Những đường hầm bí ẩn chằng chịt nằm dưới vùng lãnh thổ tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) kiểm soát giúp phiến quân tránh các trận không kích của Mỹ hay các đợt tấn công trên mặt đất của quân chính phủ Iraq, lực lượng dân quân Shiite, hay người Kurd.
Những đường hầm bí ẩn chằng chịt nằm dưới vùng lãnh thổ tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) kiểm soát giúp phiến quân tránh các trận không kích của Mỹ hay các đợt tấn công trên mặt đất của quân chính phủ Iraq, lực lượng dân quân Shiite, hay người Kurd.
Một đường hầm của IS ở Sinjar, Iraq được phát hiện cuối tháng 12/2015 |
|
Một thành viên của lực lượng người Kurd đang kiểm tra lối vào đường hầm mật của IS ở Sinjar, Iraq |
|
Các đường hầm nối các ngôi nhà trong thị trấn, giúp IS dễ dàng di chuyển và tránh bị không kích |
|
Theo Business Insider, đào hầm là mục tiêu đầu tiên của IS khi chiếm được 1 vùng lãnh thổ nào đó. Chúng nối các đường hầm giữa các khu vực chúng chiếm đóng với nhau |
|
Đường hầm của chúng không cần phức tạp nhưng hiệu quả khi di chuyển và chống không kích |
|
Các đường hầm thường nằm sâu dưới mặt đất 9 mét, rộng từ 1-2 mét |
|
Ngay sau khi các chiến binh IS bị buộc ra khỏi hang ổ, các đường hầm vẫn rất nguy hiểm bởi IS thường đặt bẫy |
Theo Phan Yến (Tiền Phong)