-
Thói quen uống nước điện giải thay nước lọc có thể gây hại tim mạch -
Chủ tịch nước truy tặng Huân chương dũng cảm đối với Trung tá Trần Văn Tùng -
Có tiền nhưng nhà ở xã hội vẫn nghẽn: Vướng cả dự án lẫn người mua -
Khoảnh khắc gió mạnh cuốn bay nhà phao, xô đổ trụ điện, "quật" người đi đường ở Đà Nẵng -
Lớp học ở Hà Nội gây choáng: 39/42 học sinh đạt SAT từ 1.500, 34 em có IELTS 8.0 trở lên -
Nên ăn sữa chua Hy Lạp bao nhiêu là vừa đủ và tốt cho sức khoẻ? -
Vũ Thúy Quỳnh lên tiếng sau khi Diệp Lâm Anh bức xúc vì con gái xuất hiện tại sự kiện -
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định truy thăng quân hàm đối với Thiếu tá Trần Văn Tùng -
Giá dầu vượt 100 USD sau khi Saudi Arabia đóng đường ống dầu quan trọng -
Tom Holland vượt hàng loạt sao lớn, lập kỷ lục chưa từng có ở tuổi 30
Thế giới
14/05/2026 16:23Sự thật đằng sau huyền thoại "Sơn Đông tốc độ" và clip máy bay rượt đuổi trên không
Mạng xã hội Douyin vừa qua đã lan truyền một đoạn video kịch tính ghi lại cảnh ba chiếc máy bay xuất hiện cùng lúc trên bầu trời. Theo người đăng tải, trong khi chiếc máy bay của Chengdu Airlines đang di chuyển phía dưới thì một phi cơ thuộc hãng Shandong Airlines (Sơn Đông Airlines) đã có màn "vượt mặt" ngoạn mục. Hình ảnh này ngay lập tức làm dậy sóng cộng đồng mạng và làm sống lại những giai thoại về "hãng hàng không tốc độ" nhất Trung Quốc.
Từ lâu, Sơn Đông Airlines đã trở thành một "hiện tượng" với những câu chuyện dở khóc dở cười như "chưa cất cánh đã phát xong suất ăn" hay "dù khởi hành trễ nhưng vẫn hạ cánh sớm". Thậm chí, nhiều hành khách còn đùa vui rằng tiếp viên vừa phục vụ cơm xong thì máy bay đã chuẩn bị đáp xuống đường băng. Tuy nhiên, đằng sau những lời đồn đoán về việc "đua tốc độ", truyền thông và các chuyên gia hàng không xứ tỷ dân khẳng định hãng bay này không hề vi phạm các tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật.
Bí mật của "tốc độ Sơn Đông" thực chất nằm ở khả năng tối ưu hóa vận hành và sự phối hợp nhịp nhàng với hệ thống kiểm soát không lưu. Một minh chứng điển hình là chuyến bay SC4878 hành trình Trịnh Châu - Thanh Đảo, khi tổ lái đã xin phép bay lộ trình ngắn nhất để cấp cứu một hành khách hôn mê. Kết quả, máy bay đã hạ cánh sớm tới 65 phút so với dự kiến. Đây được xem là ví dụ tiêu biểu cho việc "tăng tốc vì sự sống" nhưng vẫn đảm bảo quy trình an toàn nghiêm ngặt.
Phía Sơn Đông Airlines cũng đã chính thức lên tiếng khẳng định mọi chuyến bay đều tuân thủ Quy trình vận hành tiêu chuẩn (SOP). Việc máy bay thường xuyên đến sớm phần lớn nhờ vào việc tận dụng dòng gió thuận hoặc được cấp phép bay thẳng để giảm thời gian bay vòng. Thực tế, tốc độ và hành lang bay đều do không lưu kiểm soát chặt chẽ, phi công không thể tự ý chạy đua theo ý muốn.
Số liệu thống kê từ VariFlight cho thấy uy tín của hãng không chỉ là lời đồn khi Sơn Đông Airlines liên tục dẫn đầu về tỷ lệ đúng giờ tại Trung Quốc, đạt mức trên 91% trong giai đoạn 2019-2021. Bên cạnh đó, hãng còn tiên phong ứng dụng công nghệ HUD (màn hình hiển thị trên kính lái) từ năm 2005, giúp phi công dễ dàng xử lý các tình huống hạ cánh trong điều kiện tầm nhìn kém do sương mù, góp phần duy trì hiệu suất khai thác đáng kinh ngạc mà vẫn đảm bảo an toàn tuyệt đối.
- Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chúc mừng tân bác sĩ nội trú từng 10 năm cõng bạn đến trường (1 giờ trước)
- Công trình chống sạt hơn 52 tỷ đồng ở Thanh Hóa có dấu hiệu nứt gãy (1 giờ trước)
- Thói quen uống nước điện giải thay nước lọc có thể gây hại tim mạch (1 giờ trước)
- Lộ diện nhà đầu tư khu đô thị 72.000 tỷ đồng tại sân bay Gia Bình (1 giờ trước)
- Kết quả ĐT nữ Đài Bắc Trung Hoa 2-1 ĐT nữ Việt Nam: Thanh Nhã lập công, đội nhà vẫn trắng tay (1 giờ trước)
- Chủ tịch nước truy tặng Huân chương dũng cảm đối với Trung tá Trần Văn Tùng (2 giờ trước)
- Mất tích 26 năm, người phụ nữ Bắc Kinh bất ngờ được tìm thấy nhờ xét nghiệm ADN (2 giờ trước)
- Về già, nên giao lương hưu cho con trai hay con dâu? (2 giờ trước)
- Có tiền nhưng nhà ở xã hội vẫn nghẽn: Vướng cả dự án lẫn người mua (2 giờ trước)
- HLV Polking và Đình Bắc quyết có điểm trên sân của Gamba Osaka (2 giờ trước)