-
Thị trưởng Mỹ sa thải toàn bộ cảnh sát vì mâu thuẫn liên quan đến vợ -
Danh tính người đàn ông cạo xóa số đường dây nóng trên cao tốc Bắc-Nam, hé lộ nguồn cơn sự việc -
Thắp hương buổi sáng hay tối tốt hơn? Bí mật đằng sau những khung giờ thờ cúng -
HLV Kim Sang-sik nói gì khi tuyển Việt Nam chạm trán Hàn Quốc, UAE ở Asian Cup? -
Nữ sinh lớp 7 bị nhóm bạn vây đánh liên tiếp vào đầu: Tình hình sức khỏe hiện tại gây chú ý -
Bi Rain lên tiếng về nghi vấn "biến căng" hôn nhân khi không còn đeo nhẫn cưới -
Tố trà sữa Chagee chứa thủy ngân, cô gái bàng hoàng phát hiện "kịch bản" kinh hoàng của bạn trai -
Vài chục triệu đồng "hô biến" tội phạm thành bệnh nhân tâm thần -
Chi 17,6 triệu đồng cho dịch vụ cưới, cô dâu ngậm ngùi mang "mặt nạ bể nền" lên sân khấu -
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 10/5/2026: Tị thoải mái, Ngọ hay ghen
Thế giới
24/03/2025 02:01Sự thật khủng khiếp về mộ 17 người gần Vạn Lý Trường Thành
Theo Ancient Origins, ngôi mộ tập thể được phát hiện ngay cạnh các công sự phía Bắc Vạn Lý Trường Thành, nơi có thể là tàn tích của một "pháo đài bị mất tích".
Ngôi mộ chứa hài cốt của ít nhất 17 người nằm lẫn lộn và cho thấy họ đã bị sát hại theo những cách kinh khủng nhất - với cơ thể không còn nguyên vẹn - vào khoảng 2.000 năm trước.
Tuy nhiên, trong gần 2 thập kỷ, các nhà khảo cổ không rõ họ là ai và vì sao lại lâm vào thảm cảnh đó.
Nhóm nghiên cứu từ Đại học Cát Lâm, Đại học Lan Châu (Trung Quốc), Đại học Tổng hợp Ulaanbaatar (Mông Cổ) và Viện Khảo cổ học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga cuối cùng đã tìm ra câu trả lời dựa trên phân tích DNA và các văn bản cổ.
Viết trên tạp chí khoa học Journal of Archaeological Science, các tác giả cho hay từ đâu họ đã chắc chắn 17 người trong ngôi mộ cổ là các chiến binh tham gia cuộc xung đột Hán - Hung Nô cổ đại.
Cuộc xung đột giữa 2 đế chế Đông Á hùng mạnh nhất thời bấy giờ kéo dài suốt 222 năm, từ năm 133 trước Công nguyên đến năm 89 sau Công nguyên.
Trong đó, địa điểm mà ngôi mộ tập thể được tìm thấy tại nơi được cho là tàn tích của Thọ Hương Thành (Shouxiangcheng), một pháo đài được nhắc đến trong lịch sử Trung Quốc nhưng ngày nay không ai chắc chắn nó nằm ở đâu.
Pháo đài này thuộc tiền tuyến phía Bắc của nhà Hán trong cuộc xung đột cổ xưa. Ngày nay, nó là di chỉ Bayanbulag, tọa lạc trên địa phận Mông Cổ.
Theo các nhà nghiên cứu, những vụ đụng độ kéo dài, trải qua nhiều thế hệ đã làm tăng sự thù địch, dẫn đến việc thảm sát tù binh một cách dã man.
Nhóm nghiên cứu đã giải trình tự một số mẫu DNA lấy từ xương các nạn nhân cũng như đo mức độ đồng vị để xác định sơ bộ về nguồn gốc của họ.
Kết quả DNA cho thấy họ đều là lính nhà Hán dường như đã bị giết bởi các chiến binh thảo nguyên Mông Cổ.
Phân tích đồng vị ủng hộ cho quan điểm này, khi chỉ ra cá nhân này tiêu thụ chế độ ăn hỗn hợp gồm thực vật và thịt, một đặc điểm của xã hội Hán. Ngược lại, chế độ ăn của người Hung Nô chủ yếu dựa vào thịt và các sản phẩm từ sữa.
Theo Thu Anh (nld.com.vn)
- Chồng thiếu gia của diễn viên Mild Lapassalan bị em trai tố xâm hại tình dục: Góc khuất kinh hoàng của gia tộc tập đoàn Singha (20:04)
- Quảng Trị: Xác minh nhóm học sinh từ 3 trường liên quan vụ hành hung nữ sinh lớp 7 (1 giờ trước)
- Làm rõ vụ shipper bị hành hung chảy máu miệng vì từ chối tỉa lông chó cho khách (1 giờ trước)
- Mercedes-Benz triệu hồi hơn 144.000 xe: Bảng đồng hồ kỹ thuật số có thể "tắt ngúm" khi vận hành (2 giờ trước)
- Hàng loạt chuyên cơ y tế đổ bộ Tây Ban Nha, giải cứu du khách khỏi du thuyền chứa virus chết người (2 giờ trước)
- Giải cứu 7 phụ nữ ngạt khí, hoảng loạn do kẹt thang máy thẩm mỹ viện (2 giờ trước)
- Một xã ở Vĩnh Long vận động người dân tạm dừng karaoke để học sinh tập trung ôn thi (3 giờ trước)
- Tìm thấy thư tuyệt mệnh trong vụ đôi nam nữ tử vong bất thường ở Khánh Hòa (3 giờ trước)
- Va chạm liên hoàn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, giao thông ùn tắc trong mưa (3 giờ trước)
- Sự thật phía sau clip nhóm người "đu cây tháo chạy khỏi casino" ở Lạng Sơn (3 giờ trước)