Thế giới

Tại sao quan chức Nga đề xuất lập phi đội chim đại bàng đánh chặn UAV Ukraine?

Trong bối cảnh Nga liên tục phải đối phó với các cuộc tập kích bằng UAV, một quan chức của nước này đã đưa ra ý tưởng dùng chim đại bàng để bảo vệ không phận.

Theo Eurasian Times, trong thời gian vừa qua, Nga đã liên tục phải đối mặt với các cuộc tập kích bằng UAV của Ukraine, bao gồm cả vụ tập kích nhắm vào Điện Kremlin. Để đối phó với tình trạng này, ông Alexei Zhuravlev - Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Hạ viện Nga, đã đề nghị thành lập một "phi đội đại bàng" để bảo vệ Moscow khỏi các nguy cơ tương tự trong tương lai.

"Chúng ta cần nghĩ tới nhiều phương án khác nhau để bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu. Chim đại bàng là một phương thức đánh chặn UAV hiệu quả", ông Zhuravlev nói với hãng thông tấn RIA Novosti.

Chim đại bàng của Nga khống chế một UAV. Video: Telegram

Theo chuyên gia sinh học Lydia Katashuk, chim đại bàng hoàn toàn đủ khả năng để đánh chặn các UAV cỡ nhỏ. Ngay cả khi không được huấn luyện, đại bàng hoang dã vẫn sẽ tấn công bất kỳ vật thể lạ nào xâm phạm vào không gian cá nhân của chúng. Vấn đề lớn nhất là đại bàng chỉ có thể "săn" UAV vào ban ngày.

"Trong trường hợp UAV của đối thủ cất cánh vào ban đêm, chim đại bàng hoàn toàn vô hiệu do không thể nhìn trong bóng tối. Tuy vậy, việc huấn luyện loài chim này đối phó với UAV vào ban ngày lại tương đối đơn giản, chỉ mất khoảng một tháng", bà Katashuk nói với Sputnik.

Dù bị một số chuyên gia quân sự cho là "kỳ lạ", nhưng Nga sẽ không phải là quốc gia đầu tiên sử chim đại bàng để đánh chặn UAV. Vào cuối năm ngoài, quân đội Ấn Độ được cho là đã huấn luyện đại bàng để tiêu diệt UAV do thám của đối thủ. Ngoài ra, 2 quốc gia châu Âu là Hà Lan và Thụy Sĩ cũng từng sử dụng chim đại bàng để bảo vệ không phận.

Theo Việt Dũng (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/tai-sao-quan-chuc-nga-de-xuat-lap-phi-doi-chim-dai-bang-danh-chan-uav-ukraine-2140966.html