-
Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược -
Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con -
Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? -
Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội -
Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu -
"Tất niên" 11h đêm và sự thật ngỡ ngàng về người vợ chuẩn "con dâu quốc dân" -
Hải Bánh công khai danh tính nam shipper lẻn vào nhà mình trộm cả chục triệu, tuyên bố cực căng -
Nhà thông gia từng coi thường bố mẹ tôi vì nghèo, cho đến ngày cưới và hành động khiến họ lặng đi -
Công an phát cảnh báo khẩn đến người dân về việc nhận quà Tết 400.000 đồng -
Không có phép màu với bé trai 5 tuổi mất tích nhiều ngày ở Thanh Hóa, xót xa nơi tìm thấy con
Thế giới
23/08/2021 23:04Taliban đánh roi thanh niên mặc quần jean, áo phông

Trong một bài đăng được chia sẻ trên Facebook, một thanh niên Afghanistan cho biết họ cùng một số người bạn "đang đi bộ trên đường phố Kabul" thì bị một nhóm chiến binh Taliban chặn lại, cáo buộc họ bất kính với đạo Hồi.
Hai người đã kịp thời bỏ trốn, nhưng những người còn lại bị đánh đập, đánh roi vào cổ và bị đe dọa trước họng súng.
Tờ Etilaatroz cuối tuần trước cũng đưa tin phóng viên bị đánh đập vì "không mặc trang phục Afghanistan", cụ thể là trang phục che kín người.
Bên cạnh đó, cũng có những thông tin cho thấy thanh niên Afghanistan bị nhắm mục tiêu vì mặc áo phông, quần jean. Một quan chức của Taliban nói với Etilaatroz là nhóm này vẫn đang cân nhắc các quy định ăn mặc cho nam giới.
Những vụ việc tương tự làm dấy lên lo ngại rằng Taliban không thay đổi nhiều so với thập điểm 1990, khi những người Afghanistan không mặc trang phục tôn giáo bị phát hiện có thể bị đánh đập, thậm chí giết hại.
Trong thời kỳ Taliban nắm quyền, những người phụ nữ vi phạm các quy định khắc nghiệt của Taliban thường bị đánh roi hoặc xử tử. Phụ nữ ở Afghanistan thời kỳ này cũng bị cấm đi làm hoặc đến trường, thậm chí cấm rời khỏi nhà.
Tại Kandahar, những người phụ nữ sơn móng tay bị đe dọa cắt ngón tay, ngoài ra cũng có lệnh cấm họ đi giày cao gót do "người lạ không nên nghe tiếng bước chân phụ nữ".
Đan Anh (Nguoiduatin.vn)
- Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược (2 giờ trước)
- MC Quyền Linh xuất hiện tại lễ kỳ siêu NS Thương Tín, lý do vắng mặt đám tang gây nhiều tranh cãi (2 giờ trước)
- Sở Tài chính Đắk Lắk đội sổ về chỉ số phục vụ, lãnh đạo bị phê bình (2 giờ trước)
- Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con (2 giờ trước)
- Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? (2 giờ trước)
- Song Luân lộ loạt "bằng chứng" hẹn hò với mẫu ảnh đình đám (2 giờ trước)
- Cập nhật giá lăn bánh Kia K3 cuối tháng 12/2025: "Rẻ như cho", át vía cả Hyundai Elantra và Mazda3 (3 giờ trước)
- Ngủ trưa bao lâu thì hợp lý: Thời gian ngủ giúp tỉnh táo buổi chiều (3 giờ trước)
- Thực hư thông tin Bích Phương nhận cát-xê nửa tỷ đồng cho một show diễn 3 bài (3 giờ trước)
- Trung Quốc thặng dư thương mại hơn 1.000 tỷ USD: Dòng tiền đang âm thầm chảy đi đâu? (3 giờ trước)