-
Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược -
Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con -
Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? -
Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội -
Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu -
"Tất niên" 11h đêm và sự thật ngỡ ngàng về người vợ chuẩn "con dâu quốc dân" -
Hải Bánh công khai danh tính nam shipper lẻn vào nhà mình trộm cả chục triệu, tuyên bố cực căng -
Nhà thông gia từng coi thường bố mẹ tôi vì nghèo, cho đến ngày cưới và hành động khiến họ lặng đi -
Công an phát cảnh báo khẩn đến người dân về việc nhận quà Tết 400.000 đồng -
Không có phép màu với bé trai 5 tuổi mất tích nhiều ngày ở Thanh Hóa, xót xa nơi tìm thấy con
Thế giới
02/10/2017 21:30Tại sao “chim sắt” Mỹ là ác mộng với Triều Tiên?
Việc Mỹ cảnh báo sẽ triển khai các khí tài chiến lược tới bán đảo Triều Tiên như máy bay quân sự B-2 hay F-22 được cho là sẽ tạo ra “cơn ác mộng” đối với Bình Nhưỡng trong bối cảnh căng thẳng trong khu vực liên tục leo thang.
![]() |
Lãnh đạo Văn phòng An ninh Quốc gia Hàn Quốc Chung Eui-young ngày 27/9 cho biết Mỹ đã cam kết mở rộng việc triển khai luân phiên các khí tài quân sự chiến lược tới khu vực gần bán đảo Triều Tiên. Ông Chung cho biết việc triển khai này có thể sẽ bắt đầu từ cuối năm 2017.
Theo Business Insider, “khí tài chiến lược” mà Mỹ dự tính triển khai tới gần bán đảo Triều Tiên có thể được hiểu là vũ khí hạt nhân, ngoài ra có thể bao gồm các tàu ngầm hạt nhân, tàu sân bay hoặc máy bay tàng hình.
Tờ Chosun của Hàn Quốc ngày 26/9 dẫn lời một quan chức chính phủ nước này cho biết Mỹ có thể sẽ triển khai các tàu sân bay, máy bay ném bom tàng hình B-2 cùng với máy bay chiến đấu tàng hình nhất và sát thương nhất thế giới hiện nay F-22 Raptor.
Không quân Mỹ thời gian qua thường xuyên điều các máy bay ném bom B-1B Lancer đồn trú trên đảo Guam tới gần biên giới Triều Tiên nhằm răn đe Bình Nhưỡng sau các vụ thử hạt nhân hoặc tên lửa. Trong các chuyến bay này, B-1B Lancer thường được các máy bay tối tân của Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản hộ tống.
Mặc dù vậy, B-1B vẫn chưa phải là máy bay ném bom “khủng” nhất mà Mỹ sẽ điều tới gần Triều Tiên. B-1B vẫn chưa được trang bị năng lực hạt nhân lẫn năng lực tàng hình, trong khi đó máy bay ném bom B-2 đã sở hữu cả 2 đặc tính nổi trội này.
Máy bay B-2 có thể mang 16 đầu đạn hạt nhân cùng số lượng vũ khí lớn với khả năng xuyên thủng các boongke trú ẩn của lãnh đạo và các quan chức cấp cao Triều Tiên trong trường hợp xảy ra xung đột.
Triều Tiên sẽ bắn hạ máy bay Mỹ?
![]() |
| Máy bay chiến đấu F-22 Raptor của Không quân Mỹ (Ảnh: BI) |
Trong chuyến bay được thực hiện gần đây nhất, Không quân Mỹ đã triển khai các máy bay ném bom B-1B tới gần biên giới Triều Tiên hôm 23/9 với sự hỗ trợ của các máy bay chiến đấu F-15. Đây là lần đầu tiên trong vòng 100 năm qua các máy bay ném bom của Mỹ bay xa như vậy về phía bắc của Vùng phi quân sự (DMZ) ở biên giới liên Triều.
Tuy nhiên, giới chức tình báo Hàn Quốc cho biết Triều Tiên dường như không phát hiện ra sự hiện diện của B-1B Lancer dù máy bay ném bom siêu thanh của Mỹ đã ở rất gần không phận Triều Tiên. Như vậy, nếu Triều Tiên thậm chí còn gặp khó khăn trong việc theo dõi B-1B thì nước này khó có thể phát hiện máy bay ném bom B-2 và gần như không có khả năng dò tìm máy bay chiến đấu F-22 trên màn hình radar.
Quân đội Mỹ hiện đã triển khai các máy bay chiến đấu tàng hình F-22 và F-35 tại Nhật Bản. Cùng với B-1B và B-2, Washington đang khiến tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên trở nên “nóng” hơn bao giờ hết.
Những thông tin về sự hiện diện tăng cường của các khí tài quân sự chiến lược Mỹ trên bán đảo Triều Tiên xuất hiện sau khi Bình Nhưỡng gọi các bình luận của Tổng thống Donald Trump trên Twitter là lời tuyên chiến. Triều Tiên cũng tuyên bố sẽ tìm cách bắn hạ các máy bay bay Mỹ ở bất kỳ khu vực nào gần không phận.
Theo giới phân tích, việc Mỹ đẩy mạnh việc triển khai khí tài quân sự có thể khiến Triều Tiên “nóng mặt”. Xét tới sự chênh lệch rõ rệt giữa lực lượng không quân của Mỹ với các máy bay già cỗi của Triều Tiên, chính quyền nhà lãnh đạo Kim Jong-un dường như không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tấn công Mỹ trước.
Theo Thành Đạt (Dân Trí)
- Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược (1 giờ trước)
- MC Quyền Linh xuất hiện tại lễ kỳ siêu NS Thương Tín, lý do vắng mặt đám tang gây nhiều tranh cãi (1 giờ trước)
- Sở Tài chính Đắk Lắk đội sổ về chỉ số phục vụ, lãnh đạo bị phê bình (1 giờ trước)
- Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con (1 giờ trước)
- Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? (1 giờ trước)
- Song Luân lộ loạt "bằng chứng" hẹn hò với mẫu ảnh đình đám (1 giờ trước)
- Cập nhật giá lăn bánh Kia K3 cuối tháng 12/2025: "Rẻ như cho", át vía cả Hyundai Elantra và Mazda3 (1 giờ trước)
- Ngủ trưa bao lâu thì hợp lý: Thời gian ngủ giúp tỉnh táo buổi chiều (2 giờ trước)
- Thực hư thông tin Bích Phương nhận cát-xê nửa tỷ đồng cho một show diễn 3 bài (2 giờ trước)
- Trung Quốc thặng dư thương mại hơn 1.000 tỷ USD: Dòng tiền đang âm thầm chảy đi đâu? (2 giờ trước)

