-
CLIP: Nam sinh viên bị bắt cóc online, tống tiền 450 triệu đồng
-
Phát hiện thi thể cô gái 25 tuổi trên sông Sài Gòn
-
Giám đốc bệnh viện bật khóc sau việc 255 bệnh nhân tán sỏi dù máy hỏng suốt 2 năm
-
Đôi nam nữ tử vong trong nhà nghỉ, thi thể có nhiều thương tích
-
Áp thấp nhiệt đới khác gần Biển Đông, khả năng thành cơn bão mạnh
-
Con trai mất tích năm 6 tuổi, mẹ ở Ninh Bình đỏ mắt tìm suốt 33 năm
-
Vụ hành hung nhân viên quán cà phê: "Tổng tài" là Chủ tịch DN 3 tỷ đồng, chuyên bán khoá học tài chính
-
Cựu trợ lý nguyên Chủ tịch Quốc hội bị tuyên 5 năm 6 tháng tù
-
Giá xăng quay đầu đi lên, RON 95 vượt mức 20.600 đồng/lít
-
Bên trong hang ổ lừa đảo trực tuyến ở Campuchia qua lời kể người trong cuộc
Thế giới
12/02/2018 14:00Syria tuyên bố đánh chặn 70% tên lửa Israel tấn công lãnh thổ

Lực lượng phòng không Syria đã đánh chặn và phá hủy 70% tên lửa do Israel phóng vào lãnh thổ Damascus trong đợt tấn công trả đũa mới nhất sau vụ tiêm kích F-16 bị bắn rơi, kênh Al-Mayadeen có trụ sở ở Lebanon ngày 11/2 đưa tin.
Israel ngày 10/2 mở cuộc không kích quy mô lớn vào Syria sau khi tiêm kích F-16 của nước này bị tên lửa phòng không Syria bắn hạ. Tel Aviv tuyên bố đã "giáng đòn mạnh" vào lực lượng Syria và Iran trong chiến dịch trả đũa này.
Tuy nhiên, trang South Front cho biết không quân Israel chủ yếu chỉ phóng tên lửa từ bên trong không phận, nhắm vào các mục tiêu xung quanh thủ đô Damascus, cách biên giới Israel chỉ khoảng 70 km. Tiêm kích Israel dường như không tiếp tục thực hiện các cuộc đột kích thọc sâu vào lãnh thổ Syria do lo ngại nguy cơ bị bắn rơi.
Sau khi tiến hành chiến dịch trả đũa, Israel tuyên bố không muốn làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. "Chúng tôi sẵn sàng, đã chuẩn bị và có thể buộc bất cứ ai tấn công chúng tôi phải trả giá đắt, tuy nhiên, chúng tôi không mong muốn leo thang tại khu vực", phát ngôn viên quân đội Israel tuyên bố.
Các đơn vị phòng không Syria đêm 6/2 cũng đánh chặn thành công một số tên lửa của Israel nhằm vào một căn cứ của lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn ở thị trấn Jamraya, ngoại ô thủ đô Damascus.
Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Danny Danon hồi cuối tháng một cáo buộc Iran đang vận hành một căn cứ với quân số 82.000 người tại Syria, bao gồm 60.000 binh sĩ chính phủ Syria, 10.000 dân quân Shiite từ Afghanistan, Iraq và Pakistan, 9.000 dân quân Hezbollah cùng 3.000 lính Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Tel Aviv cáo buộc Tehran đang tìm cách gây bất ổn trong khu vực nhằm đe dọa Israel và phương Tây. Trong khi đó, Iran khẳng định các hoạt động quân sự của nước này tại Syria được tiến hành theo yêu cầu của Tổng thống Bashar al-Assad và góp phần giúp Damascus xoay chuyển cục diện cuộc chiến chống phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Dù Israel không can dự vào nội chiến Syria, nước này từng tiến hành nhiều cuộc không kích vào các vị trí của dân quân Hezbollah và các tổ chức thân Iran hoạt động ở gần biên giới Israel - Syria.
Theo Nguyễn Hoàng (VnExpress.net)








- CLIP: Nam sinh viên bị bắt cóc online, tống tiền 450 triệu đồng (5 phút trước)
- Phát hiện thi thể cô gái 25 tuổi trên sông Sài Gòn (11 phút trước)
- Giám đốc bệnh viện bật khóc sau việc 255 bệnh nhân tán sỏi dù máy hỏng suốt 2 năm (21 phút trước)
- Đôi nam nữ tử vong trong nhà nghỉ, thi thể có nhiều thương tích (25 phút trước)
- Áp thấp nhiệt đới khác gần Biển Đông, khả năng thành cơn bão mạnh (29 phút trước)
- Con trai mất tích năm 6 tuổi, mẹ ở Ninh Bình đỏ mắt tìm suốt 33 năm (37 phút trước)
- Vụ hành hung nhân viên quán cà phê: "Tổng tài" là Chủ tịch DN 3 tỷ đồng, chuyên bán khoá học tài chính (45 phút trước)
- Cựu trợ lý nguyên Chủ tịch Quốc hội bị tuyên 5 năm 6 tháng tù (50 phút trước)
- Bộ trưởng Giáo dục: Sẽ có cuộc đại sắp xếp các trường đại học (1 giờ trước)
- Thế giới Di động mất cổ đông lớn (1 giờ trước)




