Thế giới
17/04/2022 14:18Tào Tháo cả gan trộm báu vật trong mộ cổ nhân vật 'đình đám' nào?
Tào Tháo là một trong 3 thế lực lớn thời Tam quốc dành phần lớn thời gian trong cuộc đời để thực hiện tham vọng bá chủ thiên hạ. Ông là người đầu tiên giương cao ngọn cờ diệt trừ Đổng Trác. Dựa vào chiến lược phò tá Thiên tử hiệu lệnh chư hầu, Tào Tháo dần trở thành thế lực lớn mạnh nhất thời đó.
Không chỉ là người đàn ông quyền lực, Tào Tháo còn sở hữu khối tài sản lớn. Dù vậy, ông vẫn dòm ngó số của cải giá trị trong các ngôi mộ cổ. Tào Tháo muốn chiếm được số châu báu đó để có thêm tiền bạc sử dụng cho các kế hoạch quân sự đầy tham vọng của mình.
Trong số này, Tào Tháo khát khao có được số châu báu, của cải trong mộ của một nhân vật lớn là Lương Hiếu vương Lưu Vũ. Vì vậy, ông đã cho người đi đào mộ, trộm báu vật tại nơi an nghỉ của nhân vật nổi tiếng trong hoàng tộc nhà Hán.
Theo sử sách, Lưu Vũ (184 trước Công nguyên - 144 trước Công nguyên) là tông thất và phiên vương của nhà Hán. Ông là chư hầu có thế lực nhất đương thời và nắm trong tay quyền lực, tài lực lớn.
Về tài sản của Lương Hiếu vương Lưu Vũ, một số sử liệu ghi chép rằng, sau khi dẹp loạn 7 nước, ông được triều đình ban thưởng lớn, trong đó có tăng thêm phong ấp. Nhờ vậy, ông sở hữu tổng cộng hơn 40 thành trì. Với số lượng lớm như vậy, ông trở thành chư hầu có lãnh thổ lớn nhất thời bấy giờ.
Do đó, Lương Hiếu vương Lưu Vũ có cuộc sống xa hoa, sung túc, của cải nhiều không đếm xuể. Trong phủ của ông có vô số vàng bạc, ngọc ngà châu báu. Mọi đồ dùng trong nhà của phiên vương này đều làm những thứ tốt nhất, đẹp nhất.
Sau khi qua đời, Lương Hiếu vương Lưu Vũ được Hán Cảnh Đế cho xây dựng lăng mộ bề thế. Khu mộ này được gọi là Lương Hiếu vương lăng.
Bên trong Lương Hiếu vương lăng đặt quan tài chứa thi hài của Lưu Vũ cùng nhiều tài sản giá trị của ông. Biết được điều này, Tào Tháo muốn có được toàn bộ kho báu nên cho người tìm kiếm Lương Hiếu vương lăng.
Sau khi tìm được vị trí của Lương Hiếu vương lăng, Tào Tháo cử người tới phá cửa lăng mộ và lấy đi toàn bộ đồ tùy táng giá trị. Theo Thủy kinh chú sơ ghi lại, số của cải mà Tào Tháo vơ vét được lên tới mấy chục ngàn cân. Kho báu này giá trị đến mức đủ cho ông nuôi toàn bộ quân sĩ trong 3 năm.
Nhờ vậy, Tào Tháo xây dựng được đội quân hung mạnh, từng bước xưng bá một phương. Mời độc giả xem video: Bộ phận tên lửa Trung Quốc suýt rơi trúng trường học.
Nguồn: THDT.
Theo Tâm Anh (Kienthuc.net.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Thương vụ hỏi mua 'báu vật quốc gia' 46 tỷ USD của Nhật Bản chính thức đổ bể, ông chủ Circle K tay trắng ra về (19/07)
-
Đã nhận chế độ theo Nghị định 178, được bầu làm bí thư chi bộ có phải trả lại tiền? (19/07)
-
Người quay lại khoảnh khắc ngoại tình của CEO công nghệ hút hàng chục triệu view lần đầu lên tiếng (19/07)
-
Bà mẹ TP.HCM đau khổ: Con ngoan, thông minh nhưng phải cho đi khám Tâm thần, nhiều người khuyên "chữa" nhanh kẻo hỏng! (19/07)
-
Học sinh Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế năm 2025 (19/07)
-
Trích xuất camera, truy bắt kẻ lẻn vào nhà xâm hại tình dục bé gái 9 tuổi ở Sơn La (19/07)
-
1 câu nói của MC đình đám VTV khiến 80.000 người "đổ xô" vào tương tác (19/07)
-
2 món nước trị cháy nắng rẻ bèo của người Việt, biết uống còn chống loãng xương (19/07)
-
ĐH Quốc gia Hà Nội công bố điểm sàn xét tuyển năm 2025 (19/07)
-
H'Hen Niê bụng bầu to vượt mặt vẫn tập gym gây sốt mạng xã hội, phản ứng của dân tình gây chú ý (19/07)
Bài đọc nhiều



