-
Lan Phương ly hôn chồng Tây
-
Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh
-
Vụ "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe: Khởi tố tài xế
-
HĐND tỉnh Thanh Hóa thông tin về 2 cựu lãnh đạo được Trung ương cho nghỉ hưu trước tuổi
-
Vụ xe tải lao vào chợ: Lời kể của các nạn nhân thoát chết trong gang tấc
-
Bắt thêm 19 bị can liên quan "Shark" Thủy và Công ty Egroup
-
Phát hiện vật thể lạ lớn bất thường ven bờ sông Đà
-
Thử nghiệm đưa đón cán bộ, viên chức Hải Phòng bằng tàu hoả
-
Xúc động chuyện chồng trồng 1 km phượng vĩ, 1.000 cây hoa hồng để tưởng nhớ vợ
-
4 ngư dân bám thùng xốp trôi dạt nhiều giờ trên biển ở An Giang
Thế giới
07/02/2020 06:46Tái sử dụng khẩu trang đến mức 'bẩn không dùng nổi', 1 vạn người Hong Kong xếp hàng 30 giờ trong giá rét vì khan hàng
Tái sử dụng liên tục
Trong cuộc kiểm tra của các nhân viên y tế xã hội vào ngày 5/2 tại Hồng Kông, các chuyên gia y tế đã phát hiện nhiều bất cập trong quá trình phòng chống dịch bệnh tại khu vực này. Cụ thể, nhiều người lớn tuổi, người bệnh không thể tới xếp hàng mua khẩu trang và một số người mua không đủ khẩu trang để sử dụng.
Thậm chí, Alice Chan, một bà mẹ đơn thân sống tại căn hộ nhỏ ở Tai Kok Tsui, cho biết cô đã phải tái sử dụng khẩu trang tại nhà trong 5 ngày liên tục.
"Tôi treo khẩu trang sau cửa để hong khô và lật mặt sau để sử dụng sau mỗi ngày. Tôi biết làm vậy không tốt nhưng tôi không muốn dành quá nhiều tiền cho việc mua khẩu trang bị đội giá."
Cô cho biết mặc dù được nhà thờ cho 5 chiếc khẩu trang mới, nhưng cô sẽ tiếp tục tái sử dụng từng chiếc một cho tới khi "bẩn không thể dùng nổi" trong tình hình nguồn cung khẩu trang vẫn khan hiếm.

Một cụ ông 79 tuổi họ Chan có tiền sử bệnh tim và tiểu đường cho biết ông không thể đủ sức để xếp hàng nhiều giờ đồng hồ hoặc có đủ tiền để mua những hộp khẩu trang có giá 200 đô la Hồng Kông (khoảng 600.000VNĐ)/50 cái tại các nhà thuốc.
Ông hiện đang sống cùng vợ tại một căn hộ nhỏ tại Sham Shui Po. Ông nói hai người chỉ còn 4 chiếc khẩu trang và không thể nào mua thêm.
"Chúng tôi không biết làm thế nào để đặt mua từ các trang mạng. Tôi và vợ dự tính sẽ tái sử dụng trong những ngày tiếp theo và tránh những lần đi ra ngoài không cần thiết".
Giá khẩu trang và các sản phẩm sát trùng đã tăng vọt chỉ trong vài tuần qua. Nhiều nhà thuốc đã tăng giá bán gấp 3 lần giữa lúc người dân lo ngại virus corona và tăng cường tích trữ các loại mặt hàng.
Một chuyên viên y tế tham gia kiểm tra các căn hộ cho biết họ đã gặp những người lớn tuổi cho khẩu trang vào nồi hấp để tái sử dụng.
"Họ nghe lời truyền miệng và tin rằng hấp khẩu trang sẽ khiến chúng sạch sẽ. Chính quyền cần làm nhiều hơn để dẹp bỏ những tin giả".
Khẩu trang cháy hàng
Không chỉ có vậy, hàng nghìn người đã xếp hàng giữa đêm lạnh vào ngày 5/2 sau khi công ty Luck Well International Holdings tại Vịnh Cửu Long thông báo sẽ bán 6.000 hộp khẩu trang. Tới 1h30 sáng, công ty thông báo đề nghị mọi người đừng xếp hàng thêm nhưng chỉ vài giờ sau số người chờ đợi đã lên tới 10.000 người.

Công ty này sau đó cho biết có khả năng sẽ bán hết toàn bộ kho 11.000 hộp khẩu trang (50 chiếc/1 hộp) trong vòng 2 ngày.
Những người đầu tiên xếp hàng đã tới đường Lam Hing vào khoảng 3h chiều ngày 4/2. Tới buổi tối, đã có hơn 1.000 người xếp hàng và tới 9h30 sáng ngày 5/2 có ít nhất 10.000 người. Đoạn xếp hàng dài ước tính 4km, kéo dài qua 3 con đường.
"Xin đừng chịu lạnh và tiếp tục xếp hàng nữa. Hãy giữ sức khỏe!" - công ty viết trên trang Facebook.
Jerry Law, quản lý dự án tại Luck Well International Holdings, nói thật đáng xấu hổ khi người Hồng Kông phải xếp hàng quá lâu để nhận được mặt hàng y tế cơ bản.
"Tôi cẩm thấy đau đớn khi nhiều người phải xếp hàng từ 20 đến 30 tiếng để mua khẩu trang," ông nói.
"Không phải người Hồng Kông không thể mua khẩu trang, mà chúng tôi không có cách nào để tăng lượng cung cấp. Chúng tôi không thể dựa vào ai ngoài chính bản thân mình, vậy nên tôi hi vọng mọi người và các công ty sẽ hoàn thành trách nhiệm của họ".
Theo SCMP, các hộp khẩu trang 50 chiếc đang được bán tại Hồng Kông có nguồn gốc từ Dubai.
Công ty nhập khẩu nói họ không kịp xin chứng nhận tiêu chuẩn y tế của sản phẩm bởi vì thời gian quá gấp gáp.
"Nhà sản xuất nói đó là khẩu trang y tế. Thành thật mà nói, khách hàng có thể chọn mua hoặc không. Nhưng chúng tôi buộc phải làm vậy vì không còn lựa chọn nào khác," đại diện công ty thừa nhận.
Theo Tất Đạt (Trí Thức Trẻ)








- Lên mạng tìm "bạn gái", thanh niên ở Hà Nội mất gần 600 triệu đồng (17/09/25 23:38)
- Nữ MC U40 lão hóa ngược nhờ Pickleball, chồng là Phó chủ tịch vẫn bị vợ "tuýt còi" khi chung đội với bạn nữ (17/09/25 23:15)
- Lan Phương ly hôn chồng Tây (17/09/25 22:48)
- Hyundai Accent: Từ người dẫn đầu cho đến kẻ thất thế ở phân khúc sedan cỡ B (17/09/25 22:39)
- Thắng đậm đội bóng Thái Lan, HLV Nam Định nói gì? (17/09/25 22:29)
- Lý do hơn 30 chuyến bay đến Nội Bài phải vòng chờ, hạ cánh sân bay khác (17/09/25 22:27)
- Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh (17/09/25 22:21)
- Soi cận dàn Anh Trai Say Hi mùa 2 ngoài đời thực: Quá nửa lạ lẫm không biết là ai, nhìn qua như 1 catalog tóc đủ màu! (17/09/25 22:05)
- Ông Trump được đón tiếp trọng thể 'chưa từng có tiền lệ' (17/09/25 21:47)
- Giao thông khác biệt trên cầu Nhật Tân sau khi lắp dải phân cách cứng (17/09/25 21:37)




