Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngang nhiên cho rằng Bắc Kinh coi những hành động nhằm thực hiện quyền tự do hàng hải của Mỹ là hành động "xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc".
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngang nhiên cho rằng Bắc Kinh coi những hành động nhằm thực hiện quyền tự do hàng hải của Mỹ là hành động "xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc".
 

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp Tổng thống Mỹ Barack Obama bên lề Hội nghị thượng đỉnh về An ninh Hạt nhân đang diễn ra tại Mỹ. Ảnh: Reuters

 
Ông Tập cũng kêu gọi Tổng thống Obama tiếp tục có những động thái nhằm duy trì sự phát triển hòa bình của mối quan hệ Trung Quốc và đảo Đài Loan. Chủ tịch Trung Quốc cũng cam kết tuân thủ và thực hiện đầy đủ các nội dung trong nghị quyết trừng phạt mà Liên Hợp Quốc nhằm vào Triều Tiên vì chương trình hạt nhân của nước này.

Ngay trước khi ông Tập tới Mỹ để dự Hội nghị thượng đỉnh về An ninh Hạt nhân, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Work một lần nữa bác bỏ cái gọi là chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông. Quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ tái khẳng định: "Chúng tôi tiếp tục khẳng định quyền tự do hàng hải và hàng không ở những khu vực mà luật pháp quốc tế cho phép".

Bên cạnh đó, ông Work lo ngại Trung Quốc sẽ phản ứng với phán quyết của Tòa Trọng tài Liên Hợp Quốc trong vụ Philippines kiện yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh bằng cách thiết lập Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên Biển Đông, giống cách họ đã thực hiện trên biển Hoa Đông trong tranh chấp chủ quyền với Nhật Bản.

Washington nhiều lần thể hiện quyết tâm đảm bảo quyền tự do hàng hải và hàng không trong khu vực thông qua việc điều tàu chiến và oanh tạc cơ tiến vào khu vực 12 hải lý xung quanh các thực thể mà Bắc Kinh bồi lấp phi pháp trên Biển Đông. Việc làm này là hành động thực thế cho thấy Mỹ bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trong khu vực.

Bản đồ các thực thể Trung Quốc chiếm đóng trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam bao gồm đá Xu Bi, đá Ga Ven, đá Gạc Ma, đá Tư Nghĩa, đá Vành Khăn, bãi Chữ Thập và đá Châu Viên. Đồ họa: NASA

 
Trung Quốc tuyên bố chủ quyền với 80% diện tích Biển Đông, bất chấp sự phản đối của các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế. Bắc Kinh vẽ ra cái gọi là đường 9 đoạn hay đường lưỡi bò cùng sự nhập nhèm của nó nhằm từng bước hiện thực hóa yêu sách chủ quyền trên tuyến hàng hải huyết mạch, với 40% lượng hàng hóa toàn cầu lưu thông. Bắc Kinh cũng nhiều lần từ chối giải thích rõ về "đường lưỡi bò".
 
Nhiều nhà phân tích cho rằng, những hành động của Bắc Kinh trên Biển Đông không phản ánh đúng vai trò của một nước lớn, có trách nhiệm với hòa bình và ổn định của thế giới. Ngược lại, nó biến Bắc Kinh trở thành kẻ bắt nạt và đang dần bị cô lập trên trường quốc tế.
 
>> Giàn khoan Trung Quốc hoạt động tại khu vực chưa phân định ở Vịnh Bắc Bộ
 
Theo H.Duy (Zing.vn)