-
Sinh viên TP HCM có thể được hỗ trợ học phí đến 7 triệu đồng mỗi tháng -
Cô gái Quảng Ninh cao 1m28 vượt 600km để nên duyên với chàng trai cao 1m43 -
iOS 27 có tính năng cảnh báo nguy cơ mạo danh, giúp chặn giao dịch đáng ngờ -
Công chức, người lao động được nghỉ 1 ngày vào 24/11, không phải làm bù -
Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo giành Á hậu 3 -
Chốt lịch nghỉ Tết Âm lịch 2027: Cán bộ, công chức được nghỉ 7 ngày -
Google thử nghiệm Gemini 4 Argon: Nỗ lực lật ngược thế cờ và xóa mác "Gehihi" -
Viện Kiểm Sát nói gì về việc 4 bảo vệ dù nhận vài trăm nghìn đồng nhưng vẫn bị đề nghị án 4 năm tù? -
Đình Bắc rực sáng, tuyển Việt Nam ngược dòng hạ Pakistan để tranh HCĐ -
Không khí lạnh tràn về, miền Bắc hứng mưa rất to rồi chuyển lạnh
Thế giới
15/05/2025 04:48Sự bất ổn bao trùm các cuộc đàm phán trực tiếp của Nga – Ukraine khi Nga vẫn tiếp tục làm 1 việc này
Sự bất ổn đang bao trùm lên cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp đầu tiên giữa Nga – Ukraine sau nhiều năm. Đến hiện tại, Điện Kremlin vẫn chưa tiết lộ ai sẽ đại diện cho Nga tham gia cuộc đàm phán này, và Ukraine đang yêu cầu làm rõ trước khi quyết định hành động của mình.
Trước đó, Tổng thống Dolnald Trump từng nói rằng ông có thể đích thân xuất hiện nếu hoàn cảnh thuận lợi, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông không biết liệu Tổng thống Nga Vladimir Putin có xuất hiện tại cuộc đàm phán dự kiến diễn ra vào thứ Năm tại Istanbul hay không, điều mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã yêu cầu nhà lãnh đạo Điện Kremlin thực hiện.
"Tôi không biết liệu ông ấy (Putin) sẽ có mặt nếu tôi không ở đó không. Chúng ta sẽ tìm hiểu xem", ông Trump nói với các phóng viên trong khi đang di chuyển trên chuyên cơ Không lực Một trên đường đến Qatar.
Ông Trump đang ngày càng thất vọng với cả Nga và Ukraine khi ông cố gắng thúc đẩy hai nước này tiến tới một giải pháp hòa bình, ông cho biết ông "luôn cân nhắc" các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với Moscow nếu ông nghĩ rằng nước này đang cản trở tiến trình này.
Các quan chức Hoa Kỳ đã nói về các lệnh trừng phạt tài chính có thể xảy ra cũng như các lệnh trừng phạt thứ cấp đối với những người mua dầu của Nga.
Ông Trump muốn lệnh ngừng bắn trong 30 ngày, điều mà ông Zelensky ủng hộ. Trong khi đó, ông Putin đã nói rằng trước tiên ông muốn bắt đầu các cuộc đàm phán để thảo luận về các chi tiết của lệnh ngừng bắn.
Vào Chủ Nhật, ông Putin đã đề xuất đàm phán trực tiếp với Ukraine tại Istanbul vào thứ Năm "mà không có bất kỳ điều kiện tiên quyết nào", đây là cuộc đàm phán đầu tiên và trực tiếp giữa các bên trong ba năm. Nhưng ông Putin không nói rõ ai sẽ tham dự từ phía Moscow và người phát ngôn của ông - người cho biết các cuộc đàm phán chắc chắn sẽ diễn ra - đã nói với các phóng viên vào thứ Tư rằng ông vẫn chưa thể tiết lộ ai sẽ đại diện cho Nga vì ông đang chờ chỉ thị từ người đứng đầu Điện Kremlin. Tổng thống Zelensky cho biết ông sẽ chỉ tham dự các cuộc đàm phán với Nga nếu ông Putin cũng có mặt ở đó.
Một nguồn tin ngoại giao Ukraine nói với Reuters hôm thứ Tư rằng giới lãnh đạo Ukraine sẽ quyết định các bước tiếp theo cho các cuộc đàm phán hòa bình ở Thổ Nhĩ Kỳ sau khi có thông tin rõ ràng về sự tham gia của ông Putin. "Mọi thứ sẽ phụ thuộc vào việc Tổng thống Putin có sợ đến Istanbul hay không. Dựa trên phản ứng của ông ấy, giới lãnh đạo Ukraine sẽ quyết định các bước tiếp theo", nguồn tin cho biết,
Nếu ông Putin đồng ý tham gia, đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo của hai quốc gia đang có xung đột kể từ tháng 12 năm 2019. Các cuộc đàm phán trực tiếp giữa các nhà đàm phán từ Ukraine và Nga lần gần nhất diễn ra tại Istanbul vào tháng 3 năm 2022, một tháng sau khi ông Putin điều hàng chục nghìn quân vào Ukraine.
Các báo cáo chưa được xác nhận của phương tiện truyền thông Nga và Hoa Kỳ cho biết Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov và Yuri Ushakov, trợ lý chính sách đối ngoại của ông Putin, sẽ có mặt tại Istanbul và sẵn sàng gặp gỡ những người đồng cấp Ukraine.
Khi được các phóng viên hỏi trong cuộc họp báo hàng ngày vào thứ Tư rằng liệu Điện Kremlin có thể tiết lộ thành phần phái đoàn Nga hay không, người phát ngôn Dmitry Peskov cho biết: "Chúng tôi sẽ làm điều đó khi nhận được chỉ thị từ tổng thống".
Ông Peskov cho biết lời đề nghị đàm phán trực tiếp với Ukraine của ông Putin "vẫn có hiệu lực". "Phái đoàn Nga sẽ đợi phái đoàn Ukraine tại Istanbul vào ngày 15 tháng 5", ông nói.
Ông Trump cho biết ông sẽ cử Ngoại trưởng Marco Rubio và các đặc phái viên cấp cao Steve Witkoff và Keith Kellogg tới các cuộc đàm phán, đồng thời cũng đề nghị đích thân tham dự.
Theo Min Min (SHTT)
- Nga khuyến cáo người nước ngoài không nên ở lại Ukraine (1 giờ trước)
- Đề xuất người trên 40 tuổi được sàng lọc nguy cơ đột quỵ (1 giờ trước)
- Đội trưởng Malaysia bất ngờ rời đội, không đá trận gặp Việt Nam (1 giờ trước)
- Đánh bại Nhật Bản, U23 Hàn Quốc lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại ASIAD 2026 (1 giờ trước)
- TPHCM: Bắt gọn kẻ cướp giật iPhone 15 Pro Max của nữ du khách gần chợ Bến Thành sau chưa đầy 10 giờ (2 giờ trước)
- Thua Hong Kong ở chung kết, Campuchia ngậm ngùi lỡ cơ hội vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 (2 giờ trước)
- Bé gái 14 tuổi bắt taxi từ Hà Tĩnh ra Phú Thọ gặp bạn trai qua mạng, tài xế chở thẳng đến công an (3 giờ trước)
- Khai trừ Đảng nguyên Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường ở Quảng Ngãi (4 giờ trước)
- Bắt giữ 3 nhân viên Phòng khám đa khoa Thái Hà vì "vẽ bệnh" thu tiền, trốn thuế hàng tỷ đồng (4 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu mùa, cảnh báo diễn biến thời tiết dị thường từ nay đến cuối năm 2026 (4 giờ trước)