện đại. Nguồn ảnh: Sina

Soi trang bi mot lu doan ky binh Quan doi Ba Lan-Hinh-5

Đồ cá nhân của binh sĩ đang được đem ra kiểm tra trước khi bước vào diễn tập. Nguồn ảnh: Sina

Soi trang bi mot lu doan ky binh Quan doi Ba Lan-Hinh-6

Bên cạnh việc duy trì số lượng lớn xe tăng T-72 thời Liên Xô và phiên bản hiện đại hóa PT-91M, Ba Lan đã mua chừng 250 xe tăng Leopard 2A4 và 2A5 của Đức. Nguồn ảnh: Sina

Soi trang bi mot lu doan ky binh Quan doi Ba Lan-Hinh-7

Binh sĩ Lữ đoàn 10 Quân đội Ba Lan được trang bị súng trường tấn công kbs wz. 1996 Beryl có hình thù khá giống khẩu AK-74 của Nga nhưng pha trộn một số nét đặc trưng súng trường NATO. Khẩu súng này cũng dùng cỡ đạn ,56x45mm chuẩn NATO, tốc độ bắn 700 phát/phút, tầm bắn hiệu quả 100-1.000m. Nguồn ảnh: Sina

Soi trang bi mot lu doan ky binh Quan doi Ba Lan-Hinh-8

Ngoài Leopard 2A4, Lữ đoàn 10 còn có các xe thiết giáp cứu thương M113, xe cứu kéo bọc thép Bergepanzer 2 và các loại xe tải không có nét gì thời Liên Xô. Nguồn ảnh: Sina

Soi trang bi mot lu doan ky binh Quan doi Ba Lan-Hinh-9

Lữ đoàn thiết kỵ số 10 được thành lập vào trước cuộc chiến tranh thế giới thứ 2. Sư đoàn này đã được ghi nhận tham gia cuộc chiến chống phát xít Đức cùng các nước đồng minh trong thành phần Sư đoàn thiết giáp số 1. Sau năm 1945, lữ đoàn bị giải thế và mãi tới năm 1995 mới được thành lập. Nguồn ảnh: Sina

Soi trang bi mot lu doan ky binh Quan doi Ba Lan-Hinh-10

Ngay khi được thành lập, Lữ đoàn đã được ưu tiên trang bị vũ khí, khí tài theo chuẩn NATO. Nguồn ảnh: Sina

Soi trang bi mot lu doan ky binh Quan doi Ba Lan-Hinh-11

Lục quân Ba Lan có quân số thường trực khoảng 77.000 người - hơi ít nhưng được trang bị đến hơn 1.000 xe tăng hiện đại, 3.100 xe bọc thép và 250 trực thăng...Nguồn ảnh: Sina

Soi trang bi mot lu doan ky binh Quan doi Ba Lan-Hinh-12

Nhìn chung, trang bị của Quân đội Ba Lan thời Liên Xô vốn dĩ đã rất hiện đại so với các nước anh em XHCN Đông Âu khác. Và bây giờ họ vẫn giữ được ít nhiều vị thế “nước lớn ở Đông Âu” cả về kinh tế - quân sự. Nguồn ảnh: Sina

Theo Chiến Xa (Kienthuc.net.vn)