Vì vợ cũ mang thai sau khi hai người qua lại, người đàn ông quyết định tái hôn và nuôi con suốt nhiều năm. Chỉ đến khi nghi ngờ huyết thống, anh mới phát hiện sự thật và đưa vụ việc ra tòa.

Theo Guangzhou Daily, một người đàn ông 45 tuổi ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, đã kết hôn hai lần với cùng một phụ nữ hiện 43 tuổi. Hai người đăng ký kết hôn lần đầu vào tháng 4/2011, sau đó ly hôn rồi tái hôn vào tháng 1/2017.

Đến tháng 7 cùng năm, người vợ sinh một bé trai. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân không kéo dài lâu. Tháng 4/2022, hai người đồng thuận ly hôn lần nữa, người đàn ông nhận trách nhiệm nuôi dưỡng con trai.

20-1792485723-tai-hon-vi-vo-cu-mang-thai-nguoi-dan-ong-9-nam-nuoi-con-moi-phat-hien-su-that
Ảnh minh họa.

Mọi chuyện chỉ bắt đầu thay đổi từ tháng 7 năm nay, khi người vợ cũ đón cậu bé 9 tuổi về chăm sóc. Sự việc khiến người đàn ông nảy sinh nghi ngờ về mối quan hệ huyết thống giữa mình và đứa trẻ.

Ngày 9/7/2026, anh yêu cầu xét nghiệm ADN để xác minh. Kết quả công bố ngày 15/7 cho thấy hai người không có quan hệ cha con ruột thịt. Bàng hoàng và tức giận, người đàn ông quyết định khởi kiện vợ cũ, yêu cầu tòa xác nhận không tồn tại quan hệ cha con, đồng thời đòi hoàn trả chi phí nuôi dưỡng đã bỏ ra và bồi thường tổn thất tinh thần.

Trong quá trình giải quyết vụ án, Tòa án Nhân dân thành phố Lai Châu, tỉnh Sơn Đông, xác định kết quả giám định huyết thống do cơ quan giám định tư pháp thực hiện là bằng chứng xác thực cho thấy người đàn ông và cậu bé không có quan hệ cha con ruột thịt.

Trong khi đó, người vợ cũ không đưa ra ý kiến phản đối kết quả xét nghiệm cũng như những yêu cầu mà nguyên đơn đưa ra. Trên cơ sở các chứng cứ và căn cứ pháp luật, tòa án chấp thuận những đề nghị của người đàn ông.

Theo nhận định của tòa, khi không có quan hệ huyết thống với đứa trẻ, người đàn ông không có nghĩa vụ pháp lý phải tiếp tục nuôi dưỡng bé. Việc người vợ cũ che giấu sự thật, khiến anh phải chi trả các khoản tiền nuôi con trong nhiều năm, đã gây ra thiệt hại về kinh tế và tinh thần. Tòa xác định khoản lợi ích mà người phụ nữ nhận được từ hành vi này phải được hoàn trả.

Ngoài ra, hành vi của người vợ cũ còn bị đánh giá là xâm phạm quyền nhân thân và danh dự của người đàn ông, gây tổn thương về tinh thần. Vì vậy, yêu cầu bồi thường của anh cũng được chấp nhận.

Theo phán quyết của tòa án, người vợ cũ phải hoàn trả 190.050 nhân dân tệ, tương đương gần 736 triệu đồng, gồm các khoản chi phí nuôi dưỡng, giáo dục và chăm sóc y tế mà người đàn ông đã chi trả trước đây.

Bên cạnh đó, người phụ nữ phải bồi thường thêm 50.000 nhân dân tệ, tương đương gần 194 triệu đồng, cho những tổn thất tinh thần mà anh phải chịu. Chi phí giám định huyết thống là 3.010 nhân dân tệ, tương đương gần 12 triệu đồng, cũng do người vợ cũ thanh toán.

Như vậy, tổng số tiền người phụ nữ phải trả lên tới 243.060 nhân dân tệ, tương đương gần 941 triệu đồng. Ngoài khoản tiền này, cô còn phải chịu án phí của vụ kiện.

QT (SHTT)