-
"Nhai rồi nhả" qua màng bọc nilon: Chiêu trò giảm cân cực đoan hay "án tử" thầm lặng cho sức khỏe? -
Bác sĩ nói về cú ngã nguy hiểm khiến đô vật gãy cổ, tử vong trong ngày hội làng đầu năm -
Hillary Clinton và "vòng lặp" 30 năm: Cái bóng của người chồng và những rắc rối chưa hồi kết -
Video: Bí ẩn clip cô gái ngất xỉu tại chợ sau cuộc chạm trán chóng vánh với hai người lạ -
Lời khai gây sốc về "luật 5%" và những túi tiền tỷ chuyển đến tay cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến -
Vụ ô tô chở xe máy bốc cháy: Tiếng khóc của người tài xế nghèo trước gánh nặng nợ nần khi nuôi 3 con nhỏ và mẹ già đau ốm -
Tường trình của cô giáo bị tố bắt học sinh liếm đất: Bất ngờ nguồn cơn, do học sinh tự đề xuất làm? -
Đô vật 44 tuổi tử vong ở hội làng Sóc Sơn, Hà Nội: Hàng xóm chia sẻ điều bất ngờ về nạn nhân -
5 Thượng tướng Quân đội thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác từ ngày 1/3 -
Nóng: Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị C03 đề nghị truy tố
Thế giới
21/05/2018 20:47Tại sao Nga không phát triển tên lửa đạn đạo chống hạm như DF-21D Trung Quốc?

Trang mạng tiếng Trung toutiao.com đã đi tìm đáp án cho câu hỏi này.
Theo đó, có 4 lý do như sau:
Biên đội tàu sân bay Mỹ không thể tấn công Nga
Nga có số lượng đầu đạn hạt nhân nhiều nhất thế giới, đồng thời cũng có lực lượng hạt nhân trên không và trên biển ngang hàng với quân đội Mỹ.
Nếu biên đội tàu sân bay của Mỹ tiến hành hoạt động quân sự tại khu vực biển gần Nga, tên lửa hạt nhân của Nga sẽ ngay lập tức chĩa vào các thành phố lớn của Mỹ, thậm chí cả New York. Cho nên, Nga cơ bản không lo ngại đến việc tàu sân bay Mỹ sẽ xâm phạm lãnh hải Nga.
Nga không có nhu cầu về A2/AD
Sự ra đời của tên lửa Đông Phong (DF)-21D là do nhu cầu xây dựng khả năng chống tiếp cận/chống xâm nhập khu vực (A2/AD) của Trung Quốc.
Trong khi đó, đối mặt với lực lượng trên biển của Nhật Bản hiện nay thì lực lượng tàu mặt nước của Nga hoàn toàn có thể ứng phó được. Vì vậy, họ cơ bản không có nhu cầu thiết lập A2/AD như Trung Quốc.
Giới hạn bởi hiệp ước tên lửa tầm trung
Trong quá khứ, để giảm thiểu xung đột có thể xảy ra và đáp ứng yêu cầu an toàn của các quốc gia Tây Âu, Mỹ và Liên Xô đã ký "Hiệp ước tên lửa tầm Trung". Vào thời điểm đó, tên lửa đạn đạo tầm trung của Mỹ và Liên Xô đều bị tháo dỡ hoặc phá hủy.
Sau khi nước Nga hiện nay được thành lập, họ vẫn tuân thủ quy định này. Do đó, về nguyên tắc, Nga không thể phát triển tên lửa đạn đạo chống hạm giống như tên lửa DF-21D của Trung Quốc.
Nga trang bị khả năng chống hạm mạnh
Nga trong thời kỳ Liên Xô đã nghiên cứu ra tên lửa chống hạm siêu thanh Granit, tầm bắn hơn 500km. Ngoài ra, tên lửa siêu thanh được Nga công bố gần đây có tốc độ tấn công lên tới trên Mach 5 và Moskva còn có trong trang bị nhiều loại tên lửa chống hạm trang bị cho tàu mặt nước.
Vì thế, theo toutiao, họ không cần thiết phải nghiên cứu thêm tên lửa đạn đạo chống hạm phóng từ trên bờ như DF-21D Trung Quốc.
Theo Khang Minh (Soha/Thời Đại)
- Chủ tịch VNG Lê Hồng Minh cùng dàn lãnh đạo doanh nghiệp lớn tham gia ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM (11:04)
- Bạch Lộc nổi giận, xuống xe đối chất trực tiếp với fan cuồng bám đuôi (34 phút trước)
- Vios và Accent hãy coi chừng: Nissan Almera 2027 chính thức lộ diện với thiết kế mới, ngập công nghệ (41 phút trước)
- Cái kết cho người phụ nữ khóa bánh, dùng xe máy chặn ô tô vì mâu thuẫn đỗ xe ở Hải Phòng (43 phút trước)
- Máy bay chở tiền lao xuống đường khi hạ cánh, 45 người thương vong (58 phút trước)
- Truy đuổi trộm chó nghẹt thở ở Tây Ninh, đối tượng dùng súng điện tự chế bắn trả lực lượng chức năng (1 giờ trước)
- "Nhai rồi nhả" qua màng bọc nilon: Chiêu trò giảm cân cực đoan hay "án tử" thầm lặng cho sức khỏe? (1 giờ trước)
- Toyota Camry, Alphard, Corolla Cross đồng loạt giảm giá: Xe hybrid bước vào kỷ nguyên mới (1 giờ trước)
- Bạn tù bóc trần cuộc sống ảo tưởng của Seungri trong trại giam (1 giờ trước)
- Vận tải cơ chở đầy tiền rơi tại Bolivia, 15 người tử nạn (1 giờ trước)