-
Đề xuất hoán đổi lịch làm việc để người lao động nghỉ 4 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam -
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Không chấp nhận tăng trưởng nóng, đánh đổi bất ổn vĩ mô -
Khách xếp hàng giao dịch vàng tại Bảo Tín Minh Châu, doanh nghiệp lên tiếng về nguồn cung và quyền lợi người mua -
Diễn biến mới vụ án liên quan vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng: Bà Đinh Lan có thái độ lạ -
Hà Nội: "Mê hồn trận" rào chắn thi công, người dân khốn khổ vì ùn tắc bủa vây -
Ông Lê Ngọc Châu giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng -
Bi kịch lặp lại sau 3 thập kỷ của gia đình tỷ phú Anh: Nỗi đau gia tộc và sự hồi sinh kỳ diệu trên đất Việt -
TP.HCM: Số học sinh tiểu học nhập viện nghi ngộ độc tăng vọt lên 148 ca -
Ô tô Mercedes G63 tông tử vong cụ ông trên phố Đào Tấn, Hà Nội -
Hút thuốc lá điện tử bị phạt tới 5 triệu đồng, buộc tiêu hủy tang vật
Thế giới
13/12/2022 04:45Sứ quán Ukraine nhận bưu kiện nặc danh, EU bất đồng về trừng phạt Nga
Hãng tin CNN dẫn lời của ông Nikolenko cho biết, cảnh sát Hy Lạp đã mở một cuộc điều tra sau khi gói hàng được chuyển tới sứ quán Ukraine tại Athens. Quan chức này cho biết thêm: "Địa chỉ người gửi cũng từ phòng trưng bày ô tô Tesla ở thị trấn Sindelfingen của Đức, giống như các gói hàng trước đây được gửi tới các đại sứ quán và lãnh sự quán Ukraine".
Ukraine cho biết, một loạt đại sứ quán của nước này tại châu Âu đã nhận được các bưu kiện, một số trong đó chứa mắt động vật được ngâm trong dung dịch có màu và mùi đặc biệt. Tháng trước, một nhân viên đại sứ quán Ukraine tại Madrid đã bị thương do một quả bom thư được gửi tới cơ quan đại diện ngoại giao của nước này tại Tây Ban Nha.
Tính tới hôm nay, ông Nikolenko cho biết, có tổng số 33 trường hợp đe dọa nhằm vào các phái bộ ngoại giao của Ukraine tại 17 quốc gia, trong đó 1 âm mưu tấn công khủng bố, 2 vụ dọa mìn, 1 vụ phá hoại, 1 vụ đe dọa bằng thư và 28 bưu kiện.
Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đầu tháng này xác nhận, bưu kiện gửi tới các sứ quán Ukraine đều từ một địa chỉ - một đại lý của Tesla ở Đức.
EU chưa đạt nhất trí về lệnh trừng phạt mới với Nga
Quan chức phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), ông Josep Borrell hôm nay (12/12) cho biết, các thành viên EU vẫn chưa tìm được tiếng nói chung về gói trừng phạt được đề xuất mới nhất dành cho Nga trước thềm cuộc họp cấp bộ trưởng - nơi diễn ra bỏ phiếu về các hạn chế.
Theo hãng tin RT, các Ngoại trưởng EU hôm nay đã có mặt ở Brussels, Bỉ để tham dự cuộc họp cuối cùng theo kế hoạch của năm nay, thảo luận về đợt trừng phạt kinh tế thứ 9 đối với Nga.
Ông Borrell nói với báo giới rằng, cuộc họp sẽ rất dài và khó khăn, vẫn còn nhiều vấn đề phải thống nhất liên quan tới đề xuất trừng phạt mới nhất nhằm vào Nga.
Các phương tiện truyền thông của EU đưa tin, Hungary - quốc gia phản đối cách tiếp cận của EU với cuộc xung đột ở Ukraine, đã phản đối các biện pháp được đề xuất. Ủy ban châu Âu đang muốn đưa thêm 200 thực thể vào danh sách đen và nhằm vào ngành khai thác khoáng sản của Nga.
Theo Hoài Linh (VietNamNet)
- Mỹ công bố loạt số liệu đáng kinh ngạc sau 5 tuần xung đột với Iran (14:22)
- Đề xuất hoán đổi lịch làm việc để người lao động nghỉ 4 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam (14:19)
- Phim Việt "Bẫy tiền" đối diện nguy cơ trắng tay ngày trở lại (14:02)
- Từ ngoài không gian, ba phi hành gia Nga gửi lời chào và thông điệp hợp tác tới Việt Nam (31 phút trước)
- Thủ tướng Lê Minh Hưng: Không chấp nhận tăng trưởng nóng, đánh đổi bất ổn vĩ mô (34 phút trước)
- Bắt giám đốc Công ty Nhật Tín nhận đòi nợ 70 tỷ, ăn chia tới 50% (40 phút trước)
- Real Madrid chao đảo: Khi Vinicius và Mbappe trở thành tội đồ (40 phút trước)
- Ca sĩ Thiện Nhân tố người thân nói sai sự thật, tung bằng chứng đối chất tranh chấp tài sản (40 phút trước)
- Khách xếp hàng giao dịch vàng tại Bảo Tín Minh Châu, doanh nghiệp lên tiếng về nguồn cung và quyền lợi người mua (46 phút trước)
- Diễn biến mới vụ án liên quan vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng: Bà Đinh Lan có thái độ lạ (47 phút trước)