-
Công bố kết quả kiểm nghiệm hiện tượng nước giếng khoan chuyển sang màu tím đỏ bất thường ở Thanh Hóa -
Đề xuất đóng đoạn cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên để xây đường kết nối sân bay Gia Bình -
Bác sĩ viết đơn thuốc "loằng ngoằng giun dế" có thể bị phạt nặng -
Hoàn cảnh éo le, không nơi nương tựa của bé trai 2 tuổi bị mẹ ruột và người tình bạo hành ở TP.HCM -
Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng: Hà Nội sẽ xây công viên, khu sinh thái dọc sông Hồng, sông Đuống -
Không khí lạnh tràn về, miền Bắc mưa dông diện rộng từ đêm mai 7/5 -
Tiến sĩ Việt nhận giải thưởng khoa học danh giá của Mỹ: Là con trai của nguyên Chủ tịch Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước -
Nữ thủ khoa giành học bổng tiến sĩ ở Hàn Quốc khi chưa tốt nghiệp đại học -
Thảm kịch máy bay lao vào chung cư tại Brazil, con trai Thị trưởng tử nạn -
Xót xa bé gái sơ sinh bị bỏ rơi cùng lời nhắn "con là sinh viên, tự sinh tại phòng trọ"
Thế giới
07/02/2017 22:57Tài liệu rò rỉ: Ngoại trưởng Mỹ “hạ giọng” với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông
![]() |
Tài liệu gồm một loạt câu trả lời bằng văn bản với những câu hỏi của Thượng nghị sĩ Maryland Ben Cardin trong buổi điều trần của ông Tillerson trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, được đưa lên trang web của các nhóm vận động về môi trường hồi đầu tháng này. Tính xác thực của các câu hỏi đã được văn phòng của ông Cardin xác nhận, một phát ngôn viên của văn phòng hôm nay (7.2) chia sẻ với Japan Times.
Tài liệu mới này làm mềm ý kiến trước đó của ông Tillerson về việc ủng hộ phong tỏa các hòn đảo nhân tạo mà Trung Quốc tự ý xây dựng ở Biển Đông.
Theo các nhà phân tích, động thái này đưa ra trong bối cảnh tiếp diễn tranh cãi rằng, việc phong tỏa tuyến đường thủy quan trọng này tương đương với một hành động gây chiến.
“Trung Quốc không nên được phép sử dụng các đảo nhân tạo của mình để ép buộc các nước láng giềng hoặc hạn chế tự do hàng hải hoặc hàng không ở Biển Đông”, tân Ngoại trưởng Mỹ đáp lại câu hỏi với chương trình xây dựng các đảo của Trung Quốc.
Ông Tillerson viết thêm: “Hoa Kỳ sẽ duy trì tự do hàng hải và hàng không bằng cách tiếp tục bay, căng buồm và hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép”.
Trong tài liệu mới, ông Tillerson cũng bày tỏ sự cần thiết của việc Hoa Kỳ và các đồng minh cần ngăn chặn Trung Quốc tiếp cận các hòn đảo trong trường hợp “bất ngờ”.
“Nếu một tình huống bất ngờ xảy ra, Hoa Kỳ và các đồng minh và đối tác phải có khả năng hạn chế sự tiếp cận của Trung Quốc và việc nước này sử dụng các đảo nhân tạo để đặt ra mối đe dọa đối với Hoa Kỳ hay các đồng minh cũng như đối tác", ông Tillerson viết.
Tân Ngoại trưởng Mỹ cũng bày tỏ sự ủng hộ chính sách cứng rắn của Hoa Kỳ đối với tranh chấp trên tuyến đường thủy này và rủi ro gia tăng khi có động thái như vậy.
“Mỹ phải sẵn sàng chấp nhận rủi ro nếu ngăn chặn các hành động gây mất ổn định hơn, đồng thời trấn an các đồng minh và đối tác rằng Hoa Kỳ sẽ ủng hộ họ trong việc giữ gìn các quy tắc và tiêu chuẩn quốc tế", ông Tillerson viết và nêu thêm, ông sẽ làm việc với "các đối tác liên ngành để triển khai cách tiếp cận toàn chính phủ nhằm ngăn chặn sự cưỡng chế và cải tạo đất thêm nữa của Trung Quốc" và "thách thức đối với tự do hàng hải hoặc hàng không" trong vùng biển này.
Mặc dù các câu trả lời bằng văn bản có thể không hoàn toàn vô hiệu hóa những nhận xét trước đó của ông Tillerson, song bà Bonnie Glaser - cố vấn cao cấp về Châu Á tại Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế ở Washington - gọi đó là sự "khéo léo sửa đổi, loại bỏ hàm ý rằng Hoa Kỳ sẽ thách thức sự tiếp cận của Trung Quốc đến những hòn đảo nhân tạo của họ trong thời bình”.
Tài liệu mới này cũng có thể xóa bỏ những gì một số chuyên gia chỉ trích là một cách tiếp cận lộn xộn về vấn đề này dưới chính quyền Obama.
Những câu trả lời của ông Tillerson cũng được coi là sự kiềm chế cách tiếp cận chưa từng có của Tổng thống Donald Trump trong vấn đề quan hệ Mỹ-Đài Loan.
Khi được hỏi về những thay đổi tiềm năng và các cuộc đàm phán có thể về chính sách "Một Trung Quốc", ông Tillerson cho biết, ông ủng hộ chính sách này, thêm vào đó ông sẽ "tiếp tục các chính sách và làm việc để đảm bảo cán cân quân sự qua eo biển này duy trì được hòa bình và ổn định".
Theo Thảo Nguyên (Lao Động)
- Toàn dân sẽ được khám sức khỏe định kỳ miễn phí từ năm 2026 (44 phút trước)
- Việt Nam - Ấn Độ nâng tầm quan hệ lên “Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường” (1 giờ trước)
- Triều Tiên chính thức sửa Hiến pháp: Xóa bỏ mục tiêu thống nhất, xác lập vị thế quốc gia hạt nhân (1 giờ trước)
- Các nhà mạng bắt đầu khóa Sim không chính chủ (1 giờ trước)
- U17 Việt Nam ra quân cùng giấc mơ World Cup: Khi sức trẻ không cần đến những toan tính (2 giờ trước)
- RCS là gì? Cách kích hoạt trên iPhone và Android để nhắn tin như iMessage hoàn toàn miễn phí (2 giờ trước)
- Nam sinh 7 lần thi tốt nghiệp THPT dù đã là sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, lý do không ai ngờ đến (2 giờ trước)
- Cuộc đua tăng giá cước và phí nền tảng của các "ông lớn" gọi xe công nghệ (3 giờ trước)
- Ái nữ tỷ phú giàu nhất châu Á gây choáng ngợp tại Met Gala với trang phục mất 1.200 giờ công chế tác (3 giờ trước)
- VN-Index bứt tốc, áp sát đỉnh lịch sử hơn 1,200 điểm (3 giờ trước)
