Thế giới

Taliban tuyên bố thành lập Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan - Thời gian mang ý nghĩa đặc biệt!

Chỉ sau 4 ngày chiếm được thủ đô Kaboul, phong trào Taliban đã đơn phương tuyên bố thành lập Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan.

Theo đài RT của Nga, trong một bài đăng trên Twitter, Zabiullah Mujahid - phát ngôn viên chính thức của Taliban, tuyên bố tổ chức này đã thành lập một "nhà nước" mới có tên gọi là Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan, đồng thời chia sẻ hình ảnh quốc kỳ và quốc huy của nhà nước mới thành lập.

Hiện tại, "nhà nước" mới này chưa được Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế công nhận. 

Taliban tuyên bố thành lập Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan - Thời gian mang ý nghĩa đặc biệt!

Đáng chú ý, việc thành lập Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan diễn ra 102 năm sau ngày Anh từ bỏ quyền cai trị với đất nước này. Ngày 19/8 là ngày Quốc khánh Afghanistan, đánh dấu sự độc lập của Afghanistan khỏi ách thuộc địa của siêu cường.

Vào hôm Chủ nhật (15/8), phong trào Taliban đã giành được quyền kiểm soát thủ đô Kabul, trong khi Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani bí mật rời đất nước và hiện tìm kiếm tị nạn tại Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE). 

Hôm 17/8, với sự vắng mặt của Tổng thống Ghani, ông Amrullah Saleh - Phó Tổng thống thứ nhất của Afghanistan, tuyên bố vẫn ở trong nước, vì vậy, theo hiến pháp Afghanistan, ông là Tổng thống tạm quyền. Ông Saleh còn tuyên bố không nhượng bộ hoặc làm việc cùng Taliban.

Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)